TPHCM: Q.Bình Thạnh xử phạt hơn 400 triệu đồng về không đeo khẩu trang nơi công cộng

Đình Hưng
07/06/2021 - 13:52
TPHCM: Q.Bình Thạnh xử phạt hơn 400 triệu đồng về không đeo khẩu trang nơi công cộng

Ảnh minh họa

Đến thời điểm hiện, 2 đội liên ngành của quận và 20 phường trên địa bàn quận Bình Thạnh, TPHCM đã xử lý với số tiền hơn 1 tỉ đồng liên quan đến các đơn vị, cá nhân không thực hiện đảm bảo phòng chống dịch, trong đó riêng xử lý các trường hợp vi phạm không đeo khẩu trang với số tiền 403 triệu đồng.

Đây là thông tin được lãnh đạo UBND quận Bình Thạnh cho biết tại cuộc họp giao ban trực tuyến của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thành phố với TP.Thủ Đức và các quận huyện trên địa bàn.

Theo lãnh đạo quận Bình Thạnh, đến nay trên đại bàn có 44 ca F0, số ca F1 là 641 trường hợp thuộc địa bàn quận và một số địa phương khác chuyển về. Hiện nay, quận Bình Thạnh có 6 cơ sở cách ly với 582 giường, dự kiến trong thời gian tới, tùy tình hình quận có thể mở rộng thêm từ 200-300 giường để cách ly cho các F1 trên địa bàn. Người dân trên địa bàn quận tương đối chấp hành các quy định về cách ly, đồng thuận với chính quyền về cách ly.

Trong thời gian qua, quận Bình Thạnh vừa tập trung tuyên truyền, vừa tiến hành nhắc nhở, xử phạt các đơn vị, cá nhân không thực hiện đảm bảo phòng chống dịch. Đến thời điểm hiện, 2 đội liên ngành của quận và 20 phường đã xử lý với số tiền hơn 1 tỉ đồng, trong đó xử lý các trường hợp vi phạm không đeo khẩu trang với số tiền 403 triệu đồng.

Đối với việc lấy mẫu, đến nay, quận Bình Thạnh cũng đã tiến hành lấy mẫu trên diện rộng gồm cả mẫu đơn và mẫu gộp với tổng số 27.997 mẫu. Trong đó, chưa phát hiện các ca trong cộng đồng, chứng tỏ đã khoanh vùng, dập dịch tương đối tốt. Các trường hợp F1 chuyển sang F0 đều nằm trong các khu cách ly tập trung.

Lãnh đạo quận Bình Thạnh đánh giá, người dân trên địa bàn đồng thuận với việc thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 trên địa bàn toàn thành phố. Đến thời điểm hiện tại, tình hình dịch chung ở quận vẫn nằm trong tầm kiểm soát và tiếp tục thực hiện theo hướng dẫn của Sở Y tế, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC).

Trong khi đó, theo lãnh đạo UBND quận Gò Vấp, trong thời gian qua, quận đã triển khai đồng bộ các giải pháp. Trong 2 ngày đầu thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 còn có sự lúng túng, tuy nhiên đến nay thì tình hình giao thông trên địa bàn quận đã ổn.

Người dân đã chấp hành việc thực hiện Chỉ thị 16 một cách nghiêm túc, hạn chế thấp nhất việc ra đường không cần thiết. Hoạt động sản xuất, các cơ sở dịch vụ thiết yếu vẫn diễn ra bình thường. Bên cạnh đó, có nhiều doanh nghiệp chia sẻ, ủng hộ với quận trong hoạt động phòng chống dịch, có doanh nghiệp cho công nhân tạm nghỉ để phòng chống dịch.


Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm