Thuốc mới dành cho phụ nữ mãn kinh giúp giảm bốc hỏa, đổ mồ hôi đêm

Thuốc mới dành cho phụ nữ mãn kinh giúp giảm bốc hỏa, đổ mồ hôi đêm. Ảnh minh họa
Các cơn bốc hỏa và đổ mồ hôi đêm ở thời kỳ mãn kinh đã giảm đáng kể ở những phụ nữ dùng thuốc tránh thai không chứa hormone của Bayer trong một thử nghiệm giai đoạn cuối - các nhà nghiên cứu vừa báo cáo trên tạp chí Y học Nội khoa JAMA.
Hơn 600 phụ nữ sau mãn kinh có các triệu chứng vận mạch khó chịu đã dùng elinzanetant hoặc giả dược hàng ngày trong 52 tuần.
Các nhà nghiên cứu báo cáo rằng đến tuần thứ 12, những người dùng elinzanetant đã thấy tần suất và mức độ nghiêm trọng của các triệu chứng khó chịu như vậy đã giảm hơn 73%, so với mức giảm 47% ở nhóm dùng giả dược. Đến tuần thứ 50, những người trong nhóm dùng elinzanetant trung bình trải qua 1,4 cơn bốc hỏa hoặc đổ mồ hôi đêm từ trung bình đến nặng mỗi ngày, so với 3,5 cơn như vậy mỗi ngày ở nhóm dùng giả dược.
Elinzanetant cũng có vẻ làm giảm tình trạng rối loạn giấc ngủ và cải thiện chất lượng cuộc sống, nhưng nghiên cứu này không được thiết kế để đánh giá đầy đủ những lợi ích thứ cấp đó.
Các nhà nghiên cứu xác định loại thuốc này không gây tác hại nào đến gan hoặc mật độ xương.
Khoảng 30% phụ nữ dùng elinzanetant và 15% phụ nữ trong nhóm dùng giả dược báo cáo các tác dụng phụ liên quan đến điều trị, chẳng hạn như đau đầu và buồn ngủ.
Tiến sĩ JoAnn Pinkerton thuộc Đại học Virginia, người đứng đầu nghiên cứu, cho biết trong một tuyên bố: "Nghiên cứu kéo dài một năm này không chỉ xác nhận những phát hiện ban đầu về việc giảm nhanh chóng và đáng kể tần suất và mức độ nghiêm trọng của chứng bốc hỏa và đổ mồ hôi đêm mà còn cung cấp bằng chứng cho thấy những tác động này được duy trì trong hơn một năm, mang lại hy vọng về sự giảm đau lâu dài hơn".
"Elinzanetant có thể sẽ là một sự bổ sung quan trọng vào "kho" của các lựa chọn dược lý không phải hormone để điều trị các triệu chứng vận mạch".
Elinzanetant đã được phê duyệt vào tháng 7 để sử dụng tại Anh và Canada, nơi nó được bán trên thị trường với tên Lynkuet. Thuốc vẫn đang được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ xem xét.