Thực hiện “mục tiêu kép” trong đợt dịch Covid-19 là một thành công nổi bật của Vĩnh Phúc

PV
14/10/2020 - 15:19
Thực hiện “mục tiêu kép” trong đợt dịch Covid-19 là một thành công nổi bật của Vĩnh Phúc

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga (thứ 4 từ trái sang) và các nữ đại biểu tỉnh Vĩnh Phúc dự khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII

Hôm nay, ngày 14/10/2020, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, khai mạc trọng thể với sự tham gia 348 đại biểu tiêu biểu, đại diện cho gần 70.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Dự Đại hội có các đai biểu trung ương, lãnh đạo các Bộ, ban, ngành, đoàn thể, lãnh đạo một số tỉnh, thành. Thay mặt Đoàn chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga tham dự khai mạc và tặng hoa chúc mừng đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đại hội diễn ra từ ngày 13 đến ngày 15/10/2020, có nhiệm vụ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVI, đề ra phương hướng, nhiệm vụ 5 năm 2020-2025; thảo luận Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam tham dự khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII - Ảnh 1.

Sáng 14/10, Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc long trọng tổ chức khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Hoàng Thị Thúy Lan nhận hoa chúc mừng của các cháu thiếu nhi

Phát biểu khai mạc Đại hội, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Hoàng Thị Thúy Lan, nhấn mạnh đến những nỗ lực, bứt phá và kết quả nổi bật tỉnh Vĩnh Phúc đạt được trên tất cả các lĩnh vực trong nhiệm kỳ 2015-2020. Trong năm 2020, dù Vĩnh Phúc là địa phương đầu tiên trong cả nước chịu tác động của dịch bệnh Covid-19, nhưng tỉnh đã khống chế, kiểm soát, ngăn chặn được sự lây lan của dịch bệnh để tập trung thực hiện “mục tiêu kép” là vừa phòng chống dịch bệnh, vừa đẩy mạnh khôi phục, phát triển kinh tế. Đây cũng là một trong số những thành công nổi bật của tỉnh. 

Nhiệm kỳ qua, Vĩnh Phúc đã thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra. Kinh tế, văn hóa, xã hội tiếp tục phát triển ấn tượng; quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; diện mạo đô thị, nông thôn ngày càng khởi sắc. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện, nâng cao. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được triển khai đồng bộ, luôn gương mẫu, đi đầu thực hiện nghiêm túc, sáng tạo các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam tham dự khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII - Ảnh 2.

Các đại biểu dự Đại hội quyên góp, chia sẻ với những khó khăn đồng bào miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ.

Với phương châm của Đại hội là “Đoàn kết – dân chủ - kỷ cương – sáng tạo – phát triển”, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan cho biết, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 có nhiệm vụ tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2020-2025; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng; bầu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm