Tiết kiệm như Phu nhân Thủ Tướng Anh: Thuê toàn bộ váy đầm dự hội nghị, có bộ giá chỉ vài trăm nghìn

Uyên Hoàng
16/06/2021 - 14:30
Tiết kiệm như Phu nhân Thủ Tướng Anh: Thuê toàn bộ váy đầm dự hội nghị, có bộ giá chỉ vài trăm nghìn
Tham dự Hội nghị thượng đỉnh G7, bà Carrie Johnson - phu nhân Thủ tướng Anh Boris Johnson đều mặc những bộ váy thuê, trong khi những phu nhân khác xúng xính xiêm y siêu đắt đỏ.

Những ngày vừa qua, Hội nghị thượng đỉnh G7 tại Vịnh Carbis, vùng Tây Nam nước Anh đã trở thành một trong những sự kiện chính trị được người dân toàn thế giới theo dõi. Bên cạnh những tuyên bố chung của của nhà lãnh đạo cấp cao của các nước Canada, Pháp, Đức, Italy, Nhật Bản và Mỹ sau hội nghị, điều mà dân tình chú ý hơn cả chính là sự xuất hiện của phu nhân các vị lãnh tụ. Trong đó, nhân vật được chú ý hơn cả chính là bà Carrie Johnson - người vợ thứ 3 của Thủ tướng Anh.

Nếu như bà Jill Biden - vợ Tổng thống Mỹ, bà Brigitte Macron - phu nhân Tổng thống Pháp và bà Mariko - phu nhân Thủ tướng Nhật Bản đều là những nhân vật đã quá quen thuộc với những người thường xuyên theo dõi các tin tức quốc tế...

...thì bà Carrie Johnson lại là một nhân vật mới toanh. Bởi chỉ trước 2 tuần tham dự Hội nghị thượng đỉnh G7, bà và Thủ tướng Anh mới tổ chức lễ kết hôn bí mật tại nhà thờ Westminster ở thủ đô London.

Trong lần tháp tùng ông xã đầu tiên với vai trò phu nhân Thủ tướng Anh, bà Carrie Johnson luôn xuất hiện với những xiêm y vô cùng nổi bật. Tuy nhiên, điều đáng chú ý hơn cả là theo nguồn tin từ Insider, mọi outfit tham dự hội nghị G7 của người phụ nữ tuổi 33 này đều là đồ thuê.

Trong lần đầu xuất hiện, tân "đệ nhất phu nhân" xứ sương mù hút mắt nhìn với bộ váy màu vàng mù tạt dáng dài, mang điểm nhấn là hàng cúc dọc thân váy và chiếc nơ thắt eo điệu đà. Đây là thiết kế của Alice Early được bán với giá khoảng 9 triệu đồng (£265) nhưng bà chỉ bỏ ra khoảng 265 nghìn đồng (£8) để thuê trong một ngày.

Đến với sự kiện tiếp theo tại đảo Carbis, bà Carrie thắp sáng vùng biển xanh cát vàng với chiếc váy mang sắc hồng nổi bật của Roksanda có giá 46 triệu đồng (£1400) nhưng thuê lại chỉ cần bỏ ra 800 nghìn đồng (£24). Bộ cánh với phần cổ xẻ chữ V nhẹ nhàng và dáng xếp ly mang đến sự thanh lịch và trẻ trung hút mắt. Kết thân cùng item này là đôi sandal đế xuồng màu sắc ton - sur - ton.

Xuất hiện vào ngày tiếp theo, người vợ thứ 3 của Tổng thống Anh lại khéo chọn cho mình bộ váy midi hoa đỏ vàng tươi tắn trên nền vải tối màu. Để không làm cho vẻ ngoài trở nên già nua, bà chốt hạ tổng thể với combo túi và giày đồng bộ tông vàng. Một lần nữa, đây cũng là trang phục thuê với giá 2,4 triệu đồng (£72) một ngày, tiết kiệm khoảng 35 triệu đồng so với giá mua mới là 38 triệu đồng (£1150).

Chán diện váy đầm, vợ kém 24 tuổi của Thủ tướng Boris Johnson chuyển sang style nữ quyền với set đồ đậm chất menswear. Bộ suit xanh hoàng gia giúp bà trông lịch thiệp nhưng vẫn không kém phần nổi bật này được thuê với giá khoảng 5 triệu đồng (£160) so với giá trị thật là 32 triệu đồng (£990).

Trong lần gặp mặt bà Jill Biden, Carrie chọn cho mình bộ váy đỏ rực nhưng vẫn trang nhã nhờ vào cách chọn dáng váy khá suông và cổ cao kín đáo. Đi kèm với bộ váy cũng là đôi cao gót mũi nhọn ton - sur - ton. Theo các nguồn tin, mẫu váy này đến từ thương hiệu L.K.Bennett có giá 11 triệu đồng (£325) này cũng là item được thuê lại với giá hạt dẻ.

Khi tham dự tiệc nướng trên bãi biển cùng các đệ nhất phu nhân khác, tân "đệ nhất phu nhân" xứ sở sương mù diện đầm hoa Damselfly London gần 10 triệu đồng (£295) với giá thuê chỉ khoảng 260 nghìn đồng (£8). Sự lựa chọn thuê đồ để dự sự kiện của bà Carrie làm người dân không khỏi bất ngờ trước sự tiết kiệm của một phu nhân cấp cao.

Trước đó, trong ngày kết hôn của mình, phu nhân Thủ tướng Anh Boris Johnson cũng thuê váy cưới. Mặc dù bộ váy cưới sở hữu chất liệu ren được thiết kế tinh xảo này có giá lên đến 95 triệu đồng (£2870) nhưng bà Carrie chỉ cần bỏ ra 1,5 triệu đồng (£45) để diện item này trong vòng một ngày.

Có thể nói, với tư cách là phu nhân của một chính trị gia cao cấp, việc mặc đồ thuê của bà Carrie đã khiến không ít người "sửng sốt". Đặc biệt là giữa dàn các đệ nhất phu nhân khác đều trưng dụng những bộ cánh đắt tiền và thậm chí được thiết kế riêng trong lần đầu tiên tham dự Hội nghị thượng đỉnh G7, màn xuất hiện trong loạt bộ váy đi thuê chỉ khoảng chưa đến 10 triệu đồng của bà Carrie hoàn toàn gây sốc.

Cùng chồng tới Anh trong chuyến công du nước ngoài chính thức đầu tiên của ông trên cương vị Tổng thống Mỹ, bà Jill Biden tuy không đầu tư tiền của quá nhiều cho khoản trang phục, song loạt bộ cánh mà "đệ nhất phu nhân" Mỹ trưng dụng đều đến từ các thương hiệu lớn và phần lớn đều là mẫu mới nhất trong năm.

Còn nhớ trong sự kiện G7 năm 2019, bà Brigitte Macron đã chi khoảng hơn 400 triệu để sắm sửa quần áo sao cho thật chỉn chu nhất. Hầu hết các món đồ bà trưng dụng đều đến từ nhà mốt Louis Vuitton và có những món được thiết kế riêng.

Trong khi đó, khi xuất hiện lần đầu tại G7 năm 2017, bà Melania Trump đã "dậy sóng" làng mốt với chiếc áo khoác hoa 3D đến từ nhà Dolce&Gabbana có giá lên tới 51.000 USD (khoảng 1,1 tỷ đồng). Chỉ riêng chiếc áo này, vợ của cựu Tổng thống Trump đã ghi tên mình vào huyền thoại những phu nhân chịu chi cho thời trang nhất thế giới.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm