Sinh con sợ không đủ tiền, đợi đủ tiền lại khó có con

Hải My - Ảnh: NVCC
06/03/2023 - 20:44
Sinh con sợ không đủ tiền, đợi đủ tiền lại khó có con
Có không ít những nỗi lo, băn khoăn xoay quanh việc sinh con, bởi đây vốn là một quyết định quan trọng đối với nhiều người.

Không phủ nhận làm mẹ là một thiên chức thiêng liêng của phụ nữ. Tuy nhiên để trở thành một người mẹ, phụ nữ phải học, phải làm đủ mọi thứ, thậm chí còn được ví như “siêu nhân” khi có thể cân được tất cả mọi việc. Đặc biệt đối với những người trẻ, họ ngày càng đặt chất lượng cuộc sống ở mức cao hơn, phải có cái này, mới có cái kia khiến việc sinh con đôi khi trở thành một nỗi lo khó dứt. 

Biết khi nào gọi là “đủ tiền” sinh con?

Mỗi khi có ai đó đưa ra quan điểm kinh tế khi sinh con, hẳn MXH lại có những cuộc tranh luận, bàn tán sôi nổi. Có những ý kiến cho rằng, phải có mức lương hàng chục triệu một tháng hẵng sinh con. Tuy nhiên, có không ít người phản đối, cho rằng nếu cứ đợi đủ tiền, nhiều tiền thì biết đến bao giờ mới dám sinh con.

Ngọc Mai (25 tuổi) hiện đang mang thai em bé đầu lòng cho biết tiền lương một tháng của cô chưa đến 5 triệu. Với mức lương cơ bản này, Ngọc Mai cho hay cô và chồng vẫn chuẩn bị tâm lý sẵn sàng và thoải mái cho việc chào đón em bé. 

Sinh con sợ không đủ tiền, đợi đủ tiền lại khó có con - Ảnh 1.

Ngọc Mai

“Thứ nhất, mỗi người đều có một khả năng tài chính và cách nuôi dạy con khác nhau. Bạn thuộc điều kiện kinh tế ở mức nào sẽ nuôi con phù hợp theo khả năng tài chính của gia đình. Thứ hai, con cái đôi khi đến với mình như một cái duyên nên mình nghĩ cha mẹ nào cũng muốn điều tốt nhất cho con và cố gắng nỗ lực vì con”, Ngọc Mai nói. 

Ngọc Mai cho hay, lương của cả hai vợ chồng cộng vào mới đủ 10 triệu nên trước khi có con, cả hai đã vạch ra những kế hoạch chi tiết, chuẩn bị từ tinh thần, sức khoẻ đến tài chính. Ngọc Mai chia sẻ: “Trước đây khi chưa lấy chồng, mình có làm thêm nhiều công việc khác với mức thu nhập 7 - 8 triệu/tháng. Nhưng khi đó mình có thể sẵn sàng tiêu hết số tiền ấy cho bản thân. Còn lúc xác định có con, mình thay đổi chi tiêu, không hưởng thụ hay mua sắm quá phung phí mà dành hết vào việc nuôi con”

Đối với Ngọc Mai, dù thu nhập ở mức nào cũng đều có khả năng sinh con nếu như hai vợ chồng sẵn sàng. Còn nếu đợi đủ tiền thì vô cùng lắm vì khi đạt đến giới hạn này, người ta lại mong muốn có thêm nhiều điều khác nữa nên khái niệm “đủ” khá vô cùng và mơ hồ. 

Còn Hương Giang (26 tuổi) đã kết hôn được 3 năm và có 1 em bé cũng cho biết: “Tính riêng thu nhập của mình thì chỉ 6 - 7 triệu/tháng. Tuy nhiên, công việc của chồng mình có phần khá hơn. Nuôi con không thể đo bằng số tiền cụ thể vì thế dù mức lương nào cũng có thể xoay sở”

Sinh con sợ không đủ tiền, đợi đủ tiền lại khó có con - Ảnh 2.

Hương Giang

Cô bạn cũng bày tỏ, đôi khi việc sinh con khi thu nhập không quá cao lại trở thành động lực để bố mẹ cố gắng. “Ai chẳng muốn sinh con ở vạch đích nhưng rõ ràng đấy là điều không thể trong thực tế. Gia đình mình hiện tại vẫn chi tiêu khá thoải mái, mình lựa chọn những sản phẩm ở mức giá tầm trung cho con. Đương nhiên, so với thời chỉ có hai vợ chồng, số tiền tiết kiệm dư ra mỗi tháng sẽ không thể nhiều bằng. Nhưng mình vẫn cảm thấy hài lòng với cuộc sống gia đình hiện tại”, Hương Giang nói. 

Đợi đến khi đủ tiền, đủ điều kiện lại khó có con 

Hương Giang chia sẻ, bản thân cô là một người khó có con nên hơn ai hết, Hương Giang phản đối suy nghĩ đợi khi nào có đủ tiền mới sinh con. Cô chia sẻ: “Mình từng rất buồn khi biết bản thân khó có con. Nên trong bất cứ lúc nào, mình luôn sẵn sàng nếu em bé đến với mình. Do vậy, mình không quá đặt nặng vấn đề tài chính vì với mình, có con vẫn quan trọng hơn tất cả”

Theo Hương Giang, cô và chồng đã để dành tiền và tính sẽ can thiệp y học để có con bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo vào tháng 3/2021. Tuy nhiên một điều may mắn, cả hai đã đón tin vui vào trước đó một tháng khiến cả gia đình vỡ oà. 

“Thời điểm kết hôn mãi chưa có con, gia đình hai bên đều thấu hiểu nên không nói gì nhiều. Chỉ có họ hàng thường bàn tán nhưng chúng mình không mấy quan tâm. Tụi mình vẫn xác định con cái là lộc, có duyên ắt sẽ đến, không thể cưỡng cầu. Nên với một người khó có em bé nhưng giờ đã có một em bé kháu khỉnh thì không từ ngữ nào diễn tả được niềm vui”, Hương Giang bày tỏ. 

Cả Ngọc Mai và Hương Giang đều chung quan điểm dù mức thu nhập thế nào cũng sẽ chăm lo được tốt nhất cho con 

Trải qua những lúc khó khăn, thậm chí còn định dồn nhiều tiền vào để tìm kiếm con, Hương Giang cho hay nỗi lo không phải là bao giờ đủ tiền để sinh con mà sợ khi đã có điều kiện, muốn có con cũng không được. 

Đồng tình với quan điểm này, Ngọc Mai bày tỏ: “Giờ tỷ lệ vô sinh đang khá cao nên có con lúc nào, may mắn và hạnh phúc lúc đó chứ không thể kén chọn chỉ vì chưa đủ tài chính”. Tuy nhiên, Ngọc Mai không đồng ý với quan điểm có con khi chưa sẵn sàng và vô tình coi con cái là gánh nặng. 

“Với mình, chỉ cần 2 bố mẹ cùng mong muốn chào đón em bé thì dù với mức thu nhập như thế nào cũng sẽ lo cho con được cuộc sống tốt nhất trong khả năng của mình. Và đó sẽ là đứa trẻ hạnh phúc không cần đến ngậm thìa vàng, đôi lúc ngậm thì nhựa mà vui cũng không sao cả”, Ngọc Mai nói. 

 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm