Tags:

tand tối cao

Vụ "Chồng lén đưa 2 con sang nước ngoài sinh sống sau ly hôn": Tòa tối cao có thông báo mới

Vụ "Chồng lén đưa 2 con sang nước ngoài sinh sống sau ly hôn": Tòa tối cao có thông báo mới

Mặc dù cả 3 cấp tòa sơ thẩm, phúc thẩm, cấp cao đều phán quyết giao 2 con cho chồng cũ nuôi, song chị Trần Thị Thanh H. vẫn tiếp tục cầu cứu lên TAND Tối cao và vừa nhận được thông báo mới.

Hội đồng Thẩm phán tối cao công bố phán quyết giám đốc thẩm vụ Hồ Duy Hải

Hội đồng Thẩm phán tối cao công bố phán quyết giám đốc thẩm vụ Hồ Duy Hải

Sau 3 ngày làm việc, chiều 8/5, Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao đã công bố phán quyết giám đốc thẩm vụ án Hồ Duy Hải. Theo đó, Hội đồng Thẩm phán gồm 17 người đã không chấp nhận kháng nghị của Viện trưởng Viện KSND Tối cao.

Người mẹ đặc biệt ở bên ngoài phiên tòa xử tử tù Hồ Duy Hải

Người mẹ đặc biệt ở bên ngoài phiên tòa xử tử tù Hồ Duy Hải

Phiên tòa xử Hồ Duy Hải đang diễn ra, mọi phán quyết sẽ được tuyên vào ngày cuối cùng của phiên xử, song bên ngoài phiên tòa, có một người mẹ vẫn luôn mong ngóng kết cục tốt đẹp cho con trai của mình.

Công bố dịch toàn quốc: Người dân không được làm gì?

Công bố dịch toàn quốc: Người dân không được làm gì?

Hôm nay, 1/4/2020, Thủ tướng đã ký quyết định công bố dịch trên toàn quốc. Theo phân tích của luật sư, dưới góc độ pháp lý, đây là văn bản có ý nghĩa quan trọng trong việc "luật hóa" các chỉ thị về phòng chống dịch Covid-19 và là căn cứ xử lý vi phạm.

Mua đất 8 năm, bỗng dưng bị tòa bắt trả lại người bán

Mua đất 8 năm, bỗng dưng bị tòa bắt trả lại người bán

Ròng rã trong gần 4 năm qua, vọ chồng bà Nguyễn Thị Nhuần và ông Lê Xuân Hùng (khu phố 5, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) đề nghị tòa án xem xét lại bản án sơ thẩm của TAND huyện Phú Quốc. Đến nay vụ việc của gia đình ông Hùng vẫn chưa được xử lý dù TAND Tối cao đã có văn bản đề nghị TAND cấp cao tại TPHCM xem xét giải quyết.

Tòa án Nhân dân Tối cao lên tiếng về xét xử tội phạm xâm hại tình dục trẻ em

Tòa án Nhân dân Tối cao lên tiếng về xét xử tội phạm xâm hại tình dục trẻ em

Trước thực trạng tội phạm xâm hại tình dục và bạo hành trẻ em ngày càng phức tạp, Tòa án Nhân dân tối cao đã có kiến nghị xử lý gửi tòa án nhân dân các địa phương.

TAND tối cao lý giải việc rút hồ sơ vụ dâm ô trẻ em tại Vũng Tàu

TAND tối cao lý giải việc rút hồ sơ vụ dâm ô trẻ em tại Vũng Tàu

Thông tin từ Phó Chánh án TAND tối cao Nguyễn Trí Tuệ, tòa này đã yêu cầu phòng nghiệp vụ rút hồ sơ vụ án Nguyễn Khắc Thủy dâm ô đối với trẻ em tại Vũng Tàu đề xem xét và đánh giá lại toàn diện.

Buộc Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh trả nhà cho một phụ nữ

Buộc Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh trả nhà cho một phụ nữ

Chánh án TAND tỉnh Trà Vinh vừa ra quyết định buộc thi hành án hành chính đối với Chủ tịch UBND tỉnh này. Theo đó, bà Hồng Thị Lợi (phường 2, Thị xã Trà Vinh) được trả lại căn nhà thừa kế từ cha mẹ.

Người tù kêu oan 22 năm không oan sai

Người tù kêu oan 22 năm không oan sai

Theo kết luận mới nhất của các cơ quan tiến hành tố tụng Trung ương vụ án Trần Văn Vót là đúng người, đúng tội. Đây là vụ án liên quan đến nhiều người và được dư luận, báo chí rất quan tâm bởi Trần Văn Vót đã kêu oan từ năm 1994 đến nay.

84 tuổi được minh oan sau 46 năm mang phận tử tù

84 tuổi được minh oan sau 46 năm mang phận tử tù

Chiều 9/8, Tòa án Nhân dân Tối cao đã có kết luận chính thức về vụ án của ông Trần Văn Thêm. Theo đó, cụ ông 84 tuổi này đã được minh oan sau 46 năm mang án tử tù.