Tags:

trái cây nhập ngoại

Bán hàng ngàn tấn trái cây nhờ những điểm 'không giống ai' của Bách hóa Xanh

Bán hàng ngàn tấn trái cây nhờ những điểm 'không giống ai' của Bách hóa Xanh

Số liệu của Bách hóa Xanh mới đây cho thấy, ngành hàng tươi sống của Bách hóa Xanh hoặc có tốc độ tăng trưởng rất cao (trái cây nhập khẩu tăng tới 300%), hoặc đang dẫn ở vị trí hàng đầu thị trường về sản lượng bán ra (ổi sản lượng 300 tấn/tháng, dưa hấu các loại 700 tấn/tháng, chuối các loại 500 tấn/tháng và cam 200 tấn/tháng)…

Mùa cây rộ trái, người tiêu dùng tha hồ chọn các loại quả ngon, rẻ

Mùa cây rộ trái, người tiêu dùng tha hồ chọn các loại quả ngon, rẻ

Bước vào mùa cây rộ trái nên hoàng loạt trái cây giá rẻ đang đổ dồn vào các chợ đầu mối, siêu thị trên thị trường TPHCM nhằm đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng.

Trái cây nhập khẩu đón Tết 2018 có gì lạ?

Trái cây nhập khẩu đón Tết 2018 có gì lạ?

Mặc dù những loại trái cây nhập khẩu có giá khá đắt đỏ, nhưng với hình thức, màu sắc hấp dẫn, nhiều người tiêu dùng vẫn chọn lựa để bày mâm ngũ quả hoặc làm quà biếu, tặng trong dịp Tết.

cách nhận biết trái cây ngoại nhập và trôi nổi

cách nhận biết trái cây ngoại nhập và trôi nổi

Trái cây ngoại ngày càng được người tiêu dùng lựa chọn vì bên cạnh vẻ bề ngoài thu hút, khi nếm có vị “lạ” còn mang đến cho khách hàng cảm giác yên tâm vì được nhập khẩu từ những nước phát triển có quy trình kiểm soát chất lượng chặt chẽ như Mỹ, Úc, Đức,.

Nhót Nhật 4 triệu/kg: Đắt thật hay do 'thổi giá'

Nhót Nhật 4 triệu/kg: Đắt thật hay do 'thổi giá'

Trái biwa (nhót Nhật) đang là loại quả được quảng cáo như thần dược gây sốt trên thị trường với giá bán lên tới 4 triệu đồng/kg. Biwa có thật sự đắt đỏ đến thế hay chỉ là chiêu "thổi giá"?