Thân thiện, văn minh, vì dân phục vụ là “thước đo” các hoạt động của phụ nữ Công an TPHCM

Phạm Thương
30/11/2021 - 13:32
Thân thiện, văn minh, vì dân phục vụ là “thước đo” các hoạt động của phụ nữ Công an TPHCM

Các đại biểu biểu quyết tại Đại hội

Trao 35 sinh kế cho phụ nữ hoàn lương gặp khó khăn khi tái hòa nhập cộng đồng; thực hiện trang Fanpage của Hội; tổ chức ít nhất 50 cuộc tuyên truyền nâng cao kiến thức nghiệp vụ, kỹ năng ứng phó trong phòng chống dịch bệnh… - đó là những công trình trọng điểm được Hội Phụ nữ Công an TPHCM đặt ra trong nhiệm kỳ mới.

Sáng 30/11, tại Hội trường Công an TPHCM (quận 1, TPHCM), Đại hội đại biểu Phụ nữ Công an TPHCM lần thứ VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, đã chính thức khai mạc.

Trong nhiệm kỳ qua, Hội Phụ nữ Công an TPHCM đã vận động 100% cán bộ, hội viên thực hiện các tiêu chí của cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch". Nhiều mô hình, công trình của các cấp Hội đã và đang triển khai hiệu quả như: Mô hình giúp đỡ hội viên "Sửa nhà đồng đội", giúp hội viên mua nhà ở xã hội của Hội Phụ nữ Phòng PC07; Hội Phụ nữ Phòng PX01 thực hiện phần việc "Tuyên truyền phòng ngừa sai phạm kỷ luật cho phụ nữ khối xây dựng lực lượng - hậu cần kỹ thuật", Hội Phụ nữ Phòng PA07 với mô hình "Phụ nữ giúp nhau vượt khó"; Hội Phụ nữ Trại tạm giam Bố Lá thực hiện công trình "Chăm sóc sức khỏe phạm nhân và người bị tạm giam trong trại"; Hội Phụ nữ Phòng PC08B "Tổ chức lớp dạy bơi, tặng áo phao cho phụ nữ và trẻ em góp phần phòng chống đuối nước"; Hội Phụ nữ Phòng PC08  "Nữ cảnh sát giao thông tuần tra dẫn đoàn bản lĩnh, tự tin phát huy vai trò người chiến sĩ nữ cảnh sát giao thông trong các mặt công tác, chiến đấu"… Kết quả thực hiện cuộc vận động có 99,9% gia đình cán bộ, hội viên đạt tiêu chuẩn "gia đình 5 không, 3 sạch".

Đặc biệt, trong nhiệm kỳ qua, để tạo hướng đi mới trong hoạt động Hội, Hội Phụ nữ Công an TPHCM đã xây dựng 5 công trình có hiệu quả cao như: Duy trì và phát triển "Câu lạc bộ ngoại ngữ"; "Tuyên truyền phòng, chống tội phạm lừa đảo qua mạng cho phụ nữ TPHCM"; hoàn thành công trình "Xây dựng Kỷ yếu Hội phụ nữ Công an TPHCM"; mỗi năm thực hiện hỗ trợ sinh kế cho 5 phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn vùng nông thôn, góp phần xây dựng nông thôn mới; công trình "Tuyên truyền phòng cháy chữa cháy cho cán bộ hội viên và nhân dân ở khu dân cư, chung cư và học sinh, sinh viên ở các trường học trên địa bàn TPHCM".

Thân thiện, văn minh, vì dân phục vụ là “thước đo” các hoạt động của phụ nữ Công an TPHCM - Ảnh 1.

Bà Nguyễn Trần Phượng Trân (bìa phải), Chủ tịch Hội LHPN TPHCM, tặng cờ khen thưởng cho Hội Phụ nữ Công an TPHCM.

Để giữ vững hình ảnh nữ Công an TPHCM thân thiện, văn minh, vì nhân dân phục vụ và đẩy mạnh phong trào thi đua "Phụ nữ Công an nhân dân tích cực học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chủ động, trách nhiệm, kỷ cương sáng tạo vì an ninh Tổ quốc, xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững", Đại hội lần này đề ra khâu đột phá "Nâng cao chất lượng sinh hoạt Hội cơ sở" và nhiều chỉ tiêu như: 100% cán bộ, hội viên đăng ký tham gia phong trào thi đua và các cuộc vận động của Hội; 100% hội viên thường xuyên rèn luyện phẩm chất "tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang"; phấn đấu 99% trở lên hộ gia đình phụ nữ Công an đạt chuẩn "Gia đình 5 không, 3 sạch" và "Gia đình văn hóa" tại địa phương; mỗi cơ sở Hội duy trì 1 mô hình tiết kiệm, giúp hội viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn đảm bảo khách quan và hiệu quả; mỗi năm vận động và trao ít nhất 60 học bổng Nguyễn Thị Minh Khai cho con cán bộ chiến sĩ Công an TPHCM có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó, học giỏi…

Đại hội đề ra nhiều nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, các đại biểu đặc biệt nhấn mạnh nhiệm vụ xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, thực hiện giám sát, phản biện xã hội theo quy định. Theo đó, các cấp Hội tiếp tục thực hiện tốt vai trò thường trực Ban vì sự tiến bộ phụ nữ, công tác gia đình và trẻ em, đẩy mạnh việc thực hiện các mục tiêu bình đẳng giới; Tập trung củng cố tổ chức Hội vững mạnh, nhất là cấp cơ sở, không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, tập hợp thu hút sự quan tâm và tham gia sôi nổi, tích cực của hội viên…

Thân thiện, văn minh, vì dân phục vụ là “thước đo” các hoạt động của phụ nữ Công an TPHCM - Ảnh 2.

Ban Chấp hành Hội Phụ nữ Công an TPHCM khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026, gồm 15 ủy viên.

Các đại biểu tham dự Đại hội nhất trí với 3 công trình trọng điểm gồm: Trong nhiệm kỳ vận động, trao 35 sinh kế cho phụ nữ hoàn lương gặp khó khăn khi tái hòa nhập cộng đồng, mỗi suất dự kiến 10.000.000 triệu đồng; thực hiện trang Fanpage của Hội Phụ nữ Công an TPHCM; tổ chức ít nhất 50 cuộc tuyên truyền nâng cao kiến thức nghiệp vụ, pháp luật, chính trị, kỹ năng ứng phó trong phòng chống dịch bệnh…  cho cán bộ, hội viên.

Phát biểu tại Đại hội, bà Nguyễn Trần Phượng Trân, Chủ tịch Hội LHPN TPHCM, ghi nhận và đánh giá cao những thành tích mà Hội Phụ nữ Công an TPHCM đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, Chủ tịch Hội LHPN TPHCM cũng nhấn mạnh một số nội dung trong nhiệm kỳ tới như: Hội Phụ nữ Công an TPHCM cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về mọi mặt, xây dựng hình ảnh phụ nữ TPHCM đoàn kết-nhân văn-năng động-sáng tạo-khát vọng vươn lên và xây dựng gia đình hạnh phúc. Hội cần tiếp tục nhân rộng các mô hình, cách làm hay về hoạt động an sinh xã hội. Đẩy mạnh công tác xây dựng gia đình hạnh phúc. Tiếp tục cụ thể hóa các phong trào thi đua của đơn vị để phát huy sức mạnh nội tại của cán bộ, hội viên, chiến sĩ góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung của đơn vị. Các cấp Hội cần đầu tư, chăm lo đến các trường hợp hội viên có hoàn cảnh khó khăn, duy trì và phát huy các hoạt động gây quỹ tiết kiệm, phát triển kinh tế sau đại dịch.

Thân thiện, văn minh, vì dân phục vụ là “thước đo” các hoạt động của phụ nữ Công an TPHCM - Ảnh 3.

Trung tá Nguyễn Thị Hạnh được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an TPHCM khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội phụ nữ Công an TPHCM khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 15 ủy viên; bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Phụ nữ cấp trên gồm 4 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết. Trung tá Nguyễn Thị Hạnh được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an TPHCM khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm