TPHCM sẽ tập trung chăm lo cho lao động nữ mang thai, có con nhỏ dịp Tết Nhâm Dần

Đình Hưng
12/10/2021 - 16:17
TPHCM sẽ tập trung chăm lo cho lao động nữ mang thai, có con nhỏ dịp Tết Nhâm Dần

TPHCM sẽ triển khai nhiều hoạt động chăm lo cho người lao động dịp Tết Nhâm Dần 2022

Các hoạt động chăm lo trong dịp Tết Nhâm Dần 2022 tại TPHCM sẽ hướng đến lao động nữ đang mang thai hoặc nuôi con nhỏ dưới 6 tuổi có hoàn cảnh khó khăn, người lao động bị mất việc làm hoặc không có việc làm do dịch Covid-19.

Ngày 12/11, Liên đoàn Lao động TPHCM cho biết, trong dịp Tết Nhâm Dần 2022 sẽ tổ chức triển khai nhiều hoạt động chăm lo cho đoàn viên công đoàn, công nhân viên, viên chức, lao động thành phố.

Theo đó, ngoài việc chuẩn bị chăm lo cho đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động, người lao động bị tai nạn lao động, mắc bệnh nghề nghiệp có hoàn cảnh khó khăn như mọi năm, các cấp Công đoàn TPHCM còn tập trung chăm lo cho người lao động bị mất việc làm hoặc không có việc làm ổn định do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, lao động nữ đang mang thai hoặc nuôi con nhỏ dưới 6 tuổi có hoàn cảnh khó khăn; người lao động bị nợ lương, chấm dứt hợp đồng lao động...

Liên đoàn Lao động Thành phố dự kiến tổ chức chương trình "Gia đình công nhân lao động tiêu biểu - vui Tết cùng thành phố" với sự tham gia của 10.000 hộ gia đình đoàn viên công đoàn, người lao động tiêu biểu trên tất cả các lĩnh vực ở lại vui Tết.

Ngoài ra, các cấp công đoàn thành phố phấn đấu vận động trao tặng 35.000 vé tàu, xe, máy bay cho đoàn viên và người lao động thông qua các chương trình "Tấm vé nghĩa tình", "Chuyến tàu mùa Xuân"…

Ông Phạm Chí Tâm - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM cho biết, với phương châm "Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết," các công đoàn cơ sở sẽ tham gia với người sử dụng lao động xây dựng phương án chi trả lương và các khoản phúc lợi khác cho người lao động trong dịp Tết nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, đồng thời lưu ý các đơn vị sớm thông báo công khai thời gian trả lương, thưởng và lịch nghỉ Tết của doanh nghiệp để người lao động thu xếp công việc, an tâm sản xuất trong thời điểm cuối năm.

Liên đoàn Lao động thành phố cũng sẽ tổ chức họp mặt, tặng quà nghiệp đoàn, đoàn viên nghiệp đoàn có hoàn cảnh khó khăn; thăm các đơn vị làm việc trong môi trường khó; tổ chức các chương trình "Phúc lợi cho đoàn viên," "Tết Sum vầy"; chương trình văn hóa, văn nghệ cho đoàn viên, người lao động vui Xuân, đón Tết nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Bên cạnh đó, tổ chức "Phiên chợ nghĩa tình" để thực hiện các gian hàng khuyến mãi, giảm giá các mặt hàng, sản phẩm thiết yếu và đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam".

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm