Trung ương Hội LHPN Việt Nam tặng quà tri ân đại biểu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng toàn quốc

PV
24/07/2020 - 14:12
Trung ương Hội LHPN Việt Nam tặng quà tri ân đại biểu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng toàn quốc

Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga tặng quà, ân cần hỏi thăm động viên các Mẹ Việt Nam anh hùng tham dự buổi gặp mặt

Sáng nay (24/7) Bộ Quốc phòng chủ trì tổ chức Gặp mặt đại biểu Mẹ Việt Nam anh hùng toàn quốc nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ. Phối hợp thực hiện, TƯ Hội LHPN Việt Nam có 300 suất quà dành tặng và động viên sức khỏe các Mẹ Việt Nam anh hùng về dự buổi gặp mặt ấm cúng này.

Nhân dịp kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2020), sáng 24/7, Quân ủy Trung ương – Bộ Quốc phòng chủ trì tổ chức buổi gặp mặt đại biểu các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, đại diện cho 4.962 mẹ Việt Nam anh hùng trên cả nước. 

Phối hợp thực hiện chương trình, TƯ Hội LHPN Việt Nam đã có 300 phần quà dành tặng, tri ân các Mẹ tham dự buổi gặp ấm áp này.

Trước buổi gặp mặt, các Mẹ VNAH đã đến dâng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

100% các Mẹ Việt Nam anh hùng được nhận chăm lo, phụng dưỡng - Ảnh 1.

Bên lề buổi gặp, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga tặng quà, hỏi thăm và ân cần vấn lại khăn xếp cho Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Phượng, tại xã Phù Linh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Mẹ Phượng đã 102 tuổi, có 2 con trai hi sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ.

Phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, bù đắp một phần những mất mát lớn lao của các Mẹ, lãnh đạo Bộ Quốc phòng và Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga; Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Trần Thị Hương đã trao những phần quà, đồng thời ân cần thăm hỏi, động viên, chúc sức khỏe từng Mẹ. Qua đó cũng tỏ bày được sự tri ân những cống hiến lớn lao và sự hi sinh thầm lặng của các Mẹ đã dành cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

100% các Mẹ Việt Nam anh hùng được nhận chăm lo, phụng dưỡng - Ảnh 2.

Tham dự buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Trần Thị Hương cũng trao tặng quà đến tận tay các Mẹ.

Nhiều năm qua, đã có các chế độ, chính sách dành cho các Mẹ Việt Nam anh hùng. Các tổ chức chính trị - xã hội, các cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ quan, cá nhân đã có nhiều hoạt động thiết thực chăm sóc, phụng dưỡng các Mẹ cả về vật chất và tinh thần. 

Theo thống kê, hiện cả nước có trên 9 triệu người có công, gần 1,2 triệu liệt sĩ, gần 200 ngàn liệt sĩ chưa tìm thấy hài cốt, khoảng 300 nghìn hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Cả nước đã có trên 137 ngàn Mẹ được Nhà nước truy tặng và phong tặng danh hiệu cao quý Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

Cho đến nay, 100% các Mẹ còn sống được nhận chăm lo, phụng dưỡng đến cuối đời. Riêng Quân đội đang nhận phụng dưỡng 2.867 Mẹ Việt Nam anh hùng, với những việc làm thiết thực như động viên, thăm hỏi, tặng quà các dịp lễ Tết, những lúc ốm đau; tặng quà tình nghĩa; tu sửa nhà cửa, tặng sổ tiết kiệm; khám chữa bệnh....

100% các Mẹ Việt Nam anh hùng được nhận chăm lo, phụng dưỡng - Ảnh 3.

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga và Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Trần Thị Hương cùng chụp ảnh lưu niệm với các Mẹ Việt Nam anh hùng

Từ năm 2010, các đơn vị trong Quân đội đã vận động, huy động đóng góp vào Quỹ Đền ơn đáp nghĩa được 620 tỷ động; xây dựng hơn 11.000 Nhà tình nghĩa; tạo việc làm cho hơn 833 trường hợp người thân của liệt sĩ, thương binh; tặng trên 8.000 sổ tiết kiệm với số tiền trên 17 tỷ đồng…

 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm