TPHCM: Hội phụ nữ và Đoàn thành niên hợp sức chăm lo cho nữ thanh niên

Phạm Thương
22/03/2022 - 18:29
TPHCM: Hội phụ nữ và Đoàn thành niên hợp sức chăm lo cho nữ thanh niên

Hội LHPN và Đoàn thanh niên phường Sơn Kỳ (Tân Phú, TPHCM) vận động và tổ chức các gian hàng 0 đồng cho người dân khu phong tỏa.

Tiếp tục tuyên truyền gương điển hình nữ thanh niên, hội viên phụ nữ trên các lĩnh vực; tổ chức bồi dưỡng kiến thức tiền hôn nhân; thực hiện phong trào “Người con hiếu thảo”… là những nội dung ký kết liên tịch giữa Hội LHPN TPHCM và Thành Đoàn TPHCM.

Chiều 22/3, Hội LHPN TPHCM và Thành Đoàn TPHCM đã tổ chức lễ ký kết liên tịch giai đoạn 2022-2026. Hoạt động nhằm tăng cường công tác giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, mở rộng việc tập hợp, phát triển lực lượng, góp phần hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ chính trị của từng đoàn thể. Đồng thời, chăm lo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, hội viên phụ nữ, đoàn viên, thanh niên, đặc biệt là nữ thanh niên.

Hai đơn vị đã ký kết 7 nội dung phối hợp gồm: Phối hợp tổ chức tuyên truyền trên các kênh truyền thông của hai đơn vị nhằm quảng bá, giới thiệu phong trào, hoạt động của Thành Đoàn và Hội LHPN TPHCM, tuyên truyền và nhân rộng các gương điển hình nữ thanh niên, hội viên phụ nữ trên các lĩnh vực; Tổ chức bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng tiền hôn nhân; phối hợp tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày gia đình Việt Nam hàng năm; Phối hợp thực hiện phong trào "Người con hiếu thảo", trong đó duy trì việc giới thiệu, tuyên dương gương "Người con hiếu thảo" cấp thành phố định kỳ 2 năm/lần; phối hợp tổ chức các hoạt động tôn vinh vẻ đẹp áo dài Việt Nam; phối hợp tổ chức các lớp tư vấn hướng nghiệp, khởi nghiệp, lập nghiệp và giới thiệu việc làm; phối hợp trong công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, tố giác các hành vi bạo lực, xâm hại, bóc lột sức lao động trẻ em…

TPHCM: Hội phụ nữ và Đoàn thành niên hợp sức chăm lo cho nữ thanh niên  - Ảnh 1.

Hội LHPN TPHCM và Thành Đoàn TPHCM đã tổ chức lễ ký kết liên tịch giai đoạn 2022-2026.

Bà Nguyễn Trần Phượng Trân, Chủ tịch Hội LHPN TPHCM phát biểu: "Thời gian qua, 2 đơn vị đã có sự phối hợp nhịp nhàng, hiệu quả. Rõ nhất là hoạt động chăm lo trong đại dịch Covid-19 lần thứ 4 vừa qua. Nếu như cán bộ Hội nhận hàng hỗ trợ ở các tỉnh, thì lực lượng cán bộ Đoàn tham gia phân phát, bê vác. Mọi người cùng nhau phân chia, sắp xếp, chở về từng khu phố, từng hộ dân. Hay vận chuyển bình oxy, mang sữa cho trẻ em trong vùng cách ly… tất cả đều có bóng dáng phụ nữ và đoàn thanh niên".

Bà Phan Thị Thanh Phương, Bí thư Thành Đoàn TPHCM cho biết: "Việc ký kết mang tính định hướng và thể hiện quyết tâm của 2 đơn vị trong việc phối hợp. Đồng thời đúc kết, củng cố những kết quả đã đạt được và đưa ra những giải pháp sáng tạo hơn, đổi mới hơn trong giai đoạn mới. Tôi mong rằng các đơn vị cơ sở sẽ cụ thể hóa thành những công việc cụ thể, sáng tạo, tạo sự gắn kết nhiều hơn".

Dịp này, Hội LHPN TPHCM đã tặng hoa chúc mừng đến Thành Đoàn TPHCM nhân kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm