Trao 24 con bò giống cho người dân xã nghèo nhất Lào Cai

Linh Trần
08/12/2022 - 13:57
Trao 24 con bò giống cho người dân xã nghèo nhất Lào Cai

Người dân sau khi nhận bò được hướng dẫn thêm kỹ thuật chăm sóc

Hội Nông dân tỉnh Lào Cai đã trao 24 con bò giống sinh sản, tổng trị giá gần 450 triệu đồng cho 24 hộ dân nghèo thôn Cán Cấu 2, xã Tả Thàng. Đây là xã nghèo nhất tỉnh Lào Cai tính đến cuối năm 2022.

Mới đây, Hội Nông dân tỉnh Lào Cai phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức lễ trao 24 con bò giống cho hộ nghèo xã Tả Thàng (huyện Mường Khương, Lào Cai).

Số bò được trao lần này thuộc Dự án xây dựng mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế nuôi bò sinh sản gắn với xây dựng Chi hội Nông dân nghề nghiệp, Tổ hội Nông dân nghề nghiệp tại tỉnh Lào Cai năm 2022.

Trao 24 con bò giống cho người dân xã nghèo nhất Lào Cai - Ảnh 1.

Đàn bò trước khi được giao cho người dân

Được biết, Tả Thàng là một trong những xã thuộc diện nghèo nhất của tỉnh Lào Cai. Đến cuối năm 2022, xã có 541 hộ, trong đó 143 hộ cận nghèo (chiếm 26,43%), 332 hộ nghèo (chiếm 61,37%). Chính vì vậy việc trao tặng bò giống sinh sản là một hoạt động thiết thực, hiệu quả, góp phần giúp hộ có hoàn cảnh khó khăn thêm động lực vươn lên phát triển kinh tế.

Tại buổi lễ, Hội Nông dân tỉnh đã trao 24 con bò giống sinh sản, tổng trị giá gần 450 triệu đồng cho 24 hộ hội viên nông dân nghèo thôn Cán Cấu 2 (xã Tả Thàng). Theo Ban tổ chức, trước đó, các hộ nông dân đã được tham gia tập huấn để nắm vững kỹ thuật chăn nuôi bò sinh sản, cách phòng, trừ bệnh, từng bước thay đổi thói quen từ chăn nuôi theo tập quán cũ, lạc hậu sang hướng chăn nuôi an toàn.

Trao 24 con bò giống cho người dân xã nghèo nhất Lào Cai - Ảnh 2.

Trước khi bốc thăm, đĐoàn công tác kiểm tra lại đánh số trên các con bò

Trò chuyện tại buổi lễ, ông Lương Quốc Đoàn, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam đánh giá cao hoạt động ý nghĩa của Hội Nông dân tỉnh Lào Cai. Đồng thời, mong muốn các hộ dân được hỗ trợ bò giống tích cực tham gia tập huấn, thay đổi thói quen chăn nuôi, ngày càng nhân rộng mô hình để có thêm nhiều hội viên nông dân thoát nghèo, vươn lên làm giàu.

Trao 24 con bò giống cho người dân xã nghèo nhất Lào Cai - Ảnh 3.

Các hộ dân được nhận bò tiến hành bốc thăm

Thời gian qua, Hội Nông dân tỉnh Lào Cai và Hội nông dân huyện Mường Khương đã có nhiều chương trình, dự án thiết thực hỗ trợ hội viên nông dân trên địa bàn đặc biệt là tại các xã nghèo, xã đặc biệt khó khăn. Các chương trình hỗ trợ này đã tạo động lực để người dân vươn lên thoát nghèo, qua đó thu hút thêm nhiều nông dân tham gia vào tổ chức hội.

Trao 24 con bò giống cho người dân xã nghèo nhất Lào Cai - Ảnh 4.

Ban tổ chức đọc số thăm

Trao 24 con bò giống cho người dân xã nghèo nhất Lào Cai - Ảnh 5.

Bò được giao cho người dân

Trao 24 con bò giống cho người dân xã nghèo nhất Lào Cai - Ảnh 6.

Tổng số bò được trao lần này cho các hộ dân là 24 con

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm