Tags:

thơ thiếu nhi

Nhà thơ áo lính Nguyễn Hữu Quý: “Tôi viết thơ thiếu nhi bằng tình cảm tự nhiên”

Nhà thơ áo lính Nguyễn Hữu Quý: “Tôi viết thơ thiếu nhi bằng tình cảm tự nhiên”

Đó là chia sẻ của Nguyễn Hữu Quý, một nhà thơ mang áo lính có nhiều dấu ấn sáng tạo về đề tài chiến tranh. Anh thuộc thế hệ nhà văn cầm súng trước khi cầm bút, bước chân trên dải Trường Sơn trước khi có những dấu ấn sáng tác về Trường Sơn. Về hưu, anh đã quay về quê hương Quảng Trị và đầu tư nhiều cho thơ thiếu nhi.

Chất lượng thơ cho thiếu nhi cần được quan tâm đúng mức

Chất lượng thơ cho thiếu nhi cần được quan tâm đúng mức

Thời gian gần đây, có những tín hiệu đáng mừng khi nói đến thơ cho thiếu nhi. Không chỉ các nhà thơ mà có cả những ông bố, bà mẹ đã viết thơ cho thiếu nhi và có nhiều tác phẩm được các em đón nhận. Một số nhà thơ đã chia sẻ về vấn đề này.

Những tác phẩm mới nhất của các nhà thơ nữ dành cho thiếu nhi

Những tác phẩm mới nhất của các nhà thơ nữ dành cho thiếu nhi

Hướng tới ngày Tết Thiếu nhi 1/6 và Tháng hành động vì trẻ em, Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), NXB Kim Đồng ra mắt những tác phẩm mới nhất của các nhà thơ nữ dành cho thiếu nhi.

Nhà thơ Hồ Huy Sơn ra mắt thơ thiếu nhi nhân dịp 1/6

Nhà thơ Hồ Huy Sơn ra mắt thơ thiếu nhi nhân dịp 1/6

42 bài thơ trong tập “Những ngọn đèn thơm” của Hồ Huy Sơn trong trẻo, ngây thơ, hồn nhiên, được viết dưới một lăng kính rất trẻ thơ, rất con nít.

Tìm về ấu thơ cùng Thiền sư Minh Niệm

Tìm về ấu thơ cùng Thiền sư Minh Niệm

Mỗi bài thơ trong tập “Rung cảm đầu đời” của Thiền sư Minh Niệm ghi lại cái nhìn trong trẻo, thuần khiết của một đứa trẻ đối với từng nhân vật hay sự kiện xảy ra trong đời sống.

Nguyễn Phong Việt làm thơ thiếu nhi với góc nhìn của con trai 8 tuổi

Nguyễn Phong Việt làm thơ thiếu nhi với góc nhìn của con trai 8 tuổi

“Tôi viết cho thiếu nhi bằng góc nhìn của cậu con trai của tôi, 8 tuổi. Tôi đặt tôi ngang với tầm mắt con trai. Tôi nhìn mọi sự vật, hiện tượng, câu chuyện trong đời sống của bạn ấy”, Nguyễn Phong Việt chia sẻ về tập thơ “Những chiếc ghế trong căn bếp nhỏ” của mình.

Phong Việt ra mắt tập thơ song ngữ dành cho thiếu nhi

Phong Việt ra mắt tập thơ song ngữ dành cho thiếu nhi

Nhà thơ Phong Việt vừa có buổi ra mắt tập thơ song ngữ Viêt - Anh, kèm tranh minh họa mang tên "Xin chào những buổi sáng - Good morning, Mornings". Đây là tập thơ viết cho thiếu nhi đầu tiên của nhà thơ, nhân dịp chào đón hè năm 2018.

Trẻ em chơi thơ trong Ngày Thơ

Trẻ em chơi thơ trong Ngày Thơ

Đó có lẽ là hình ảnh tươi mới, trong trẻo, xúc động nhất trong Ngày Thơ Việt Nam 2017. Nó khiến người ta có thêm chút tin rằng, thơ vẫn còn được yêu thích, không chỉ ở những người cao niên mà cả trẻ nhỏ…

Ngày Thơ 2017: Nửa sân Thái Học dành cho thơ thiếu nhi

Ngày Thơ 2017: Nửa sân Thái Học dành cho thơ thiếu nhi

Lần đầu tiên trong suốt 15 năm tổ chức, Ngày Thơ 2017 sẽ dành tới nửa khu vực sân Thái Học để trưng bày, tổ chức các hoạt động cho thơ thiếu nhi.

Ngày thơ Việt Nam 2016: Tươi mới và giàu sức trẻ

Ngày thơ Việt Nam 2016: Tươi mới và giàu sức trẻ

'Nếu không có thiếu nhi thì sẽ không có người lớn, và bất cứ trong người lớn nào cũng có phần tươi mát của tuổi thiếu nhi. Chính sân thơ thiếu nhi đã góp phần tạo nên sức sống mới cho Ngày thơ năm nay'.