Thúc đẩy triển khai hiệu quả Tuyên bố chung Việt Nam - Trung Quốc

BT (Tổng hợp); ảnh: VGP
26/06/2023 - 21:15
Thúc đẩy triển khai hiệu quả Tuyên bố chung Việt Nam - Trung Quốc

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Cường nhất trí thúc đẩy triển khai hiệu quả Tuyên bố chung Việt Nam - Trung Quốc về tiếp tục đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc.

Tại cuộc hội đàm sáng 26/6, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường đã đi sâu trao đổi ý kiến về các vấn đề quan trọng trong quan hệ hai nước. Hai bên nhất trí thúc đẩy triển khai hiệu quả Tuyên bố chung Việt Nam - Trung Quốc về tiếp tục đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc.
Thúc đẩy triển khai hiệu quả Tuyên bố chung Việt Nam - Trung Quốc - Ảnh 1.

Sáng 26/6 (giờ địa phương), Lễ đón chính thức Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Trung Quốc đã được tổ chức trọng thể tại Đại lễ đường Nhân dân ở Thủ đô Bắc Kinh, do Thủ tướng Quốc vụ viện nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Lý Cường chủ trì.

Thúc đẩy triển khai hiệu quả Tuyên bố chung Việt Nam - Trung Quốc - Ảnh 2.

Ngay sau Lễ đón chính thức, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã hội đàm với Thủ tướng Quốc vụ viện Lý Cường. Trong không khí chân thành, hữu nghị vả cởi mở, hai Thủ tướng đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi Đảng, mỗi nước; đi sâu trao đổi ý kiến về các vấn đề quan trọng trong quan hệ hai nước và đạt được nhận thức chung rộng rãi về việc cụ thể hóa các thành quả và nhận thức chung cấp cao trong chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cuối năm 2022, làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc.

Thúc đẩy triển khai hiệu quả Tuyên bố chung Việt Nam - Trung Quốc - Ảnh 3.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam nhất quán coi trọng việc phát triển mối quan hệ tốt đẹp với Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc; khẳng định đây là chủ trương nhất quán, là lựa chọn chiến lược và ưu tiên hàng đầu trong đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam.

Thúc đẩy triển khai hiệu quả Tuyên bố chung Việt Nam - Trung Quốc - Ảnh 4.

Thủ tướng Lý Cường nhấn mạnh Trung Quốc luôn coi Việt Nam là hướng ưu tiên trong tổng thể chính sách ngoại giao láng giềng; luôn ủng hộ Việt Nam thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và nâng cao vai trò quốc tế.

Thúc đẩy triển khai hiệu quả Tuyên bố chung Việt Nam - Trung Quốc - Ảnh 5.

Hai bên nhất trí thúc đẩy triển khai hiệu quả Tuyên bố chung Việt Nam - Trung Quốc về tiếp tục đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc; duy trì trao đổi, tiếp xúc cấp cao và các cấp, đẩy mạnh giao lưu, hợp tác kênh Đảng, giữa hai Chính phủ, Quốc hội/Nhân đại, Mặt trận Tổ quốc/Chính hiệp hai nước...

Thúc đẩy triển khai hiệu quả Tuyên bố chung Việt Nam - Trung Quốc - Ảnh 6.

Kết thúc cuộc hội đàm, hai Thủ tướng đã chứng kiến lễ ký và công bố 4 văn kiện hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương hai nước. Trong ảnh: Lễ ký và trao Thỏa thuận hợp tác nghiên cứu quản lý tổng hợp môi trường biển và hải đảo vùng Vịnh Bắc Bộ giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam và Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Trung Quốc

Thúc đẩy triển khai hiệu quả Tuyên bố chung Việt Nam - Trung Quốc - Ảnh 7.

Hai Thủ tướng chứng kiến lễ ký và trao Bản ghi nhớ giữa Bộ Công Thương Việt Nam và Tổng cục Quản lý giám sát thị trường Trung Quốc.

Thúc đẩy triển khai hiệu quả Tuyên bố chung Việt Nam - Trung Quốc - Ảnh 8.

Hai Thủ tướng chứng kiến lễ ký và trao Thoả thuận khung về cùng thúc đẩy xây dựng cửa khẩu thông minh giữa UBND tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam và Chính quyền Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, Trung Quốc.

Thúc đẩy triển khai hiệu quả Tuyên bố chung Việt Nam - Trung Quốc - Ảnh 9.

Trước đó, chiều 25/6, ngay sau khi tới Bắc Kinh, bắt đầu chương trình chuyến thăm chính thức Trung Quốc và dự Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng Đoàn đại biểu Việt Nam đã gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc.

Thúc đẩy triển khai hiệu quả Tuyên bố chung Việt Nam - Trung Quốc - Ảnh 10.

Đại diện kiều bào bày tỏ vui mừng được đón Thủ tướng Phạm Minh Chính tới thăm chính thức Trung Quốc và dự Diễn đàn Kinh tế thế giới, tin tưởng chuyến công tác sẽ thành công tốt đẹp với những kết quả quan trọng, cụ thể, tiếp tục khẳng định vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Thúc đẩy triển khai hiệu quả Tuyên bố chung Việt Nam - Trung Quốc - Ảnh 11.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam bên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khuôn viên Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc.

Thúc đẩy triển khai hiệu quả Tuyên bố chung Việt Nam - Trung Quốc - Ảnh 12.

Đại diện kiều bào bày tỏ tin tưởng chuyến công tác của Thủ tướng sẽ thành công tốt đẹp với những kết quả quan trọng, cụ thể, tiếp tục khẳng định vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Thúc đẩy triển khai hiệu quả Tuyên bố chung Việt Nam - Trung Quốc - Ảnh 13.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu Việt Nam thăm chính thức nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa và dự Hội nghị thường niên các nhà tiên phong lần thứ 14 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) từ ngày 25-28/6/2023 theo lời mời của Thủ tướng Quốc vụ viện nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Lý Cường và Nhà sáng lập kiêm Chủ tịch điều hành WEF Klaus Schwab. Hội nghị WEF Thiên Tân do WEF phối hợp với Chính phủ Trung Quốc tổ chức hàng năm, có quy mô lớn thứ 2 sau WEF Davos. Hội nghị WEF lần này có chủ đề "Doanh nghiệp: Động lực của kinh tế toàn cầu" gồm hơn 100 phiên họp, thu hút nhiều nhà lãnh đạo các nước và tổ chức quốc tế tham dự.

Thúc đẩy triển khai hiệu quả Tuyên bố chung Việt Nam - Trung Quốc - Ảnh 14.

Trong khuôn khổ Hội nghị Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) tổ chức tại Thiên Tân (Trung Quốc), chiều 26/6, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Giáo sư Klaus Schwab, nhà sáng lập kiêm Chủ tịch điều hành WEF và chứng kiến lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) Việt Nam – WEF giai đoạn 2023-2026.

 

Nguồn: VGP
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm