So với thời mang bầu lần đầu, tóc tai, trang điểm nhạt nhòa, Hà Hồ bây giờ sang chảnh hẳn

Theo Uyên Hoàng
01/06/2020 - 06:45
So với thời mang bầu lần đầu, tóc tai, trang điểm nhạt nhòa, Hà Hồ bây giờ sang chảnh hẳn
"Gừng càng già càng cay", nhan sắc khi mang song thai của Hà Hồ ở thời điểm hiện tại làm người hâm mộ không khỏi xuýt xoa.

Thời gian gần đây, chuyện Hà Hồ mang thai đôi cùng Kim Lý sau 3 năm yêu nhau luôn là chủ đề nhận được sự quan tâm của đông đảo người dùng mạng. Dù "Nữ hoàng giải trí" chưa lên tiếng xác nhận chính thức, nhưng thông qua những động thái ngầm của người trong cuộc, người hâm mộ đều bày tỏ sự vui mừng và để lại những lời chúc phúc cho gia đình tương lai của nữ ca sĩ.

Không dừng lại ở đó, dân tình cũng nhanh chóng quay ngược thời gian trở về 10 năm trước khi Hà Hồ mang thai bé Subeo để so sánh sự thay đổi phong cách cũng như nhan sắc của giọng ca "Đêm nghe tiếng mưa". Cũng từ đây, không khó để đưa ra nhận định rằng dù ở thời điểm nào Hà Hồ cũng đẹp theo một cách riêng, nhưng lần mang bầu thứ 2 này lại sang chảnh, nhuận sắc hơn hẳn lần đầu.

So với thời mang bầu lần đầu, tóc tai, trang điểm nhạt nhòa, Hà Hồ bây giờ sang chảnh hẳn - Ảnh 1.

So với thời mang bầu lần đầu, tóc tai, trang điểm nhạt nhòa, Hà Hồ bây giờ sang chảnh hẳn - Ảnh 2.

Đầu năm 2010, Hà Hồ mang thai với doanh nhân Cường Đô La ở độ tuổi 26. Nữ ca sĩ lúc này chuộng trang điểm theo kiểu giản đơn với tông son hồng tím nhẹ nhàng. Ngay cả kiểu tóc bà bầu chọn khi đi sự kiện cũng không quá cầu kì mà chỉ uốn xoăn hoặc thắt bím điệu đà.

So với thời mang bầu lần đầu, tóc tai, trang điểm nhạt nhòa, Hà Hồ bây giờ sang chảnh hẳn - Ảnh 3.

Trong những hình ảnh được cư dân mạng "đào" lại, Hà Hồ 10 năm trước dường như rất chuộng layout trang điểm bợt màu, thắm hường. Dù gương mặt trong những tháng mang bầu vẫn tràn đầy sức sống, song phong cách họa mặt này lại không làm bật được vẻ đẹp cuốn hút của Hà Hồ. 

So với thời mang bầu lần đầu, tóc tai, trang điểm nhạt nhòa, Hà Hồ bây giờ sang chảnh hẳn - Ảnh 4.

Diện đầm lụa hồng bóng bẩy lại còn trang điểm màu môi hồng thắm và làm tóc cột bới phồng phần mái, trông Hà Hồ cứ sên sến và già dặn chứ chẳng hề toát ra được đẳng cấp của "Nữ hoàng giải trí" như ở thời điểm hiện tại. 

So với thời mang bầu lần đầu, tóc tai, trang điểm nhạt nhòa, Hà Hồ bây giờ sang chảnh hẳn - Ảnh 5.

Xuất hiện tại nhiều sự kiện, lối ăn mặc đơn giản cộng hưởng cùng vẻ ngoài nhạt nhòa của Hà Hồ so với bây giờ cũng thua xa. 

Sở dĩ có thể nói, "gừng càng già càng cay", Hà Hồ mang bầu lần này đúng là thăng hạng sắc vóc hơn hẳn là bởi cô đã biết cách làm nổi bật lên những lợi thế dung mạo của mình cũng như chọn ra được phong cách phù hợp. Cứ dạo một vòng quanh trang cá nhân của nữ ca sĩ trong những hình ảnh được đăng tải thời gian gần đây, không khó để thấy được rằng nhan sắc rạng rỡ của người tình Kim Lý đúng là xứng danh bà bầu nhuận sắc nhất nhì Vbiz.

So với thời mang bầu lần đầu, tóc tai, trang điểm nhạt nhòa, Hà Hồ bây giờ sang chảnh hẳn - Ảnh 6.

So với thời mang bầu lần đầu, tóc tai, trang điểm nhạt nhòa, Hà Hồ bây giờ sang chảnh hẳn - Ảnh 7.

Chẳng cần sa đà vào lối makeup đậm đà, tóc tai cầu kì, Hà Hồ chỉ để mái tóc dài buông xõa bồng bềnh, thoa thêm tí son đỏ là đủ hút trọn bao ánh nhìn. 

So với thời mang bầu lần đầu, tóc tai, trang điểm nhạt nhòa, Hà Hồ bây giờ sang chảnh hẳn - Ảnh 8.

Nhan sắc xinh đẹp, rạng rỡ không tô son điểm phấn cầu kì như khi xuất hiện biểu diễn trước công chúng của Nữ hoàng giải trí làm ai cũng mê mẩn. 

So với thời mang bầu lần đầu, tóc tai, trang điểm nhạt nhòa, Hà Hồ bây giờ sang chảnh hẳn - Ảnh 9.

Đổi sang kiểu tóc ép sát đầu rẽ ngôi giữa, Hà Hồ mang đến hình ảnh quý cô kiêu sa và cuốn hút ngút ngàn. Trong hình ảnh này, người đẹp cũng chỉ áp dụng layout trang điểm cam đất nhẹ nhàng, trẻ trung. 

So với thời mang bầu lần đầu, tóc tai, trang điểm nhạt nhòa, Hà Hồ bây giờ sang chảnh hẳn - Ảnh 10.

Vẫn là tóc dài buông xõa, nhưng nhấn nhá thêm bằng một chiếc kẹp tóc điệu đà, khó ai nhận ra "Nữ hoàng giải trí" đang ở tuổi 36 và mang song thai. Khi không makeup cầu kì, Hà Hồ chọn làm bật nét rạng rỡ của dung mạo bằng màu son đỏ thẫm, vừa tôn nụ cười rạng ngời vừa tôn nước da trắng sáng. 

So với thời mang bầu lần đầu, tóc tai, trang điểm nhạt nhòa, Hà Hồ bây giờ sang chảnh hẳn - Ảnh 11.

Khi đi từ thiện, nữ ca sĩ chọn theo đuổi hình ảnh nhẹ nhàng và dịu dàng hơn. Chọn cho mình kiểu tóc cột nửa đầu đơn giản, Hà Hồ nói không với việc bới phồng phần mái dễ làm cho gương mặt trở nên dài và dừ hơn. Màu son hồng ngọt ngào cũng góp phần làm hoàn thiện nét trẻ trung, tươi tắn của người tình Kim Lý. 

So với thời mang bầu lần đầu, tóc tai, trang điểm nhạt nhòa, Hà Hồ bây giờ sang chảnh hẳn - Ảnh 12.

"So kè" sắc vóc bên cô bạn độc thân Thanh Hằng, Hà Hồ dù đang mang bầu mà vẫn xinh đẹp và tràn đầy sức sống chẳng thua. 

Có thể nói, không chỉ đối với gái còn son, hội mẹ bầu muốn trở nên xinh đẹp và nhuận sắc hơn chắc chắn cũng không thể bỏ qua những bước làm đẹp cơ bản như chăm sóc da, trang điểm, làm tóc... Tuy nhiên, để giữ an toàn cho sức khỏe cũng như sự phát triển của thai nhi, mẹ bầu nên chú ý những nguyên tắc sau đây.

1. Trang điểm:

Để bà bầu xuất hiện tươi tắn, tự tin hơn trong những buổi đi dạo hoặc gặp gỡ bạn bè, bạn vẫn có thể trang điểm nhẹ nhàng và sử dụng mỹ phẩm như son môi, má hồng... Tuy nhiên, các sản phẩm makeup mà bạn sử dụng nên có nguồn gốc từ thiên nhiên. Ngoài ra, khi trang điểm, bà bầu chú ý không nên trang điểm quá đậm màu và hãy tẩy trang ngay khi xong việc để không không ảnh hưởng gì đến thai nhi. Việc lạm dụng một số loại mỹ phẩm khi mang thai (nhất là 3 tháng đầu khi bắt đầu hình thành) có thể làm dị tật cho thai nhi.

So với thời mang bầu lần đầu, tóc tai, trang điểm nhạt nhòa, Hà Hồ bây giờ sang chảnh hẳn - Ảnh 13.

Đối với son môi, bạn nên tránh mua những thỏi son chứa chì. Thay vào đó, hãy chọn các sản phẩm có nguồn gốc từ thiên nhiên, không gây nguy hiểm cho sức khỏe của bạn và bé.

So với thời mang bầu lần đầu, tóc tai, trang điểm nhạt nhòa, Hà Hồ bây giờ sang chảnh hẳn - Ảnh 14.

Khi sử dụng phấn trang điểm trong thời gian mang thai, bạn nên tránh dùng các sản phẩm có chứa retinoid, tetracycline và hydroquinone. Hãy lựa chọn phấn má hồng, phấn phủ, phấn mắt... không mùi hương, không BPA, không paraben. 

2. Làm tóc: 

Nhiều chuyên gia cho rằng phụ nữ trong giai đoạn mang thai không nên nhuộm, duỗi, uốn tóc vì các sản phẩm này đều có thành phần hóa chất có hại đến sức khỏe của mẹ và  bé. Tuy nhiên bạn vẫn có thể thay đổi, làm mới bản thân một chút bằng cách thay đổi kiểu tóc.

So với thời mang bầu lần đầu, tóc tai, trang điểm nhạt nhòa, Hà Hồ bây giờ sang chảnh hẳn - Ảnh 15.

Với sự thay đổi tuy nhỏ, nhưng bạn vẫn có thể "F5" hình ảnh bản thân luôn đa dạng và xinh đẹp.    

3. Sơn móng tay

Bà bầu vẫn có thể sơn móng tay trong trường hợp bạn muốn thử. Tuy nhiên, để an toàn nhất, bạn nên tránh sử dụng các sản phẩm sơn có chứa toluene - một hợp chất có thể làm em bé bị dị tật bẩm sinh khi mẹ hít phải. Ngoài ra, trong sơn móng tay cũng có chứa một số thành phần độc hại khác có thể làm ảnh hưởng đến sự phát triển trí tuệ sau này của thai nhi. 

4. Một số lưu ý khi chọn mỹ phẩm chăm sóc da đến từ thiên nhiên đúng cách:

Mẹ bầu nên sử dụng các sản phẩm có nguồn gốc và xuất xứ rõ ràng, được sản xuất bởi các hãng uy tín . Mỹ phẩm thiên nhiên phải được chứng nhận là organic hoặc chiết xuất thiên nhiên chứ không phải là các sản phẩm handmade vì một số loại mỹ phẩm handmade vẫn có thể chứa hoá chất trong thành phần. Ngoài ra, hầu hết mỹ phẩm thiên nhiên đều không có chất bảo quản, nên cần dùng hết trong khoảng thời gian ngắn (khoảng 3 - 6 tháng) sau khi mở nắp.       

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm