Thái Lan: Biến bãi xe taxi thành vườn rau giữa mùa dịch

Phương Thanh (dịch)
16/09/2021 - 08:02
Thái Lan: Biến bãi xe taxi thành vườn rau giữa mùa dịch

Hàng trăm chiếc taxi được cải tạo để trồng rau trong mùa dịch. Ảnh: AFP

Vì khó khăn do đại dịch Covid-19 gây ra, hàng ngàn chiếc xe taxi phải "nằm vùng" ở bãi quy hoạch. Chủ công ty taxi đã lên ý tưởng trồng rau trên những chiếc xe bị bỏ hoang để hỗ trợ cho các tài xế trong mùa dịch.

Do sự bùng phát và lây lan của Covid-19 trên toàn quốc, Chính phủ Thái Lan đã ban hành các quy định kiểm soát dịch và hạn chế đi lại ở nhiều tỉnh thành. Với thế mạnh về du lịch, tình hình này đã đẩy ngành vận tải của Thái Lan rơi vào cảnh đầy khó khăn. Vắng khách du lịch cộng thêm đi lại hạn chế do giãn cách, nhiều tài xế taxi đã trả xe về hãng khiến số lượng xe nằm bãi, phủ bụi ngày càng tăng kể từ khi đại dịch bắt đầu.

Lấy ý tưởng vừa bảo vệ xe khỏi tác động của nắng gió, vừa giúp tài xế mất việc có thêm nguồn rau và thực phẩm, chủ sở hữu của một bãi xe ở phía tây Thái Lan đã tiến hành "phủ xanh" các mui xe, nắp ca-pô bằng hạt giống của nhiều loại rau khác nhau. Thậm chí, họ cũng tận dụng các lốp xe đã qua sử dụng thành ao nuôi ếch.

ae0686ae0820366dfeb6e47928fdaefe.webp

Toàn cảnh bãi xe taxi được sử dụng như vườn trồng rau. Ảnh: AFP

Bãi xe thuộc sở hữu của công ty Ratchapruk Taxi Garage có trụ sở tại Bangkok (Thái Lan). Hầu hết các tài xế đã về quê nghỉ dịch, để lại bãi xe với hơn 200 chiếc taxi phủ bụi. Việc phơi mưa, phơi nắng hàng tháng trời đã khiến nhiều xe bị xuống màu sơn và ảnh hưởng đến động cơ, máy móc.

"Đây là lựa chọn cuối cùng của chúng tôi. Trồng rau trên mui và nắp ca-pô của các xe sẽ giúp chống lại tác động của môi trường và mang lại nguồn thu gì đó giữa đại dịch khó khăn này", Thapakorn Assawalertkun, một trong những chủ sở hữa của công ty cho biết.

Các nhân viên đã sử dụng nhiều tấm bạt ni-lông, gắn cố định chúng vào những khung tre đặt trên mái xe và nắp ca-pô của những chiếc taxi. Sau đó, họ dùng đất phủ lên các tấm bạt ni-lông và tiến hành gieo hạt giống. Nhiều loại rau được trồng và chăm sóc tại "vườn ươm" này bao gồm cà tím, ớt, dưa chuột, rau thơm và húng quế.

ab2857306346ff6fccbe8f5978f5ee17.webp

Các nhân viên trồng và chăm sóc rau trên mui của những chiếc xe taxi. Ảnh: AFP

Việc thu hoạch rau và nuôi ếch trong bãi xe giúp cung cấp thức ăn cho tài xế hoặc công nhân không có việc làm. Nếu năng suất, họ có thể mang bán tại các chợ địa phương. "Trồng rau trên nóc các chiếc xe sẽ không gây tổn hại đến xe vì hầu hết chúng đã bị hư hỏng và không thể sửa chữa", ông Thapakorn cho biết.

Hiện tại, nhiều hợp tác xã vận tải tại Thái Lan đang kêu gọi hỗ trợ từ các công ty tài chính về chính sách giảm lãi suất nhằm cứu vãn các hãng taxi và nhiều tài xế đang thất nghiệp. Họ cũng hy vọng Thái Lan sớm có các chính sách kịp thời nhằm mở cửa lại ngành du lịch nói chung và mở ra cơ hội phục hồi cho ngành vận tải nói riêng.

Nguồn: Singapore Yahoo News
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm