Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
11/11/2025 - 19:34 (GMT+7)

Trao gần 300 triệu đồng giải thưởng Cuộc thi tìm hiểu Luật Công đoàn, Luật Bảo hiểm xã hội 2024

Tuệ Anh
Trao gần 300 triệu đồng giải thưởng Cuộc thi tìm hiểu Luật Công đoàn, Luật Bảo hiểm xã hội 2024

Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam (bìa trái) và bà Trần Lan Phương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (bìa phải) trao giải Nhất tập thể của Cuộc thi

Ngày 11/11, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi trực tuyến “Công nhân, viên chức, lao động tìm hiểu về Luật Công đoàn và Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024”.

Cuộc thi được phát động từ ngày 19/8 đến 1/10/2025, nhằm tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật trong đoàn viên, người lao động; góp phần xây dựng văn hóa sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.

Sau gần hai tháng triển khai, cuộc thi đã thu hút 353.511 đoàn viên, người lao động tham gia tại 51/51 liên đoàn lao động tỉnh, thành phố, công đoàn ngành Trung ương, công đoàn tập đoàn, tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn.

Trao gần 300 triệu đồng giải thưởng Cuộc thi tìm hiểu Luật Công đoàn, Luật Bảo hiểm xã hội 2024- Ảnh 1.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu phát biểu tại sự kiện

Nhiều đơn vị triển khai tích cực, sáng tạo, tạo hiệu ứng lan tỏa sâu rộng như Thanh Hóa, TP.HCM, Lai Châu, Cao Bằng, Nghệ An, Đồng Tháp, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam, Công đoàn Dệt may Việt Nam, Công đoàn Y tế Việt Nam…. Kết quả này thể hiện sự quan tâm, tinh thần trách nhiệm và ý thức pháp luật ngày càng cao trong đội ngũ công nhân, viên chức, lao động trên cả nước.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khẳng định, Luật Công đoàn năm 2024 (sửa đổi, bổ sung năm 2025) và Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 là hai đạo luật quan trọng, tạo hành lang pháp lý vững chắc cho hoạt động công đoàn và chính sách an sinh xã hội. Việc tổ chức cuộc thi trực tuyến đã góp phần giúp đoàn viên, người lao động hiểu sâu hơn về quyền, nghĩa vụ của mình, từ đó biết sử dụng pháp luật để bảo vệ bản thân và chung tay lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật trong cộng đồng.

Trao gần 300 triệu đồng giải thưởng Cuộc thi tìm hiểu Luật Công đoàn, Luật Bảo hiểm xã hội 2024- Ảnh 2.

Tọa đàm "Vững vàng vị thế, chắc chắn tương lai" nằm trong khuôn khổ buổi lễ

Nhiều bài viết đã gây xúc động, truyền cảm hứng mạnh mẽ với những thông điệp giản dị nhưng sâu sắc như: "Công đoàn phải mạnh ở nơi người lao động yếu", "Bảo hiểm xã hội cần linh hoạt để không ai bị bỏ lại phía sau" hay "Bảo hiểm xã hội nói bằng ngôn ngữ đời thường". Những chia sẻ chân thành ấy phản ánh niềm tin, kỳ vọng của người lao động vào tổ chức Công đoàn và chính sách an sinh xã hội, đồng thời khẳng định ý nghĩa nhân văn, thiết thực của cuộc thi.

Theo đó, tổng giá trị giải thưởng của cuộc thi năm nay gần 300 triệu đồng, gồm: 24 giải tập thể (2 giải Nhất, 4 giải Nhì, 8 giải Ba, 10 giải Khuyến khích) và 34 giải cá nhân (1 giải Nhất, 3 giải Nhì, 10 giải Ba, 20 giải Khuyến khích).

Ở nhóm tập thể, LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa và LĐLĐ tỉnh Lai Châu xuất sắc giành giải Nhất. Trong đó, Thanh Hóa cũng là địa phương có số lượng người tham gia cao nhất, với 63.550 đoàn viên, người lao động. Bốn đơn vị đạt giải Nhì gồm: LĐLĐ TP.HCM, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam, LĐLĐ tỉnh Cao Bằng và Công đoàn Đường sắt Việt Nam.

Trao gần 300 triệu đồng giải thưởng Cuộc thi tìm hiểu Luật Công đoàn, Luật Bảo hiểm xã hội 2024- Ảnh 3.

Đại diện những tập thể giành giải Nhì cuộc thi

Ở nhóm cá nhân, giải Nhất được trao cho anh Nguyễn Phước Hưng (Công đoàn bộ phận Đài Tây Hồ Chí Minh - Tổng Công ty Viễn thông MobiFone). Ba giải Nhì thuộc về: Phạm Hoàng Công Huân (Công đoàn Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam), Chu Thanh Bình (Công đoàn Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín) và Hồ Thúy Kiều (Công đoàn Trung tâm y tế Khu vực Cầu Kè).

Lễ tổng kết và trao giải diễn ra vào dịp Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11), càng làm nổi bật ý nghĩa của sự kiện. Hoạt động là minh chứng cho cam kết của tổ chức Công đoàn trong việc đưa pháp luật vào cuộc sống, góp phần xây dựng xã hội kỷ cương, công bằng, văn minh, nơi mỗi người lao động đều được bảo vệ và thụ hưởng chính đáng từ các chính sách của Đảng và Nhà nước.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận