Số người chết vì Covid-19 tăng, Thụy Điển cân nhắc việc ra đạo luật về hạn chế tụ tập

N.A
14/04/2020 - 07:22
Số người chết vì Covid-19 tăng, Thụy Điển cân nhắc việc ra đạo luật về hạn chế tụ tập
Từng một mình một kiểu trong việc phòng chống đại dịch Covid-19, Thụy Điển bắt đầu thay đổi khi mà số người chết ở quốc gia Bắc Âu này tiếp tục gia tăng.

Những ngày này, buổi chiều ở Stockholm vẫn nhộn nhịp. Rất đông người dân Thụy Điển vẫn tụ tập bên những quán cà phê, nhà hàng, thưởng thức cocktail ngắm hồ Malaren và dòng sông Stockholm hướng ra biển Baltic. Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 hoành hành, ở những nơi khác, việc tụ tập bị chỉ trích hoặc bị cấm, nhưng ở Thụy Điển, mọi người vẫn bình chân như vại.

Số người chết vì Covid-19 tăng, Thụy Điển cân nhắc việc ra đạo luật về hạn chế tụ tập - Ảnh 1.

Những ngày này, buổi chiều ở Stockholm vẫn nhộn nhịp

Cảnh tụ tập đông người cũng chẳng khiến nhà dịch tễ học Anders Tegnell cảm thấy phiền lòng. Người đàn ông 63 tuổi này đã trở nên nổi tiếng khắp Thụy Điển trong những ngày gần đây, khi ông xuất hiện trên các phương tiện truyền thông của quốc gia Bắc Âu này để trình bày về chủ trương "miễn dịch cộng đồng" (Miễn dịch cộng đồng là chủ trương chẳng giống ai của Thụy Điển, chỉ cách ly nhóm người dễ bị tổn thương và cho phép phần lớn dân số nhiễm Covid-19 để phát triển miễn dịch với mầm bệnh, đồng thời hạn chế việc sử dụng các biện pháp phong tỏa).

Số người chết vì Covid-19 tăng, Thụy Điển cân nhắc việc ra đạo luật về hạn chế tụ tập - Ảnh 2.

Người Thụy Điển vẫn tụ tập thoải mái ở các quán cà phê

Thậm chí, ông Anders Tegnell từng phản bác những chỉ trích của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng Thụy Điển đang chống dịch rất tệ. Ông tuyên bố với CNN rằng: "Tôi nghĩ Thụy Điển đang làm tốt. Chủ trương đó tạo ra kết quả chất lượng giống như nó vẫn luôn như vậy. Cho đến nay, ngành y tế Thụy Điển đang xử lý đại dịch này một cách tuyệt vời".

Số người chết vì Covid-19 tăng, Thụy Điển cân nhắc việc ra đạo luật về hạn chế tụ tập - Ảnh 3.

Nhà hàng ở Stockholm vẫn rất đông người

Nhà hàng, quán cà phê vẫn hoạt động khiến cho mọi người nghĩ rằng cuộc sống ở Thụy Điển không có gì thay đổi. 

Nhưng với ông Johan Klockar, chuyên gia tài chính 43 tuổi, mọi chuyện không phải như vậy. Kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát, vợ chồng ông làm việc ở nhà và hạn chế tối đa những cuộc tiếp xúc ở bên ngoài. Ông cũng yêu cầu các con của mình không tham gia các sự kiện thể thao, chơi đá bóng ở trường nữa. 

Hơn ai hết, Johan Klockar hiểu rất rõ tình hình kinh tế của đất nước. Theo thông báo của Phòng Thương mại Stockholm, tuần trước, 25.350 người Thụy Điển đã đăng ký xin trợ cấp thất nghiệp, một sự gia tăng cực lớn so với cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008.

Số người chết vì Covid-19 tăng, Thụy Điển cân nhắc việc ra đạo luật về hạn chế tụ tập - Ảnh 4.

Một góc công viên ở Stockholm vẫn rất sôi động

Đan Mạch, quốc gia láng giềng của Thụy Điển, đã thực thi những biện pháp cứng rắn cách đây 1 tháng: đóng cửa biên giới, trường học và các doanh nghiệp. Thủ tướng Mette Frederiksen khẳng định, chính những phản ứng sớm này đã giúp Đan Mạch thoát khỏi thảm kịch đã xảy ra đối với các quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề như Italy và Tây Ban Nha.

Trong thời gian qua, tỷ lệ tử vong ở Thụy Điển cao hơn Đan Mạch rất nhiều: trung bình 88 ca/1 triệu người so với 47 ca/1 triệu người ở Đan Mạch. Tính đến nay, đã có 899 người chết vì Covid-19 ở Thụy Điển (dân  số 10 triệu người). Đan Mạch có 5,8 triệu người và có 273 trường hợp tử vong.

Số người chết vì Covid-19 tăng, Thụy Điển cân nhắc việc ra đạo luật về hạn chế tụ tập - Ảnh 5.

Thụy Điển đang cân nhắc việc ra đạo luật về hạn chế tụ tập

Bộ trưởng Y tế Thụy Điển Lena Hallengren không có được sự lạc quan như ông Anders Tegnell. Trả lời hãng tin AP, bà khẳng định: "Thụy Điển không hề muốn phần lớn dân số bị nhiễm Covid-19. Chính phủ đã cấm các cuộc tụ tập trên 50 người, đóng cửa các trường trung học và đại học, đồng thời kêu gọi những người trên 70 tuổi hoặc có nguy cơ cao nhiễm Covid-19 hạn chế ra đường".

Chứng kiến tỷ lệ tử vong quá cao ở Thụy Điển, Thủ tướng Stefan Lofven đang cân nhắc việc ra một đạo luật hạn chế tụ tập, có thể đóng cửa các địa điểm giao thông và công cộng khi cần. Ông Lofven cũng đã cảnh báo số người thiệt mạng vì Covid-19 ở Thụy Điển có thể lên đến hàng ngàn nếu tình hình không được cải thiện.

Số người chết vì Covid-19 tăng, Thụy Điển cân nhắc việc ra đạo luật về hạn chế tụ tập - Ảnh 6.

Nhà dịch tễ học Anders Tegnell thuộc Cơ quan Y tế Công cộng Thụy Điển phát biểu trong một cuộc họp báo hằng ngày về Covid-19

Nhà dịch tễ học Anders Tegnell thì vẫn bảo vệ chủ trương "miễn dịch cộng đồng" dù ông thừa nhận, thế giới chưa hiểu hết về Covid-19. Ông Tegnell cho rằng, sẽ không có chuyện số lượng bệnh nhân Thụy Điển tăng đột biến trong thời gian tới.

Giáo sư Lars Ostergaard, cố vấn trưởng tại Khoa Truyền nhiễm của Bệnh viện Đại học Aarhus (Đan Mạch) thừa nhận, còn quá sớm để khẳng định biện pháp siết chặt của Đan Mạch hay phương pháp "thả rông" của Thụy Điển, cách nào kiểm soát Covid-19 là tốt nhất. Nhưng giáo sư Ostergaard cho rằng, không có chuyện đúng hay sai ở đây. Đại dịch Covid-19 xảy ra là điều chưa từng có với nhân loại. Thời gian và hậu quả của nó chính là câu trả lời rõ ràng nhất.

Nguồn: Theo AP
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm