Thanh Hóa: Hàng chục hộ dân "mất đất" vì tin cán bộ xã

Minh Châu
05/05/2025 - 16:48
Thanh Hóa: Hàng chục hộ dân "mất đất" vì tin cán bộ xã

Hàng chục hộ dân mua đất, nộp tiền về UBND xã nay nhận trái đắng

Hàng chục hộ dân ở xã Nga Phượng (huyện Nga Sơn, Thanh Hóa) đã nộp hàng trăm triệu đồng cho cán bộ xã để mua đất. Tin tưởng vào những tờ phiếu có dấu đỏ cùng lời cam kết, họ không ngờ rằng sau đó tiền mất, đất không có, sổ đỏ bị thu hồi để phục vụ điều tra. Giấc mơ an cư nay thành nỗi ám ảnh.
Người dân khóc vì tiền mất, đất không có

Căn nhà nhỏ vỏn vẹn mấy chục mét vuông của gia đình ông Nguyễn Ngọc Phú (77 tuổi) sâu hun hút trong thôn Vân Hoàn, xã Nga Phượng ngột ngạt trong cái nắng nóng đầu hè. Ngoài vợ chồng ông Phú, ngôi nhà còn là nơi sinh sống của 2 cặp vợ chồng là các con ông Phú cùng đàn cháu nhỏ. 

"Tổng cộng nhà tôi đang có 10 người. Ở nông thôn nhưng gia đình tôi đang sống vô cùng chật chội", ông Phú chia sẻ.

Năm 2016, cùng với số tiền tích cóp được và vay "nóng" bên ngoài, ông Phú đã mua thêm 2 lô đất để các con trai ra ở riêng. Ông Phú đã nộp tổng cộng 199 triệu đồng cho cán bộ xã, có đầy đủ giấy nhận tiền với chữ ký của thủ quỹ, địa chính và xác nhận của Chủ tịch UBND xã Nga Lĩnh (tên gọi trước khi 2 xã Nga Nhân và Nga Lĩnh hợp nhất thành xã Nga Phượng năm 2019).

Năm 2020, ông Phú nhận được Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cho 2 lô đất số 55, 56 với tổng diện tích 200m2. Thế nhưng, năm 2021, khi vừa đổ đất san nền chuẩn bị làm nhà bất ngờ cán bộ xã Nga Phượng yêu cầu gia đình ông dừng lại. Tiếp đó Công an cũng đến thu hồi sổ đỏ của gia đình ông Phú để phục vụ công tác điều tra, khiến cả gia đình ông vô cùng lo lắng.

Cách nhà ông Phú chỉ mấy nóc nhà, gia đình ông Nguyễn Hữu Quế (73 tuổi) cũng rơi vào tình trạng tương tự. Ông Quế cho biết, ông có 3 người con nhưng chỉ có một người con trai hiện đang trong quân ngũ. 

Năm 2017, cả gia đình dành dụm, tích cóp được hơn 200 triệu đồng để mua 2 lô đất tại khu Mả Bò, xã Nga Lĩnh. Mỗi lô có giá trị là 101 triệu đồng. 

Thanh Hóa: Hàng chục hộ dân "mất đất" vì tin cán bộ xã- Ảnh 1.

Vợ chồng ông Phú buồn bã khi nộp đủ tiền mua 2 suất đất nhưng đến giờ tiền mất, đất không có

"Theo hướng dẫn, tôi đã nộp đủ số tiền cho ông Mai Huy Tài - cán bộ địa chính xã Nga Lĩnh. Giấy biên nhận có dấu đỏ và xác nhận của lãnh đạo UBND xã. Nộp đủ tiền, ông Tài và ông Mai Xuân Tỉnh là cán bộ Nông nghiệp lúc bấy giờ (hiện nay là Chủ tịch MTTQ xã Nga Phượng) đã ra đo đất và bàn giao thực địa. Ba tháng sau, UBND xã mời tôi lên nhận sổ đỏ, con trai tôi là Nguyễn Văn Hòa đứng tên", ông Quế kể lại.

Năm 2021, ông Tài bất ngờ đến từng gia đình đã nộp tiền "xin" lại phiếu thu và sổ đỏ. Có hộ đưa nhưng có hộ không. Cũng trong năm đó, gia đình ông Quế tiến hành xây nhà nhưng bị xã đình chỉ. Chưa kịp hiểu nguyên nhân thì ông Tài bất ngờ chết. 

Gia đình tôi có 2 người con trai nên năm 2020 đã vay mượn tiền mua đất. Chúng tôi nhận được giấy mời lên UBND xã nộp tiền, ông Tài thu tiền và có giấy biên nhận. Sau khi đoàn cán bộ của huyện về làm việc gia đình tôi mới biết tiền ông Tài không nộp về ngân sách nhà nước. Vì tin tưởng cán bộ xã giờ ra nông nỗi này. Nhà tôi chật chội đang là chỗ ở của 3 hộ gia đình vì 2 con của tôi lấy vợ giờ chẳng có đất ra ở riêng. Công an đã vào cuộc điều tra từ năm 2023 đến nay vẫn chưa có kết luận cuối cùng, chúng tôi vô cùng hoang mang”.

Bà Ngô Thị Mỳ, 65 tuổi, thôn Vân Hoàn, xã Nga Phượng (Nga Sơn, Thanh Hóa)

Sau đó công an về thu lại sổ đỏ cùng những giấy tờ liên quan và cho biết để phục vụ cho điều tra. Sau đó ông Quế phát hiện ra 2 sổ đỏ mang tên con trai không đúng với 2 lô đất thực tế đã bàn giao. Hồ sơ lưu tại UBND huyện Nga Sơn cho thấy, thửa đất ông Tài giao cho gia đình ông Quế đều mang tên người khác.

Cũng ở thôn Vân Hoàn, nhà bà Vũ Thị Thực còn bi đát hơn khi mua đến 4 suất đất. "Chúng tôi là nông dân nghèo nhưng vì nhà có đến 4 con trai nên cố vay mượn mua cho mỗi đứa một suất, tổng cộng 420 triệu đồng. 

Tôi nộp trực tiếp ở kho bạc 3 suất, một suất nộp cho ông Tài. Đến giờ, cả 4 suất đất đều chưa biết số phận ra sao. Con đã lớn nhưng không dám lập gia đình vì lấy vợ rồi ở đâu", bà Thực vừa khóc vừa trình bày.

Sai phạm nghiêm trọng

Kết luận của UBND huyện Nga Sơn về việc chấp hành pháp luật đất đai, công tác cấp sổ đỏ sau đấu giá tại xã Nga Phượng giai đoạn từ 2016 - 2021 cho thấy, trên địa bàn xã đã triển khai đấu giá đất ở 15 mặt bằng quy hoạch (MBQH) với 885 lô đất. 

Thanh Hóa: Hàng chục hộ dân "mất đất" vì tin cán bộ xã- Ảnh 2.

Ông Nguyễn Hữu Quế rất bức xúc khi bỏ tiền mua đất giờ không được giao đất sử dụng

UBND huyện Nga Sơn đã tổ chức 33 cuộc đấu giá có 686 lô đất đấu giá thành công, tổng số tiền trúng đấu giá là hơn 154 tỷ đồng. Sau khi trúng đấu giá có 42 lô phải hủy kết quả trúng đấu giá, với số tiền không nộp là 17.492.203.000 đồng (10 lô đất chưa nộp đủ tiền, 32 lô đất chưa nộp tiền).

Có nhiều lô đất chưa nộp tiền vào ngân sách Nhà nước nhưng đã được cấp sổ đỏ. Đoàn thanh tra của huyện Nga Sơn đã làm việc với các cá nhân nộp tiền mua đất và một số đã được cấp sổ, các cá nhân này không cung cấp được giấy tờ về việc nộp tiền vào ngân sách Nhà nước nhưng báo cáo đã nộp toàn bộ tiền cho ông Mai Huy Tài (công chức địa chính) và bà Nguyễn Trị Trì (thủ quỹ) xã có xác nhận của chủ tịch, phó chủ tịch UBND xã Nga Lĩnh…

Kết luận chỉ rõ, ông Mai Huy Tài, công chức địa chính xã thời kỳ đó và bà Nguyễn Thị Trì, thủ quỹ xã không có thẩm quyền thu tiền sử dụng đất nhưng đã tự ý thu tiền của các cá nhân; chủ tịch, phó chủ tịch UBND xã không có thẩm quyền ký giấy xác nhận vào các giấy nhận tiền, nhưng vẫn ký xác nhận vào các giấy nhận tiền là biểu hiện của hành vi cố ý làm trái quy định, có dấu hiệu của hành vi gian dối, chiếm đoạt tài sản của công dân với số tiền hàng tỷ đồng. Cụ thể, ông Tài đã nhận tiền rồi tự ý giao đất cho hàng chục hộ.

Kết luận thanh tra cũng cho biết, có dấu hiệu của hành vi làm giả giấy tờ của cơ quan có thẩm quyền (tẩy sửa sổ đỏ), làm giả giấy nộp tiền vào ngân sách Nhà nước để chiếm đoạt tài sản. 

Cụ thể có 4 giấy sổ đỏ có dấu hiệu của hành vi làm giả giấy tờ của cơ quan có thẩm quyền, tẩy sửa sổ đỏ đất, thay tên từ người trúng đấu giá để giao cho người mua đất không qua đấu giá. Có 7 sổ đỏ khác có dấu hiệu của hành vi làm giả giấy tờ của cơ quan có thẩm quyền (giả mạo giấy nộp tiền) để chiếm đoạt tài sản.

Người dân chờ quyền lợi

Từ kết quả thanh tra, Chủ tịch UBND huyện Nga Sơn đã yêu cầu chuyển hồ sơ sang Cơ quan điều tra Công an huyện Nga Sơn thực hiện theo quy định của pháp luật. Đồng thời, kiến nghị Ban Thường vụ Huyện ủy giao Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy kiểm tra dấu hiệu vi phạm của các tập thể, cá nhân có liên quan đến các sai phạm đã được kết luận.

"Có một số hộ dân trúng đấu giá quyền sử dụng đất, đã nộp tiền vào ngân sách Nhà nước và được cấp sổ đỏ. Tuy nhiên, cán bộ địa chính xã Nga Lĩnh đã nhận sổ đỏ về và tẩy sửa để giao cho các hộ không phải là người trúng đấu giá. Những người này được ông Tài nhận tiền và tự ý giao đất. Vụ việc hiện vẫn đang được Công an điều tra làm rõ", một cán bộ xã Nga Phương chia sẻ.

Về phía người dân, những hộ đã nộp tiền cho cán bộ xã Nga Lĩnh (nay là xã Nga Phượng) như ông Phú, ông Quế, bà Thực… nói rằng, vì tin tưởng vào cán bộ xã nên họ đã nộp tiền mua đất. Cán bộ bảo sao họ làm vậy, hoàn toàn không biết ông Tài, bà Trì hay chủ tịch, phó Chủ tịch UBND xã Nga Lĩnh đã làm sai.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm