Trường mầm non sẵn sàng ứng phó dịch bệnh khi đón trẻ trở lại

Bài, ảnh: An My
13/04/2022 - 12:24
Trường mầm non sẵn sàng ứng phó dịch bệnh khi đón trẻ trở lại

Cô và trò Trường Mầm non Lê Đại Hành (Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội) trong ngày đầu tiên trở lại trường

Phấn khởi khi đón trẻ trở lại học trực tiếp từ sáng 13/4, cô Phạm Thu Hà, Hiệu trưởng Trường Mầm non Lê Đại Hành (Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội), cho biết: "Trường đã xây dựng phương án, kịch bản, diễn tập… báo cáo Ban chỉ đạo phòng chống dịch địa phương, xây dựng kế hoạch giáo dục sẵn sàng ứng phó với các tình hình dịch bệnh xảy ra trong nhà trường trong quá trình tổ chức dạy học trực tiếp".
Trường mầm non xây dựng kịch bản ứng phó dịch bệnh khi đón trẻ trở lại - Ảnh 1.

Như PNVN đã phản ánh, từ sáng nay (13/4), trẻ mầm non của các các cơ sở giáo dục mầm non thuộc 30 quận, huyện, thị xã ở Hà Nội đã trở lại trường học. Thời gian học các ngày trong tuần theo kế hoạch giáo dục của các trường, cơ sở giáo dục.

Trường mầm non xây dựng kịch bản ứng phó dịch bệnh khi đón trẻ trở lại - Ảnh 2.

Công tác phòng dịch được các trường thực hiện nghiêm túc.

Trường mầm non sẵn sàng ứng phó dịch bệnh khi đón trẻ trở lại - Ảnh 3.

Tại khu vực cổng trường, phụ huynh được giáo viên hướng dẫn quét mã QR khai báo y tế, đo thân nhiệt và sát khuẩn...

Trường mầm non sẵn sàng ứng phó dịch bệnh khi đón trẻ trở lại - Ảnh 4.

...đồng thời phân luồng khi đưa đón trẻ nhằm đảm bảo phòng chống dịch bệnh Covid-19

Trường mầm non xây dựng kịch bản ứng phó dịch bệnh khi đón trẻ trở lại - Ảnh 3.

Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hà Nội là địa phương cho trẻ mầm non nghỉ ở nhà lâu nhất. Thành phố hiện có 1.145 cơ sở giáo dục mầm non với gần 600.000 trẻ theo học. Các em đã nghỉ học, ở nhà hoàn toàn kể từ tháng 4/2021.

Trường mầm non sẵn sàng ứng phó dịch bệnh khi đón trẻ trở lại - Ảnh 6.

Công tác tuyên truyền được lãnh đạo nhà trường thực hiện bằng nhiều cách như trò chơi, môn học cho bé, áp phích, pano... Đặc biệt trước cửa các lớp học đều dán hình ảnh chứa thông tin trực quan giúp các bậc phụ huynh hướng dẫn cách tự bảo vệ cho trẻ tại nhà

Trường mầm non sẵn sàng ứng phó dịch bệnh khi đón trẻ trở lại - Ảnh 7.

Để kiểm soát số lượng trẻ đi học và sàng lọc triệu chứng Covid-19, mỗi lớp học đều có Sổ nhật ký đưa đón trẻ ghi rõ họ tên, thời gian, tình trạng sức khoẻ của từng cháu được chính phụ huynh kê khai

Trường mầm non xây dựng kịch bản ứng phó dịch bệnh khi đón trẻ trở lại - Ảnh 4.

Được gặp lại học sinh sau quãng thời gian dài nghỉ dịch, cô Nguyễn Thị Đàn, phụ trách lớp mẫu giáo lớn Trường Mầm non Lê Đại Hành (Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội), cho biết: "Các cô trong trường đều rất vui khi biết tin được đón trẻ trở lại học trực tiếp. Đặc biệt với lớp mẫu giáo lớn, giai đoạn này rất cần thiết để rèn luyện các con kỹ năng tập trung trước khi bước vào lớp 1".

Trường mầm non xây dựng kịch bản ứng phó dịch bệnh khi đón trẻ trở lại - Ảnh 5.

Trao đổi về việc ăn bán trú của trẻ, cô Phạm Thu Hà, Hiệu trưởng Trường Mầm non Lê Đại Hành (Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội), cho biết: "Nhà trường tổ chức chia nhóm 4 học sinh 1 bàn đôi, kê bàn giãn rộng hết không gian lớp học đảm bảo khoảng cách an toàn. Tổ nuôi dưỡng phối hợp cùng giáo viên các lớp mang đồ ăn và các đồ dùng phục vụ giờ ăn cho trẻ tại cửa lớp và chia bát theo bàn 4".

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm