TPHCM: CLB "Phụ nữ xanh Thới An" tích cực bảo vệ môi trường
Các nhóm tham gia tập huấn cùng xem thành quả sau khi thực hành ủ phân
Từ những việc làm thiết thực như tham gia tập huấn ủ phân hữu cơ, trồng rau sạch, phân loại rác tại nguồn đến xây dựng các câu lạc bộ xanh, phụ nữ phường Thới An (TPHCM) đang thực hành lan tỏa lối sống xanh, góp phần giữ gìn môi trường sống đô thị.
Giúp chị em tận dụng rác thải nhà bếp
Hơn 1 năm nay, chị Nguyễn Như Thủy, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu phố 24 (phường Thới An, TPHCM) và các chị em hội viên đã cùng gầy dựng vườn rau tại vườn nhà chị để chia cho nhau sử dụng. Hạt giống rau được gieo trong thùng xốp, chậu sành và các lồng máy quạt hư. Song, phân trồng chưa được tận dụng đúng cách.
Chị Thủy kể: "Rác rau củ rất nhiều và nặng. Bỏ đi thì vừa tốn nhiều tiền phí thu gom, vừa gây mùi hôi. Trước đây tôi chưa biết cách ủ phân đúng chuẩn nên chỉ làm theo cảm tính, tận dụng được phần nào hay phần đó, không biết cách dùng chúng ủ thành phân".
Tương tự, vợ chồng bà Nguyễn Thị Đèn (68 tuổi, ở khu phố 13, phường Thới An) trồng rau bán hơn 10 năm nay. Khách hàng của họ chủ yếu là bà con lối xóm. Khoảng 2 - 3 ngày, bà Đèn thu hoạch 1 lần từ 10 - 15kg các loại rau cải, rau muống. Vợ chồng bà cùng nhau làm mọi việc và bà Đèn đạp xe chở rau bán dạo.

Bà Nguyễn Thị Đèn phấn khởi nhận giấy chứng nhận hoàn thành khóa học
Nhận thấy nhu cầu thực tế của nhiều gia đình hội viên trong việc tận dụng mọi diện tích để trồng rau sạch nhưng nguồn rác thải hữu cơ chưa được xử lý tối ưu, Hội LHPN phường Thới An đã chủ động tìm giải pháp nâng cao kỹ thuật cho chị em.
Hội LHPN phường đã phối hợp Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường TPHCM cùng Viện Khoa học Công nghệ và Quản lý Môi trường thuộc Trường Đại học Công nghiệp TPHCM tổ chức lớp tập huấn phương pháp ủ phân compost và ứng dụng trồng rau sạch. Lớp tập huấn có gần 60 học viên tham gia. Đó là những chị đang kiếm sống bằng những luống rau, là cán bộ Hội đang góp sức xây dựng các tuyến đường hoa, vườn hoa, vườn rau phụ nữ, là những chị em mong muốn trồng rau sạch tại nhà, là những chị em cùng chung nguyện vọng về bảo vệ môi trường…

Học viên thực hành sơ chế rác rau trước khi ủ phân tại lớp tập huấn phương pháp ủ phân compost và ứng dụng trồng rau sạch.
Lớp học diễn ra trong 2 tháng, dưới sự hướng dẫn trực tiếp của PGS.TS Lê Hùng Anh, Viện trưởng Viện Khoa học Công nghệ & Quản lý Môi trường, thuộc Trường Đại học Công nghiệp TPHCM. Các học viên được chia thành 12 nhóm để thực hành từng công đoạn bài bản từ xử lý rác, đến ủ phân và ứng dụng.
PGS.TS Lê Hùng Anh đã kiên trì hướng dẫn các chị học viên phân loại rác thải nhà bếp, kỹ thuật sơ chế rác rau củ dùng vào việc ủ phân, chuẩn bị thùng (dùng loại thùng đựng sơn, khoan lỗ quanh thành và đáy thùng), phối trộn rác với men vinh sinh rồi tiến hành ủ. Qua từng tuần, thành viên các nhóm cùng xem thành quả và học cách kiểm soát độ ẩm, màu, mùi compost. Nội dung cuối cùng của chương trình tập huấn là kỹ thuật trồng rau mầm. Các nhóm thực hành trồng rau tại nhà.
Kết thúc khóa học, 100% học viên tham gia đều nhận chứng chỉ hoàn thành. Chị Như Thủy phấn khởi cho biết: "Khi nghe Hội LHPN phường thông báo, tôi và chị em trong Chi hội mạnh dạn đăng ký tham gia ngay. Trước đây, chúng tôi chưa áp bài bản, đúng quy trình. Nay qua lớp tập huấn, chúng tôi đã nắm rõ và kỹ hơn. Sau lễ bế giảng, chị em Chi hội Phụ nữ khu phố 24 thống nhất mỗi người sẽ chủ động gom rác thải từ nhà bếp của gia đình để ủ phân rồi cùng trồng rau tặng hội viên có hoàn cảnh khó khăn".

Hội LHPN phường Thới An, TPHCM, tặng giấy khen đến 5 nhóm có thành tích xuất sắc trong quá trình học tập và thực hành.
Bà Nguyễn Thị Đèn chia sẻ: "Tôi học được nhiều điều từ lớp tập huấn này lắm, nhất là cách trồng rau mầm trên xơ dừa hoặc vải lót. Tôi sẽ ủ phân từ rác để cải tạo đất và trồng thêm rau mầm bán".
Mỗi hội viên là một tuyên truyền viên sống xanh
Không dừng lại ở lý thuyết, giá trị lớn nhất sau khóa học chính là sự ra đời của CLB "Phụ nữ xanh Thới An", hoạt động với phương châm "Mỗi hội viên là một tuyên truyền viên bảo vệ môi trường".
Bước đầu, CLB gồm 28 thành viên xuất sắc từ lớp tập huấn, do chị Nguyễn Thị Thúy Vân (Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu phố 25) làm Chủ nhiệm. Hiện chị Vân đang quản lý vườn hoa tái chế của Hội tại công viên cộng đồng khu phố 25. Ngay khi thành lập, Ban chủ nhiệm CLB đã lên kế hoạch tổ chức các buổi workshop thực tế ngay tại vườn để hướng dẫn lại chị em trong phường kỹ thuật ủ phân compost, chế tạo khay trồng rau tái chế. CLB cũng sẽ trồng rau tặng hội viên trong các hoạt động an sinh hoặc Ngày Chủ nhật góp yêu thương.

Ban tổ chức trao quyết định thành lập CLB “Phụ nữ xanh Thới An”.
Đánh giá về ý nghĩa của CLB, Bà Nguyễn Thị Thúy Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Chủ tịch Hội LHPN phường Thới An (TPHCM), nhấn mạnh: "Thành lập CLB "Phụ nữ xanh Thới An" là bước cụ thể hóa kết quả học tập thành hoạt động thực tiễn, tạo môi trường để học viên chia sẻ kiến thức, hỗ trợ nhau áp dụng và lan tỏa những cách làm hay trong cộng đồng. Chúng tôi mong muốn nhiều chị em ở phường Thới An, TPHCM thêm tự tin trồng rau sạch cũng như mạnh dạn hơn trong việc xây dựng các mô hình bảo vệ môi trường".