Tags:

thiếu nước sạch

Sục rửa toàn bộ đường ống, bể chứa nước tại Khu đô thị Thanh Hà

Sục rửa toàn bộ đường ống, bể chứa nước tại Khu đô thị Thanh Hà

Ông Nguyễn Trọng Khiển, Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai (Hà Nội) và ông Đoàn Viết Tuấn, Phó Chủ tịch HĐND huyện Thanh Oai đã tiếp tục có cuộc họp với đại diện các tổ dân phố, cư dân Khu đô thị (KĐT) Thanh Hà và các đơn vị liên quan để tìm giải pháp về vấn đề thiếu nước sạch.

Thiếu nước sạch trầm trọng ở Khu đô thị Thanh Hà, người dân viết đơn "kêu cứu"

Thiếu nước sạch trầm trọng ở Khu đô thị Thanh Hà, người dân viết đơn "kêu cứu"

Hàng nghìn người dân Khu đô thị Thanh Hà (huyện Thanh Oai, Hà Nội) đã đồng loạt ký tên vào đơn để gửi tới nhiều cơ quan ban ngành phản ánh về tình trạng mất nước nghiêm trọng trong những ngày vừa qua. Trong đơn, người dân cũng đề nghị làm rõ trách nhiệm của đơn vị cung cấp "nguồn nước không đảm bảo" khiến người dân vô cùng hoang mang, lo lắng.

Giảm thiểu tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu tới phụ nữ, trẻ em đồng bằng sông Cửu Long

Giảm thiểu tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu tới phụ nữ, trẻ em đồng bằng sông Cửu Long

Theo dự kiến, gần 100 ngàn người tại Trà Vinh và Bạc Liêu, trong đó 40% là phụ nữ, được hưởng lợi từ dự án HREMRD, trong bối cảnh biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn, thiếu nước sinh hoạt đang tác động tiêu cực tới đời sống phụ nữ và trẻ em khu vực này.

4 phát minh ai cũng làm được, đem lại lợi ích lớn cho người nghèo

4 phát minh ai cũng làm được, đem lại lợi ích lớn cho người nghèo

Mỗi ngày, hàng triệu người vẫn phải sống lầm lũi trong bóng tối vì chưa được tiếp cận với điện, hay phải đi bộ hàng chục km chỉ để mang về được một thùng nước sạch. Sau đây là những phát minh được tạo ra nhờ tận dụng các vật liệu sẵn có với giá thành siêu rẻ, đã giúp những người nghèo khổ có một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Thế giới đang chệch khỏi các mục tiêu phát triển bền vững

Thế giới đang chệch khỏi các mục tiêu phát triển bền vững

Báo cáo do Liên hợp quốc công bố ngày 5/7 cho rằng thế giới đang chệch khỏi con đường hướng tới các mục tiêu phát triển bền vững với hạn chót đến năm 2030.

2,5 triệu người Hà Nội chưa được dùng nước sạch

2,5 triệu người Hà Nội chưa được dùng nước sạch

Theo Trung tâm nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn Hà Nội (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), đến cuối năm 2016, khu vực ngoại thành Hà Nội vẫn còn khoảng 2,5 triệu người chưa được sử dụng nước sạch.

Xóm nghèo vất vả mưu sinh trên ruộng mía

Xóm nghèo vất vả mưu sinh trên ruộng mía

Không nhà cửa, không điện, không nước, cả xóm với gần 50 người sống chen chúc nhau trong những túp lều tạm bợ để làm thuê sinh sống qua ngày.