Tăng án kẻ giết bạn gái vứt xác bên đường

07/03/2016 - 13:20
Bóp cổ người bạn gái mới quen nhưng nạn nhân chưa chết, gã trai tiếp tục bọc hòn đá vào chiếc áo chống nắng đập mạnh vào đầu khiến cô gái tử vong.

Vừa qua tại Hà Tĩnh, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã mở phiên phúc thẩm xét xử bị cáo Phạm Đình Đương (23 tuổi, trú xã Sơn Hồng, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) về tội Giết người và Cướp tài sản. Nạn nhân trong vụ án là người yêu của bị cáo, thời điểm xảy ra vụ việc đã làm xáo trộn tình hình ANTT trên địa bàn, gây bức xúc trong dư luận.

Theo hồ sơ vụ án, Đương quen nạn nhân Thái Thị Mai (21 tuổi, xã Sơn Trung, huyện Hwowgn Sơn, Hà Tĩnh) vào ngày 2/8/2015 từ việc kết bạn qua điện thoại. Hai người nhắn tin và hẹn tối 3/8/2015 đi chơi. Đúng hôm ấy, Đương tới chở Mai đến dốc Muông Trung (xã Sơn Lễ, huyện Hwowgn Sơn) nói chuyện, rồi to tiếng xảy ra.

Mai tức giận và tát Đương 2 cái vào mặt. Trong lúc đánh trả, Đương lấy áo siết cổ Mai. Thấy Mai bất tỉnh, Đương kéo cô gái vào một bụi cây ven đường Hồ Chí Minh (thuộc địa phận xã Sơn Lễ, huyện Hương Sơn).

 Gã bạn trai độc ác Phạm Đình Đương

Sau đó, phát hiện Mai vẫn còn giơ tay vẫy cầu cứu, Đương lấy một hòn đá quấn vào áo, đập nhiều phát vào đầu Mai, rồi lấy xe máy của cô rời hiện trường. Đương sau đó vẫn đi qua nơi có xác của Mai, coi như không có chuyện gì xảy ra.

Tại phiên xử sơ thẩm vào tháng 6/2015, xác định hành vi của Đương là tàn ác, ra tay sát hại người khác có chủ ý, HĐXX tuyên phạt 16 năm về tội Giết người, 7 năm tội về tội Cướp tài sản. Tổng hình phạt 23 năm tù. Sau đó, Đương đã làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tuy nhiên, TAND Hà Tĩnh cũng thấy rằng, bản án sơ thẩm có thiếu sót khi bỏ lọt tình tiết tăng trách nhiệm hình sự “Giết người mà liền sau đó phạm tội rất nghiêm trọng” được quy định tại điểm e, khoản 1, Điều 93 Bộ luật Hình sự đối với bị cáo, dẫn đến chưa đánh giá đúng tính chất mức độ nghiêm trọng của hành vi phạm tội mà Đương gây ra.

Vì vậy, TAND Hà Tĩnh đề nghị TAND Cấp cao tại Hà Nội đưa vụ án ra xét xử theo trình tự phúc thẩm sửa bản án sơ thẩm. Áp dụng thêm điểm e, khoản 1, Điều 93 Bộ luật Hình sự, tăng mức hình phạt lên Chung thân đối với bị cáo Phạm Đình Đương về tội Giết người.

Áp dụng khoản 1 điều 133 Bộ luật Hình sự giảm một phần hình phạt của vị cáo đối với tội Cướp tài sản.

Tại phiên xử phúc thẩm vừa qua,  HĐXX xác định giữa bị cáo và nạn nhân có quan hệ tình cảm yêu đương, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt mà ra tay bóp cổ, sau đó còn dùng đá đập vào đầu dẫn đến chết mới thôi. Hành vi phạm tội này mang tính chất quyết liệt, hung hãn cao độ, coi thường tính mạng của người khác và bất chấp pháp luật.

HĐXX cũng chỉ rõ, khung hình phạt 16 năm tù đối với tội giết người là quá nhẹ, chưa tương xứng với tính chất, mức độ phạm tội của bị cáo. Đối với tội Cướp tài sản, hành vi dùng hòn đá đập chết nạn nhân đã cấu thành tội giết người, do vậy không áp dụng làm tình tiết khung hình phạt của tội Cướp tài sản.

Vì những lẽ đó, HĐXX quyết định tăng hình phạt lên mức án chung thân đối với Phạm Đình Đương về tội Giết người, đối với tội Cướp tài sản, giảm 2 năm xuống còn 5 năm tù. Tổng hình phạt chung của hai tội là chung thân.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm