Trao Giải thưởng Quả Cầu Vàng và vinh danh 20 nữ sinh Khoa học công nghệ Việt Nam năm 2025
Ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TƯ Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam và các đại biểu chúc mừng các nhà khoa học trẻ được vinh danh tại chương trình
Tối 29/10, tại Hà Nội, TƯ Đoàn TNC Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Lễ trao Giải thưởng Khoa học công nghệ Quả Cầu Vàng và Giải thưởng Nữ sinh Khoa học công nghệ Việt Nam năm 2025, nhằm tôn vinh những trí tuệ trẻ tiêu biểu trong lĩnh vực khoa học - công nghệ, lan tỏa tinh thần Nghị quyết 57 và khát vọng đổi mới sáng tạo của thế hệ trẻ Việt Nam.
Tham dự lễ trao giải có các đại biểu: ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TƯ Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; ông Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết TƯ Đảng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất TƯ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; cùng đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, viện nghiên cứu, trường đại học và đông đảo đoàn viên, sinh viên Thủ đô.
Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến khẳng định trong kỷ nguyên toàn cầu hóa và cách mạng công nghiệp lần thứ tư, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo đã trở thành nền tảng cốt lõi quyết định vị thế quốc gia. Tại Việt Nam, Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị là định hướng chiến lược là lời hiệu triệu để cả hệ thống chính trị vào cuộc mạnh mẽ nhằm đưa khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực đột phá cho phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

Ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TƯ Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, phát biểu tại buổi lễ
Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến dành lời khen ngợi cho những nhà khoa học trẻ được vinh danh Giải thưởng Khoa học công nghệ Quả Cầu Vàng năm nay. Họ là những người đang góp phần giải quyết những thách thức lớn không chỉ Việt Nam mà của cả nhân loại - từ biến đổi khí hậu, năng lượng sạch, trí tuệ nhân tạo, y học chính xác đến công nghệ vật liệu mới.
Khẳng định Đảng và Nhà nước ta luôn trân trọng trí tuệ, khơi dậy khát vọng cống hiến của đội ngũ trí thức, nhà khoa học và nhân tài Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, từ diễn đàn ý nghĩa này, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến đề nghị các ban, bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể Trung ương tập trung rà soát, cập nhật, hoàn thiện thể chế và chính sách đặc thù về phát hiện, tuyển chọn, bồi dưỡng và trọng dụng tài năng trẻ khoa học công nghệ; xây dựng cơ chế tài chính linh hoạt, ban hành chính sách ưu đãi về thuế, đất đai, tín dụng và cơ hội tiếp cận quỹ đổi mới sáng tạo cho các nhóm nghiên cứu trẻ và doanh nghiệp khởi nghiệp công nghệ.
Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cũng đề nghị cần tạo môi trường phát triển tài năng như: hình thành các trung tâm ươm tạo tài năng và đổi mới sáng tạo trẻ tại các trường đại học, viện nghiên cứu, khu công nghệ cao; mở rộng chương trình trao đổi học thuật quốc tế, liên kết đào tạo - nghiên cứu giữa Việt Nam với các nước phát triển; xây dựng mạng lưới chuyên gia trong nước và quốc tế. Bên cạnh đó, cấn nghiên cứu kết nối các nguồn lực xã hội, doanh nghiệp, quỹ học bổng và các tổ chức quốc tế để hỗ trợ tài năng trẻ phát triển; thiết lập hệ thống dữ liệu quốc gia về nhân tài, tài năng trẻ Việt Nam phục vụ cho việc kết nối, hỗ trợ và sử dụng hiệu quả nguồn lực này.

Ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, trao Giải thưởng Khoa học công nghệ Quả Cầu Vàng năm 2025 cho các tác giả
Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cũng gợi mở các cơ quan, đơn vị, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp cũng cần liên tục phát hiện, bồi dưỡng và phát huy tài năng trẻ ở trong nước và nước ngoài; kết nối, đối thoại khoa học thường niên giữa lãnh đạo Đảng, Nhà nước với đội ngũ trí thức Việt Nam để cống hiến trở thành trí tuệ, sức lực cho sự nghiệp phát triển đất nước; triển khai các phong trào "khoa học vì cuộc sống" tại các địa phương gắn nghiên cứu khoa học gắn liền với sản xuất và đời sống của nhân dân; phục vụ trực tiếp cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước, của mỗi địa phương.
Theo Ban tổ chức chương trình, năm 2025, Giải thưởng Khoa học công nghệ Quả Cầu Vàng thu hút 96 hồ sơ đăng ký, trong đó 83 hồ sơ hợp lệ, tăng 34% so với năm 2024. Đáng chú ý, có 26 nhà khoa học trẻ Việt Nam đang học tập và làm việc tại các quốc gia có nền khoa học công nghệ phát triển như Nhật Bản, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Pháp, Singapore, Thụy Điển, Anh, Áo, Trung Quốc và Úc.
Sau các vòng đánh giá xét chọn kỹ lưỡng của Hội đồng, 10 nhà khoa học trẻ xuất sắc nhất được vinh danh Giải thưởng Khoa học công nghệ Quả Cầu Vàng năm 2025 thuộc 5 lĩnh vực khoa học công nghệ chiến lược quốc gia: Công nghệ thông tin, chuyển đổi số và tự động hóa, Công nghệ y - dược, Công nghệ sinh học, Công nghệ môi trường, Công nghệ vật liệu mới.

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hiền trao thưởng cho nữ sinh Khoa học công nghệ Việt Nam năm 2025

Các đại biểu trao thưởng cho nữ sinh Khoa học công nghệ Việt Nam năm 2025
Giải thưởng Nữ sinh Khoa học công nghệ Việt Nam năm 2025 nhận được 176 hồ sơ, trong đó 130 hồ sơ hợp lệ từ 45 trường đại học, học viện trên toàn quốc, tăng gần 57% so với năm 2024.
20 nữ sinh viên xuất sắc nhất được trao giải ở các lĩnh vực công nghệ thông tin, máy tính, cơ khí, điện - điện tử - viễn thông, vật liệu, môi trường, sinh học ứng dụng và kiến trúc - công trình xây dựng. Nhiều nữ sinh là tác giả các công bố quốc tế Q1, là đảng viên trẻ, cán bộ Đoàn, Hội xuất sắc, tích cực tham gia nghiên cứu khoa học và hoạt động tình nguyện vì cộng đồng. Các nữ sinh viên khoa học công nghệ là hình ảnh tiêu biểu cho thế hệ nữ trí thức trẻ Việt Nam - trí tuệ, bản lĩnh, tự tin hội nhập trong kỷ nguyên mới.