Thủ tướng Đức bác việc Liên minh châu Âu liên kết chống lại Anh

30/04/2017 - 13:52
Ngày 29/4, Thủ tướng Đức Angela Merkel cho biết các quốc gia còn lại của Liên minh châu Âu (EU) không hiệp đồng để chống lại nước Anh trong quá trình đàm phán Brexit.
Đây là câu trả lời của bà Merkel trước cáo buộc của Thủ tướng Anh Theresa May rằng các quốc gia châu Âu đang nỗ lực đoàn kết để đối đầu với nước Anh. Thủ tướng Đức nêu rõ: "27 quốc gia liên kết và có chung tiếng nói là điều rất bình thường trên thế giới này. Nhưng điều đó khó có nghĩa là chúng tôi liên kết để chống lại một ai đó".
angela_merkel2.jpg
Thủ tướng Đức Angela Merkel (Nguồn: AFP)
Đức là nền kinh tế mạnh nhất trong EU và Thủ tướng Merkel từng tỏ thái độ cứng rắn trước khi EU và Anh bước vào các buộc đàm phán về vấn đề Brexit.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm