Sức khỏe hơn 100 công nhân công ty Samsung Bắc Ninh trong khu cách ly tập trung hiện ổn định

Trường Hùng
15/04/2020 - 07:09
Sức khỏe hơn 100 công nhân công ty Samsung Bắc Ninh trong khu cách ly tập trung hiện ổn định

Cách ly tập trung hơn 100 công nhân công ty Sam sung Bắc Ninh

Hơn 100 công nhân đang làm việc tại Công ty Samsung (huyện Yên Phong, Bắc Ninh) đang được cách ly tập trung tại Trường Quân sự tỉnh Bắc Ninh (phường Khắc Niệm, TP Bắc Ninh) diện F1 của bệnh nhân 262.

Cụ thể, từ 4h sáng 13/4 cho tới cuối giờ chiều 14/4, có khoảng 120 công nhân và 1 lái xe ­­­đang làm việc tại Công ty Samsung Bắc Ninh tại huyện Yên Phong đã được chính quyền địa phương đưa đến Trường Quân sự tỉnh Bắc Ninh thực hiện cách ly tập trung 14 ngày.

Việc cách ly này có liên quan đến bệnh nhân 262 là nam (26 tuổi, quốc tịch Việt Nam, trú tại xóm Chợ, Hạ Lôi, Mê Linh, Hà Nội), cũng là công nhân của công ty Samsung và có tiếp xúc gần hoặc làm cùng phòng với số công nhân nói trên.

Hơn 100 công nhân làm việc tại công ty Samsung Bắc Ninh bị cách ly tập trung - Ảnh 1.

Công nhân xếp hàng chờ vào kiểm tra sức khỏe

Hơn 100 công nhân làm việc tại công ty Samsung Bắc Ninh bị cách ly tập trung - Ảnh 2.

Công nhân điền vào tờ khai báo y tế


Hơn 100 công nhân làm việc tại công ty Samsung Bắc Ninh bị cách ly tập trung - Ảnh 3.

Cán bộ y tế kiểm tra lịch sự dịch tễ

Hiện tại số công nhân đã ổn định vào khu cách ly tập trung, sức khỏe ổn định, cán bộ y tế đã lấy mẫu xét nghiệm. 

Chia sẻ về tâm trạng của mình sau khi vào đây, chị Nguyễn Thị Hải (27 tuổi, huyện Thái Thụy, Thái Bình) là trường hợp F1 cho biết: "Tôi đến đây thực hiện việc cách ly tập trung vào sáng sớm ngày 13/4, tâm trạng trước khi đi khá lo lắng và hoang mang, nhưng khi làm xong thủ tục xét nghiệm và nhận phòng thì cũng đỡ hơn phần nào, hiện sức khỏe của tôi vẫn ổn định, các nhân viên y tế và các quân nhân ở đây chăm sóc rất nhiệt tình". 

Được biết, trong quá trình tiếp xúc với bệnh nhân chị Hải cũng như nhiều công nhân khác đều có đeo khẩu trang.

"Hiện tại ngoài 121 người đến từ công ty Samsung, còn có 3 công dân khác đang thực hiện việc cách ly tập trung tại đây", anh Nguyễn Văn Chương, cán bộ y tế đang công tác tại Trường Quân sự tỉnh Bắc Ninh cho biết.

Trước đó (sáng 13/4), Bộ Y tế công bố ca bệnh số 262. Theo đó, ngày 27/3, người này có tiếp xúc gần với bác mình là bệnh nhân 254; đến ngày 31/3, người này xuất hiện ho khan, sốt. Được lấy mẫu bệnh phẩm vào ngày 11/4 và xét nghiệm ngày 12/4 cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới trung ương cơ sở 2.

Sáng 13/4, tại cuộc họp khẩn của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội, ông Nguyễn Nhật Cảm, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội, nhận định ca mắc Covid-19 thứ 262 rất phức tạp về phòng chống dịch.

Hơn 100 công nhân làm việc tại công ty Samsung Bắc Ninh bị cách ly tập trung - Ảnh 4.

Các trường hợp F1, F2 liên quan đến bệnh nhân 262

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm