Thuê xe cấp cứu "thông chốt " từ TPHCM về Đà Nẵng

Linh Trần
03/09/2021 - 18:06
Thuê xe cấp cứu "thông chốt " từ TPHCM về Đà Nẵng

Tổ Covid-19 cộng đồng ở Đà Nẵng phát hiện 3 trường hợp thuê xe cấp cứu từ TP. Hồ Chí Minh về Đà Nẵng

3 trường hợp đã thuê xe cấp cứu và "thông chốt" kiểm dịch thành công từ TPHCM về Đà Nẵng.

Ngày 3/9, Công an Đà Nẵng cho biết, Công an quận Ngũ Hành Sơn đang phối hợp cùng Công an quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) xác minh, làm rõ 3 trường hợp sử dụng xe cấp cứu đi từ vùng dịch TP. Hồ Chí Minh về Đà Nẵng.

Trước đó, chiều ngày 1/9, Tổ COVID cộng đồng của phường Khuê Mỹ (quận Ngũ Hành Sơn) phát hiện 3 trường hợp từ phường Đa Kao (quận 1, TP. Hồ Chí Minh) về đến phường Khuê Mỹ mà không khai báo y tế tại các chốt và trung tâm y tế địa phương. 3 trường hợp có test nhanh kháng nguyên âm tính, trong đó có trường hợp bà H.T.L. bị ung thư tuyến tụy.

Làm việc với lực lượng chức năng, 3 người này cho biết, từ TP. Hồ Chí Minh thuê xe cấp cứu (không rõ BKS) di chuyển về TP. Đà Nẵng. Khi đến chốt kiểm soát dịch tại Túy Loan, cả 3 chuyển sang xe cấp cứu BKS 43B-05543 (thuộc sở hữu của Công ty TNHH Home Care Tuấn Hoàng, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu) để về nhà con trai tại số 15 Doãn Uẩn (phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn).

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, lực lượng chức năng đã đưa 2 trường hợp vào khu cách ly tập trung tại BV Ung bướu; 1 trường hợp cách ly tập trung tại Khoa Giáo dục, Quốc phòng và An ninh (Đại học Đà Nẵng). Ngoài ra, có 4 trường hợp tiếp xúc với 3 trường hợp trên được cách ly, theo dõi tại nhà.

Hiện, cơ quan Công an đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng vì đã vi phạm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

Thời gian qua, do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, số ca mắc mới tăng cao nên nhiều địa phương đã tiến hành giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, một số đối tượng vẫn bất chấp quy định, tìm cách về địa phương, trong số đó không ít người bị lực lượng chức năng phát hiện và xử lý, thậm chí truy tố trước pháp luật. Do đó, cơ quan chức năng khuyến cáo, để phòng dịch, người dân cần thực hiện 5K theo khuyến cáo cua cơ quan y tế. Đồng thời, thực hiện nghiêm việc giãn cách xã hội theo quy định của từng địa phương.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm