Thảo luận về lồng ghép giới trong phát triển vùng dân tộc thiểu số

Thùy Lê
13/12/2019 - 21:55
Thảo luận về lồng ghép giới trong phát triển vùng dân tộc thiểu số
Nhiều ý kiến tập trung thảo luận về thực hiện bình đẳng giới và giải quyết các vấn đề cấp thiết của phụ nữ và trẻ em dân tộc thiểu số.

Ngày 12/12, tại Tuyên Quang, Trung ương Hội LHPN Việt Nam phối hợp với Ủy ban Dân tộc, tổ chức Irish Aid và UN Women tổ chức Hội thảo tham vấn đề xuất lồng ghép giới và xây dựng tiểu dự án trong Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển bền vững kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2021 – 2030.

Thảo luận về lồng ghép giới trong phát triển vùng dân tộc thiểu số - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Bùi Thị Hòa và Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hoàng Thị Hạnh (bên trái) chủ trì Hội thảo.

Tham dự hội thảo có 60 đại biểu đại diện một số sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh, lãnh đạo Hội LHPN các cấp trên địa bàn và đại biểu các tỉnh: Hà Giang, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Yên Bái, Bắc Giang. Hội thảo đã thông qua các vấn đề bất bình đẳng giới trong vùng DTTS; dự kiến nội dung tham vấn về đề xuất lồng ghép giới trong 10 dự án của Chương trình Mục tiêu quốc gia theo các nhóm vấn đề: Y tế, giáo dục, kinh tế…

Thảo luận về lồng ghép giới trong phát triển vùng dân tộc thiểu số - Ảnh 2.

Các đại biểu dự Hội thảo

 Các đại biểu đã tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến, chia sẻ thông tin và kinh nghiệm thực tế tại địa phương về từng nội dung hoạt động cụ thể của các dự án, tiểu dự án. Trong đó, tập trung vào xây dựng dự án 8: Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết các vấn đề cấp thiết của phụ nữ và trẻ em DTTS, gồm: Các vấn đề bình đẳng giới cần được quan tâm tại địa phương; đề xuất các giải pháp, mục tiêu giải quyết vấn đề bình đẳng giới; góp ý vào mục tiêu tổng quát, phạm vi đối tượng, địa bàn thực hiện dự án. Đồng thời, góp ý về lồng ghép giới cho 9 dự án còn lại... Qua Hội thảo góp phần thúc đẩy mục tiêu thực hiện bình đẳng giới, từng bước thu hẹp khoảng cách giữa các nhóm phụ nữ DTTS yếu thế với cộng đồng; đảm bảo các nhóm phụ nữ DTTS yếu thế bình đẳng trong cơ hội, sự tham gia và thụ hưởng từ các chính sách, chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 – 2030.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm