TPHCM: giãn cách xã hội toàn thành phố 15 ngày kể từ 00h ngày 31/5

Đình Hưng
30/05/2021 - 13:29
TPHCM: giãn cách xã hội toàn thành phố 15 ngày kể từ 00h ngày 31/5

Khu vực cách ly do dịch Covid-19

TPHCM giãn cách xã hội trên toàn thành phố theo chỉ thị 15, riêng quận Gò Vấp và phường Thạnh Lộc (quận 12) theo chỉ thị 16. Thời gian áp dụng giãn cách xã hội 15 ngày, kể từ 00h ngày 31/5.

Sáng 30/5, Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình đã họp khẩn về Covid-19 tại TP.HCM.

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh từ 00h ngày 31/5, toàn TPHCM sẽ thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 15+, tức là thực hiện đầy đủ chỉ thị 15 và nâng cao một số biện pháp như không tụ tập quá 5 người nơi công cộng; tăng cường thêm một số biện pháp phòng, chống dịch. Việc giãn cách thực hiện theo nguyên tắc gia đình cách ly gia đình, khu phố cách ly khu phố, phường cách ly phường.

Chủ tịch Nguyễn Thành Phong đề nghị các sở, ban, ngành, UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện triển khai thực hiện nghiêm các Chỉ thị của UBND thành phố trước đó. Các doanh nghiệp sản xuất, cơ sở kinh doanh hành hóa thiếu yếu vẫn hoạt động nhưng phải thực hiện nghiêm quy định trong phòng chống dịch. Tiến hành lấy mẫu và xét nghiệm trên diện rộng toàn thành phố. Trước mắt triển khai lấy mẫu ngay tất cả các đơn vị bầu cử, tổ công tác bầu cử liên quan đến Hội thánh truyền giáo Phục Hưng.

Ông Nguyễn Thành Phong cũng đề nghị Trường Đại học Y dược TPHCM và Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch phối hợp cùng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (HCDC) tổ chức các tổ lấy mẫu xét nghiệm; cố gắng 1 ngày lấy ít nhất 50.000 mẫu đơn. Các khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao lấy mẫu xét nghiệm tất cả người lao động bên cạnh khai báo y tế.

Tất cả hơn 280.000 lao động và 3.000 chuyên gia tại khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghiệp cao sẽ được lấy mẫu xét nghiệm. Người công nhân ra khỏi nhà máy, nơi là việc, sản xuất phải báo cáo người quản lý nhân sự; khi về phải khai báo y tế đúng quy định.  

Người đứng đâu chính quyền thành phố đề nghị Sở Công thương, Sở Du lịch và Sở Lao động-Thương binh xã hội nắm chắc những khó khăn của các doanh nghiệp du lịch, doanh nghiệp sản xuất nhỏ để có biện pháp tháo gỡ hỗ trợ theo gói hỗ trợ thứ hai. Người đứng đầu các doanh nghiệp, cơ sản xuất kinh doanh chịu trách nhiệm các biện pháp phòng chống dịch tại đơn vị mình để đảm bảo an toàn sức khỏe cho người lao động.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong cũng đồng ý đề nghị dời kỳ thi vào lớp 10 công lập cho đến khi có thông báo mới.

TPHCM giãn cách xã hội toàn thánh phố 15 ngày kể từ 00h ngày 31/5 - Ảnh 1.

Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình đã họp khẩn về Covid-19 tại TPHCM - Ảnh: TTBC

Phải chọn giải pháp ít xấu nhất

Phát biểu trước đó, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên hoan nghênh sự nỗ lực, cố gắng hết mình các lực lượng trong những ngày qua, đã tập trung và có những sáng tạo trong phòng chống dịch. Đồng thời, chia sẻ những vất vả khó khăn mà các lực lượng phải vượt qua.

Theo Bí thư Thành ủy TPHCM, suốt trong thời gian qua thành phố đã giữ được nhưng lại bị "thủng lưới" từ một tình huống phạm luật đặc biệt nguy hiểm. Từ tính hình đó đã tạo ra diễn biến hết sức phức tạp, hết sức khó khăn, đòi hỏi thành phố phải tập trung toàn lực với quyết tâm cao nhất, hành động quyết liệt nhất và có hiệu quả nhất.

"Đây là thử thách lớn đối với thành phố, thử thách lớn đối với từng đồng chí trên cương vị của mình. Nhưng tin tưởng với tinh thần trách nhiệm cao nhất, thành phố sẽ chiến thắng", Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên nói.

Ông Nguyễn Văn Nên cũng nhấn mạnh, tính nguy hiểm của dịch buộc thành phố phải hành động tương xứng với tình hình đó. Từ thực tế đó, đặt trách nhiệm phải chủ động, dự báo sát tình hình, đưa ra giải pháp hiệu quả nhất. Phải chấp nhận giải pháp cách ly, giãn cách trong thời gian 2 tuần, buộc phải chấp nhận hi sinh để bảo vệ lâu dài.

"Hai tuần đối với TPHCM rất lớn nhưng không có cách nào khách, phải chọn giải pháp ít xấu nhất. Trong 2 tuần sẽ nâng biện pháp tương xướng, cách ly và giãn cách, thực hiện theo chỉ thị 16 và chỉ thị 15", ông Nên cho hay.

Bí thư Thành ủy TPHCM cũng đề nghị Sở Lao động- Thương binh và xã hội, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và các tổ chức chính trị - xã hội sà soát, nắm chắc số người bị ảnh hưởng trực tiếp trong thời gian cao điểm buộc phải cách ly, giãn cách. Có kế hoạch hỗ trợ kịp thời, đảm bảo cuộc sống của người dân, những người bị ảnh hưởng trực tiếp.

Đồng thời, đề nghị Ban chỉ đạo xúc tiến việc mua vaccine theo quy định. Trong khi chưa có vaccine thì cần phải tuân thủ biện pháp 5K.Tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, nhắc nhở, xử lý nghiêm minh các vi phạm trong phòng chống dịch.

* Bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm