TPHCM giãn cách xã hội vẫn phải đảm bảo sản xuất và đời sống người dân

Đình Hưng
30/05/2021 - 16:02

TPHCM giãn cách xã hội vẫn phải đảm bảo sản xuất và đời sống người dân

TPHCM giãn cách xã hội từ 00h ngày 31/5 - Ảnh: Đình Hưng

Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình lưu ý, TPHCM thực hiện giãn cách xã hội nhưng vẫn phải đảm bảo hoạt động sản xuất tại các nhà máy, xí nghiệp; đồng thời đảm bảo an sinh xã hội.

Sáng 30/5, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã họp khẩn về Covid-19 tại TP.HCM.

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong cho biết, từ 00h ngày 31/5, toàn thành phố sẽ thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 15+, tức là thực hiện đầy đủ chỉ thị 15 và nâng cao một số biện pháp như không tụ tập quá 5 người nơi công cộng; tăng cường thêm một số biện pháp phòng, chống dịch.

Riêng đối với quận Gò Vấp và phường Thạnh Lộc (quận 12) áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, cách ly toàn địa bàn trong 15 ngày, bắt đầu từ 00h ngày 31/5 theo nguyên tắc: Gia đình cách ly gia đình, khu phố cách ly khu phố, tổ dân phố cách ly tổ dân phố, phường cách ly phường.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh, suốt trong thời gian qua, thành phố đã giữ được nhưng lại bị "thủng lưới" từ một tình huống phạm luật đặc biệt nguy hiểm. Từ tính hình đó đã tạo ra diễn biến hết sức phức tạp, hết sức khó khăn, đòi hỏi thành phố phải tập trung toàn lực với quyết tâm cao nhất, hành động quyết liệt nhất và có hiệu quả nhất.

Theo Bí thư Thành ủy TPHCM, tính nguy hiểm của dịch buộc thành phố phải hành động tương xứng với tình hình. Từ thực tế đó, đặt trách nhiệm phải chủ động, dự báo sát tình hình, đưa ra giải pháp hiệu quả nhất. Phải chấp nhận giải pháp cách ly, giãn cách trong thời gian 2 tuần, buộc phải chấp nhận hi sinh để bảo vệ lâu dài.

"Hai tuần đối với TPHCM rất lớn nhưng không có cách nào khách, phải chọn giải pháp ít xấu nhất. Trong 2 tuần sẽ nâng biện pháp tương xứng, cách ly và giãn cách, thực hiện theo chỉ thị 16 và chỉ thị 15", ông Nên cho hay.

 TPHCM giãn cách xã hội vẫn phải đảm bảo sản xuất và đời sống người dân   - Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu tại cuộc họp - Ảnh: N.N

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình biểu dương sự vào cuộc kịp thời của TPHCM trong phát hiện, khoanh vùng, dập dịch cùng với nhiều giải pháp quyết liệt trong ngăn chặn dịch bệnh.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu TPHCM cần truy vết quyết liệt, triệt để hơn nữa, không để dịch lây lan vào khu vực khu công nghiệp. Đồng thời đặt vấn đề trong công tác quản lý, kiểm soát các hoạt động tôn giáo từ chuỗi lây nhiễm liên quan đến Hội thánh truyền giáo Phục Hưng. Cần phải phát huy hơn nữa vai trò của mặt trận đoàn thể, hệ thống chính trị, vận động người dân ủng hộ chủ trương, chính sách của Nhà nước, lên án những hoạt động trái pháp luật và xử lý nghiêm minh kịp thời.

Ông Trương Hòa Bình cho biết, trong bối cảnh dịch đang lây lan nhanh, hiện nay không chỉ có chủng Ấn Độ mà còn có nhiều chủng virus nữa. Do đó, TPHCM cần làm tốt công tác phòng chống dịch chủ động, nhưng đồng thời đạt được "mục tiêu kép" đảm bảo an sinh xã hội, đời sống cho nhân dân.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tán thành việc TPHCM áp dụng Chỉ thị 15 và Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Điều này cũng đồng nghĩa hoạt động kinh doanh sẽ bị đình trệ, ảnh hưởng kinh tế, nhưng phải chấp nhận quyết liệt trong một thời gian.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình lưu ý, TPHCM thực hiện giãn cách xã hội nhưng vẫn phải cố gắng duy trì hoạt động sản xuất tại các nhà máy, xí nghiệp, khu công nghiệp. Theo đó, thành phố phải bố trí sản xuất thật chặt chẽ, phải có quy trình, quy chế và phải có kiểm tra giám sát trong quy trình sản xuất, nhằm mục tiêu không để đứt gãy sản xuất. Bên cạnh đó, cần lo an sinh xã hội thông qua gói hỗ trợ, dự phòng nhu yếu phẩm thiết yếu, bình ổn giá… Các hoạt động khác của xã hội phải làm trực tuyến, từ xa, ở nhà để tạo giãn cách xã hội cho tốt.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cũng đề nghị TP.HCM nghiên cứu đề xuất Trung ương tiêm vaccine cho người lao động ở các khu công nghiệp và xung quanh vùng dịch để chủ động phòng chống dịch. Đồng thời, cần tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh tại các cơ quan, tổ chức, xí nghiệp, trường học… để người dân hiểu, thực hiện nghiêm khuyến cáo "5K+vaccine" trong phòng chống dịch bệnh.

* Bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm