Thêm trường hợp chồng lén đưa con sang nước ngoài sinh sống sau ly hôn

Đinh Thu Hiền
26/04/2022 - 11:43
Thêm trường hợp chồng lén đưa con sang nước ngoài sinh sống sau ly hôn

Chị Thiên K. và 2 con - Ảnh: NVCC

Mới đây, chị Đại Ngọc Thiên K., sinh năm 1991, hiện sống tại phường Linh Chiểu, TP Thủ Đức, TPHCM, đã đến Báo Phụ nữ Việt Nam nhờ giúp đỡ.

Đồng ý ly hôn và giao quyền nuôi dưỡng cho chồng cũ

Theo chị Thiên K., chị và anh Phan Huỳnh Quang H. kết hôn vào tháng 12/2014 tại Việt Nam, sau đó cùng sang Nga sinh sống từ tháng 8/2015. Tại Nga, chị Thiên K. đã sinh 2 con trai là Phan Gia B., sinh năm 2015 và Phan Gia T., sinh năm 2017. "Ngay từ thời điểm vừa sang Nga, anh Quang H. đã có các hành động bạo lực với tôi. Tôi thường xuyên sống trong cảnh lo sợ", chị Thiên K. kể. Vì ở nhà lo việc nội trợ và chăm sóc các con nhỏ, nên chị Thiên K. sống phụ thuộc kinh tế vào chồng. Do vợ chồng có nhiều mâu thuẫn nên chị Thiên K. đã nhiều lần xin chồng về sinh sống tại Việt Nam. Tháng 3/2018, chị Thiên K. được anh Quang H. đồng ý cho về Việt Nam sinh sống nhưng sẽ đưa 2 con về sau. Tháng 4/2018, anh Quang H. đưa con lớn về nước để vợ chăm sóc. Tháng 5/2018, con nhỏ cũng được đưa về ở với mẹ.

Mâu thuẫn vợ chồng không thể hàn gắn, vợ chồng chị Thiên K. và anh Quang H. đã làm đơn ra Tòa án Nhân dân (TAND) quận Thủ Đức (nay là thành phố Thủ Đức) ly hôn. Trong thời gian làm thủ tục ly hôn, anh Quang H. đã thỏa thuận với chị Thiên K. về việc toàn quyền nuôi 2 con vì anh là người có điều kiện về kinh tế, sẽ lo được cho các con. Anh Quang H. cũng cam kết về việc sẽ để chị Thiên K. được gặp các con, được đưa về nhà ngoại chơi bất cứ lúc nào. Vào ngày 9/8/2018, TAND quận Thủ Đức ra quyết định số 847/2018/QĐST-HNGĐ về việc thuận tình ly hôn của cặp vợ chồng này, đồng thời 2 cháu Gia B. và Gia T. được giao cho anh Quang H. toàn quyền nuôi dưỡng. Tuy nhiên, sau khi ly hôn, chị Thiên K. điện thoại cho anh Quang H. nhiều lần nhưng anh H. không nghe máy. Chị K. cũng gọi điện thoại cho mẹ anh Quang H. nhưng đều bị từ chối.

Chị Thiên K. đã làm đơn khiếu nại lên TAND TP Thủ Đức và TAND quận 9. TAND quận 9 đã thụ lý đơn và mời anh Quang H. tới. Tại đây, tòa mong muốn 2 bên hòa giải. Chị Thiên K. sau thời điểm này vẫn không liên lạc được với chồng cũ và không gặp được các con.

Thời gian sau, TAND quận 9 cho biết anh Quang H. đã chuyển nơi cư trú sang quận 7 nên chuyển đơn khiếu nại của chị Thiên K. sang quận 7. TAND quận 7 có mời cả 2 bên lên làm việc. Tuy nhiên, anh Quang H. chỉ có luật sư là đại diện. Lo lắng chồng cũ sẽ quay lại bên Nga, chị Thiên K. đã làm đơn đề nghị tòa cấm anh Phan Huỳnh Quang H. xuất cảnh. Nhưng TAND quận 7 đã gửi văn bản trả lời chị Thiên K. rằng không chấp nhận yêu cầu này.

Vào đầu năm 2019, qua nhiều người quen, chị Thiên K. được biết anh Quang H. đã đưa cả 2 con sang Nga ở với ông bà nội. Chị Thiên K. đã gửi đơn kiện tới TAND TPHCM để thay đổi quyền nuôi con sau ly hôn. Ngày 7/1/2021, Tòa Gia đình và Người chưa thành niên, TAND TPHCM, đã đưa ra xét xử phúc thẩm vụ án dân sự "Tranh chấp về thay đổi người trực tiếp nuôi con sau ly hôn" giữa chị Đại Ngọc Thiên K. và anh Phan Huỳnh Quang H. Tại đây, Hội đồng xét xử đã bác yêu cầu khởi kiện của chị Thiên K. và đồng ý giữ nguyên kết quả giao các cháu Phan Gia B. và Phan Gia T. cho anh Phan Huỳnh Quang H.

Thêm trường hợp chồng lén đưa con sang nước ngoài sinh sống sau ly hôn - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tình mẫu tử bị chia cắt

Bốn tháng sau khi ly hôn, anh Phan Huỳnh Quang H. cưới vợ mới. Anh Quang H. có đưa chị Thiên K. số liên lạc của người vợ mới của anh. Bắt đầu từ đây, mọi liên lạc giữa chị Thiên K. và các con đều qua người này. Thời gian đầu, vợ mới của anh H. đồng ý cho chị Thiên K. gọi video gặp các con. Tuy nhiên, các cuộc gọi đều không được quay trực diện để các cháu nói chuyện với mẹ. Chị Thiên K. chỉ nghe được tiếng các con mà không được nhìn mặt. "Ngày 7/3/2021, tôi được gọi video call cho các con là lần cuối cùng tính tới nay. Vào ngày 27/3/2022, người vợ mới của chồng tôi chỉ gửi tấm hình của 2 con cho tôi và không có bất cứ giao lưu gì thêm. Tôi có nhắn tin, gọi điện thoại nhiều lần để hỏi thăm và mong được gặp con nhưng cô ấy không trả lời gì nữa", chị Thiên K. cho biết.

Luật sư Phạm Hoài Nam (Đoàn Luật sư TPHCM) cho biết: "Những đứa con của cả nguyên đơn và bị đơn còn rất nhỏ. Thời điểm vụ án "tranh chấp về thay đổi người trực tiếp nuôi con sau ly hôn" diễn ra, cháu Phan Gia B. chưa đầy 5 tuổi, cháu Phan Gia T. vừa hơn 3 tuổi. Việc thiếu thốn tình thương do cha mẹ phải ly hôn, các cháu có thể chưa nhận thức được nhưng việc không được gặp mẹ trong một thời gian dài thì các cháu chắc chắn nhận thức được điều này. Là người lớn, chúng ta phải có trách nhiệm với sự nhận thức này của trẻ nhỏ".

Cũng theo luật sư Phạm Hoài Nam, theo quyết định số 847/2018/QĐST-HNGĐ ngày 9/8/2018 của TAND quận Thủ Đức về việc công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các đương sự, anh Phan Huỳnh Quang H. được quyền nuôi dưỡng 2 con. Chị Đại Ngọc Thiên K. được quyền thăm nom mà không ai được phép cản trở. Tuy nhiên, anh H. trên thực tế đã vi phạm thỏa thuận được nêu trong Quyết số 847/2018/QĐST-HNGĐ khi liên tục cản trở việc chị Thiên K. được quyền thăm nom các con.

"Theo diễn biến của buổi hoà giải ngày 13/2/2020, về phía anh Quang H. đã thừa nhận, hiện tại 2 con chung của họ đang sinh sống tại Liên bang Nga. Anh H. đã lén lút đưa các con ra nước ngoài khi đang tranh chấp, không thông báo với bất cứ bên nào (nguyên đơn, Tòa án, Viện kiểm sát…). Việc đưa các con ra nước ngoài lặng lẽ như vậy là hành vi bất chấp, cản trở một cách có chủ đích của anh Quang H. Tiếc rằng, các cơ quan bảo vệ luật pháp đã không có động thái nào để bảo vệ cho phụ nữ và trẻ em trong vụ án này", luật sư Phạm Hoài Nam khẳng định.

Báo Phụ nữ Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin về các diễn tiến của vụ việc này.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm