Taliban dùng bạo lực kiểm soát biểu tình của phụ nữ Afghanistan

Phương Thanh (dịch)
05/09/2021 - 12:46
Taliban dùng bạo lực kiểm soát biểu tình của phụ nữ Afghanistan

Phụ nữ Afghanistan biểu tình tại thủ đô Kabul hôm thứ 7 (4/9/2021). Ảnh: CNN

Một nhóm phụ nữ ở Afghanistan đã bất chấp kiểm soát để xuống đường biểu tình, nhưng đã bị lực lượng Taliban dùng bình xịt hơi cay và bạo lực để khống chế.

Theo tờ CNN, có ít nhất 3 cuộc biểu tình từ phía phụ nữ Afghanistan trên khắp đất nước trong tuần qua. Bất chấp sự kiểm soát của lực lượng Taliban ở khắp các con đường, một nhóm các phụ nữ đã tổ chức các cuộc biểu tình nhằm yêu cầu Taliban thực hiện "lời hứa" đưa phụ nữ vào ban lãnh đạo chính quyền mới và đòi quyền được làm việc.

Hãng thông tấn Tolo của Afghanistan đã đưa một video về cuộc biểu tình của phụ nữ tại thủ đô Kabul và sự kiểm soát biểu tình của một số vệ binh Taliban vào hôm thứ 7 (4/9/2021). Trong đoạn phim, một binh lính Taliban đeo loa và nói với đám đông rằng: "Chúng tôi sẽ chuyển thông điệp của mọi người lên cấp trên". Tuy nhiên, ở cuối video, người ta có thể nghe được nhiều phụ nữ đang la hét "Tại sao lại đánh chúng tôi?".

_120397147_gettyimages-1235044047.jpg

Phụ nữ Afghanistan biểu tình đòi quyền bình đẳng và được tham gia vào chính phủ mới. Ảnh: BBC

Cũng theo Tolo, bạo lực đã bùng phát sau khi lực lượng Taliban cố gắng ngăn chặn các cuộc biểu tình và tiến tới dinh tổng thống. Họ dùng bình xịt hơi cay và bạo lực để kiểm soát phụ nữ biểu tình.

Soraya, một cựu nhân viên chính phủ có mặt tại hiện trường biểu tình hôm thứ 7 cho biết: "Cùng với một nhóm phụ nữ khác, chúng tôi muốn tiến tới văn phòng chính phủ cũ để phản đối. Tuy nhiên, trước khi chúng tôi kịp đến đó, các binh lính Taliban đã dùng máy kích điện và hơi cay để tấn công phụ nữ. Hơn nữa, chúng cũng dùng đầu súng để đánh phụ nữ. Một số người ở hàng đầu đã bị đánh vào đầu dẫn đến chảy máu".

210904121435-restricted-kabul-afghanistan-womens-protest-09-04-2021-exlarge-169.jpg

Lực lượng Taliban tiếp cận phụ nữ biểu tình tại thủ đô Kabul. Ảnh: CNN

Ngoài ra, một video chia sẻ hình ảnh nhà hoạt động người Afghanistan Narjis Sadat bị chảy máu ở đầu cũng được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội. Narjis Sadat được cho rằng đã bị các binh lính Taliban tấn công dẫn đến bị thương. Tờ CNN hiện đang liên lạc để xác nhận thông tin.

Tuy nhiên, chia sẻ trên mạng xã hội Twitter, các thủ lĩnh của Taliban đã bác bỏ các video trên và thông tin các chiến binh dùng bạo lực để kiểm soát biểu tình của phụ nữ.  Người đứng đầu Ủy ban Văn hóa, Muhammad Jalal cho biết những cuộc biểu tình này là một kế hoạch có chủ đích nhằm gây ra vấn đề. Ngoài ra, ông cũng nói thêm, những người biểu tình thậm chí không đại diện cho 0,1% dân số Afghanistan.

Đáp lại yêu cầu quyền bình đẳng của phụ nữ, Taliban cho biết phụ nữ có thể tham gia vào chính phủ những không được giữ các vị trí bộ trưởng. Nhiều phụ nữ lo sợ họ sẽ rời vào tình trạng như khi Taliban nắm quyền trước đây, từ năm 1996 đến năm 2001. Lúc đó, phụ nữ buộc phải che mặt khi đi ra ngoài và những vi phạm nhỏ sẽ bị xử phạt hết sức nghiêm khắc.

Trong khi đó, một nhóm các kỹ thuật viên ở sân bay quốc tế Hamid Karzai (Afghanistan) cho biết sân bay này có thể hoạt động trở lại để nhận viện trợ trong tuần tới. Đây là nhóm kỹ thuật viên đến từ Qatar và đang tiến hành sửa chữa để nối lại các chuyến bay đến 3 thành phố của Afghanistan: Herat, Mazar-i-Sharif và Kandahar. Sân bay này đã không hoạt động kể từ đợt rút quân cuối cùng của Mỹ vào tuần trước.

Nguồn: CNN, BBC
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm