Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
18/07/2026 - 16:39 (GMT+7)

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước: Giữ mặt bằng lãi suất đầu ra ở mức hợp lý

HTK
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước: Giữ mặt bằng lãi suất đầu ra ở mức hợp lý

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Đức Ấn phát biểu - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Ngày 18/7, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Hội nghị Thường trực Chính phủ với cộng đồng doanh nghiệp, chủ đề "Tháo gỡ điểm nghẽn - Khơi thông nguồn lực - Thúc đẩy tăng trưởng". Tiếp nối phần kiến nghị của doanh nghiệp, đại diện Ngân hàng Nhà nước và Bộ Tư pháp đã trực tiếp phản hồi, làm rõ thêm nhiều vấn đề được nêu ra tại hội nghị.

Vào cuộc cùng doanh nghiệp để gỡ khó chi phí vốn

Như Báo Phụ nữ Việt Nam đã đưa, tại Hội nghị Thường trực Chính phủ với cộng đồng doanh nghiệp, chủ đề "Tháo gỡ điểm nghẽn - Khơi thông nguồn lực - Thúc đẩy tăng trưởng" (ngày 18/7), nhiều đại diện tập đoàn, doanh nghiệp và ngân hàng thương mại đưa ra các đề xuất nhằm khơi thông dòng vốn hỗ trợ sản xuất, kinh doanh nhằm góp phần thực hiện mục tiêu phát triển hai con số.

Làm rõ ý kiến về chi phí vay và bảo lãnh, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Phạm Đức Ấn cho biết việc ngân hàng trong nước phải huy động vốn từ nước ngoài đương nhiên kéo theo chi phí tăng thêm. Tuy nhiên, ông cho rằng doanh nghiệp Việt Nam có thể chủ động làm việc trực tiếp với nhau để xây dựng cơ chế phù hợp, và NHNN sẽ tham gia xem xét trong quá trình này.

Ông Ấn cũng nhìn nhận thời gian qua, việc điều hành lãi suất của NHNN gặp nhiều khó khăn do nhu cầu vốn của nền kinh tế tăng cao trong khi khả năng huy động còn hạn chế.

Điều này khiến lãi suất đầu vào và đầu ra đều chịu áp lực tăng, ảnh hưởng trực tiếp đến doanh nghiệp sản xuất. Trước thực tế đó, Ngân hàng Nhà nước đã chỉ đạo các ngân hàng không cạnh tranh huy động vốn lẫn nhau nhằm giữ mặt bằng lãi suất đầu ra ở mức hợp lý.

Về huy động vốn từ bên ngoài, Thống đốc cho biết NHNN đang tính toán phương án và sẽ phối hợp cùng Bộ Tài chính, căn cứ vào nhu cầu vốn thực tế của nền kinh tế để triển khai. Đối với cho vay ngoại tệ, cơ quan này đang nghiên cứu mở rộng áp dụng cho một số đối tượng, trong đó có doanh nghiệp nhập khẩu phục vụ đầu tư.

Liên quan đến cơ cấu nguồn vốn ngân hàng, hiện nay huy động ngắn hạn chiếm tới 80%, trong khi nhu cầu vay trung dài hạn của doanh nghiệp rất lớn. Thống đốc nhấn mạnh từng tổ chức tín dụng phải có trách nhiệm kiểm soát an toàn hoạt động của mình để vừa hỗ trợ doanh nghiệp, vừa bảo đảm an toàn hệ thống.

Về chính sách tài sản bảo đảm cho phát hành trái phiếu, NHNN đã báo cáo Chính phủ và dự kiến đưa vào Luật sửa đổi, bổ sung Luật Tổ chức tín dụng sắp tới, cho phép ngân hàng thương mại được lựa chọn cung cấp dịch vụ quản lý tài sản để phát hành trái phiếu doanh nghiệp — được kỳ vọng là một kênh giúp giảm áp lực vốn trung dài hạn cho doanh nghiệp.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước: Giữ mặt bằng lãi suất đầu ra ở mức hợp lý- Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng nêu 5 nhóm giải pháp trọng tâm để tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Lập pháp tăng tốc, nhưng vẫn còn "giấy phép con" núp bóng

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng thông tin thêm về kết quả và định hướng trong công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Theo ông, từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI, công tác lập pháp đã có bước bứt phá cả về khối lượng lẫn tiến độ. Chính phủ đã đề xuất 44 dự án vào chương trình lập pháp năm 2026 và tiếp tục bổ sung thêm; riêng kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI đã thông qua 9 luật và 5 nghị quyết, trong khi Kỳ họp thứ hai cuối năm nay dự kiến xem xét thông qua khoảng 40 dự án luật và nghị quyết. Trong 6 tháng đầu năm, các văn bản quy định chi tiết được ban hành đạt 225 văn bản, tăng 1,9 lần so với cùng kỳ, cho thấy nỗ lực xử lý dứt điểm tình trạng nợ đọng văn bản hướng dẫn.

Ông Tùng cũng nhấn mạnh sự chuyển đổi trong tư duy lập pháp — từ sửa đổi từng văn bản riêng lẻ sang rà soát, sửa đổi đồng bộ trên các lĩnh vực cốt lõi như đất đai, đầu tư, bất động sản, tài chính, thuế và chuyển đổi số. Qua đó nhằm tạo hệ sinh thái pháp lý ổn định, dễ dự báo.

Bên cạnh đó, Chính phủ đang trình Quốc hội các cơ chế đặc thù để xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng, theo hướng phân định rõ hành vi tham nhũng trục lợi với sai sót không vụ lợi trong quá trình thực hiện, không hình sự hóa các quan hệ dân sự - kinh tế.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước: Giữ mặt bằng lãi suất đầu ra ở mức hợp lý- Ảnh 2.

Đại diện các doanh nghiệp dự Hội nghị - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Dù vậy, Bộ trưởng thẳng thắn thừa nhận vẫn còn nhiều điểm nghẽn, cụ thể: Quy định pháp luật còn chồng chéo, chậm ban hành văn bản hướng dẫn. Cơ chế phản ứng chính sách còn chậm; vẫn tồn tại tình trạng "giấy phép con" núp bóng dưới hình thức yêu cầu bổ sung hồ sơ. Dữ liệu giữa các cơ quan chưa liên thông khiến doanh nghiệp phải kê khai nhiều lần. Đáng chú ý, tâm lý "sợ sai, sợ trách nhiệm" ở một bộ phận công chức vẫn đang ảnh hưởng đến tiến độ xử lý hồ sơ và niềm tin của doanh nghiệp.

Trên cơ sở đó, Bộ Tư pháp đề ra 5 nhóm giải pháp trọng tâm, trong đó tập trung đổi mới quy trình xây dựng pháp luật theo hướng minh bạch, tăng cường tham vấn doanh nghiệp từ sớm. Nâng cao chất lượng thẩm định chính sách, kiên quyết không ban hành quy định phát sinh thủ tục không cần thiết.

Đồng thời tập trung tháo gỡ điểm nghẽn trong thực thi pháp luật, thiết lập cơ chế phản ứng chính sách nhanh và công khai; đẩy mạnh chuyển đổi số, chia sẻ dữ liệu dùng chung để doanh nghiệp không phải kê khai lại thông tin đã có. Đặc biệt là hoàn thiện cơ chế xử lý vi phạm theo hướng hài hòa giữa kỷ cương và tạo điều kiện cho doanh nghiệp khắc phục, sớm khôi phục hoạt động.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận