TP.HCM: 76% công nhân trong các khu công nghiệp không về quê đón Tết

Đình Hưng
30/01/2021 - 19:25
TP.HCM: 76% công nhân trong các khu công nghiệp không về quê đón Tết

Công nhân làm việc trong khu chế xuất ở TP.HCM - Ảnh: Đình Hưng

Có khoảng 209.760 công nhân đang làm việc trong các khu chế xuất - khu công nghiệp TP.HCM không về quê đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 do dịch Covid-19.

Ông Hứa Quốc Hưng, Trưởng Ban Quản lý các Khu chế xuất và khu công nghiệp TP.HCM (Hepza) cho biết, tổng số công nhân trong các khu chế xuất - khu công nghiệp trên địa bàn thành phố là 276.000 người. Theo thống kê của công đoàn ban quản lý, có khoảng 76% công nhân (tương đương 209.760 người) sẽ ở lại thành phố, không về quê đón Tết Nguyên đán 2021.

Theo ông Hưng, gần đây, khi dịch Covid-19 xuất hiện trở lại ở một số địa phương, nhiều công nhân quyết định không về quê đón Tết; có công nhân không nhận vé tàu xe của các đơn vị, doanh nghiệp hỗ trợ.

Trước diễn biến của dịch Covid-19, đại diện Hepza cũng đã có văn bản đề nghị các chủ doanh nghiệp yêu cầu người lao động về quê ăn Tết ghi lại lịch trình di chuyển trong những ngày không ở thành phố, đặc biệt là ở các vùng có dịch để khi bắt đầu quay trở lại làm việc thì khai báo y tế và cung cấp lịch trình cho chủ doanh nghiệp, bộ phận nhân sự.

Đồng thời, các doanh nghiệp cũng đã kích hoạt trở lại các giải pháp chống dịch trong tình hình mới, giãn cách trong sản xuất ở điều kiện có thể, giờ ăn trưa, giờ nghỉ.

Ông Võ Văn Hoan - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM - đề nghị các đơn vị cần đánh giá tổng quát lượng người ở thành phố là bao nhiêu để chuẩn bị lượng hàng hóa, đảm bảo người dân đón Tết an toàn, vui vẻ. Đối với công nhân ở lại các khu lưu trú, nhà trọ cần hạn chế tụ tập, tuân thủ thực hiện 5K (Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tập trung – Khai báo y tế).

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm