Tách con ra khỏi đồ công nghệ

27/08/2015 - 10:27
Cách "lôi" con ra khỏi thiết bị điện tử khá hiệu quả là dụ con say mê những công việc từ thực tế cuộc sống như đọc sách, làm việc nhà...
Đúng là những đứa trẻ ngày nay được tiếp xúc với các thiết bị công nghệ hiện đại như ipad, iphone… quá sớm. Trẻ có thể ngồi hàng giờ để chạm tay, say mê với các game trên thiết bị này. Con tôi cũng không ngoại lệ.

Từ trường về nhà, quăng ba lô, bỏ áo khoác xong là con cầm ipad và bắt đầu chơi. Sau bữa tối, buông bát xuống con cũng lập tức chơi game. Bất kỳ khoảng thời gian trống nào cũng được con tận dụng tối đa để chơi trò chơi.
Trẻ có thể ngồi hàng giờ để chạm tay, say mê với các game trên thiết bị này. Con tôi cũng không ngoại lệ. Ảnh minh họa: Internet
Vì chiều con nên vợ chồng tôi chỉ thi thoảng nhắc nhở qua loa. Song gần đây, thằng bé hay kêu đau, mỏi mắt khiến tôi rất lo. Đưa con đi khám thì bác sĩ nói con cần hạn chế nhìn màn hình tivi, điện thoại… trong một thời gian.
 
Tôi đã nghĩ ra cách “dụ” tặng con sách mỗi khi con làm được một việc tốt. Đầu tiên là ăn cơm xong biết để bát bẩn vào chậu rửa; biết cùng chị giúp mẹ dọn bàn ăn, lau bàn sạch sẽ… Tôi nghĩ đây cũng là cách dạy kỹ năng sống đơn giản mà hiệu quả. Khi con làm được việc này, tôi tìm cách giao thêm việc khác, ví như giúp mẹ đi mua mớ rau, tự đi mua bút chì…

Tôi nhận ra rằng, đứa trẻ nào cũng thích được khen khi làm việc có ích và cách “lôi” con ra khỏi thiết bị điện tử khá hiệu quả. Nếu các phụ huynh muốn trang bị kỹ năng sống cho con thì không gì tốt hơn là dạy con những bài học từ thực tế cuộc sống.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm