Sống tích cực sẽ giảm nhồi máu não

11/11/2015 - 15:26
Những người sống tích cực sẽ giảm được 44% nguy cơ bị tổn thương nhu mô não do nhồi máu não so với những người bình thường.
Các nhà nghiên cứu về tâm lý và thần kinh thuộc Trung tâm bệnh Alzheimer (Chicago, Mỹ) đã khám nhu mô não ở những người tình nguyện.
Kết quả cho thấy, những người sống tích cực sẽ giảm được 44% nguy cơ bị tổn thương nhu mô não do nhồi máu não so với những người bình thường.
Theo các nhà nghiên cứu, tinh thần tích cực, lối sống giản dị và hòa đồng, mục đích sống cao đẹp có thể giúp giảm khả năng tổn thương mô não ở người lớn tuổi.

  Lối sống tích cực có thể giúp giảm khả năng tổn thương mô não (ảnh minh họa)



Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm