Tìm virus HIV và tiêu diệt

18/09/2015 - 08:02
Các nhà khoa học đã có những phát hiện giúp tìm ra cách ức chế khả năng tái sinh của virus HIV và hỗ trợ điều trị bệnh AIDS.
Theo nghiên cứu của các nhà khoa học Mỹ, virus HIV có khả năng "tái sinh" sau khi chịu tác động bởi các loại thuốc điều trị.
Cụ thể, sau khi thuốc kháng virus được đưa vào cơ thể bệnh nhân, virus HIV không bị tiêu diệt mà ẩn mình trong những tế bào CD4 T - một thành phần cấu tạo nên hệ miễn dịch. Khi việc điều trị dừng lại, những virus này lại "tái sinh", tiếp tục sao chép và tấn công cơ thể người bệnh.
Tuy nhiên, trong nghiên cứu này, các nhà khoa học đã nhận thấy hệ miễn dịch của cơ thể con người cũng có thể phát hiện ra những mối nguy hiểm và tìm cách tiêu diệt virus. Phát hiện đó giúp các nhà khoa học có thể tìm ra cách ức chế khả năng tái sinh của virus HIV và hỗ trợ điều trị bệnh AIDS.

Các nhà khoa học đã nhận thấy hệ miễn dịch của cơ thể con người cũng có thể phát hiện ra những mối nguy hiểm và tìm cách tiêu diệt virus (ảnh minh họa)



Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm