Tử vong vì 9 lần bị mẹ chồng ép phá thai

03/03/2016 - 13:07
Lần thứ 9 phá thai, chị Sĩ đã tử vong do thành tử cung quá mỏng, dẫn đến xuất huyết lượng lớn.
Chị Trần Nữ Sĩ (31 tuổi, người Quảng Đông, Trung Quốc) đã là mẹ của 3 bé gái. Do sinh toàn con gái nên mẹ chồng chị Sĩ thúc ép chị phải sinh bằng được một cháu trai.

Chị Sĩ từng mang thai 8 lần, nhưng cả 8 lần siêu âm đều là con gái. Mỗi lần như vậy, mẹ chồng liền bắt chị đi nạo thai. Đã có những lúc chị Sĩ không chịu nổi sức ép mà nghĩ tới chuyện tự tử.
pha-thai.jpg
 Chị Sĩ đã tử vong do thành tử cung quá mỏng, dẫn đến xuất huyết lượng lớn.
Năm 2015, chị Sĩ một lần nữa có thai. Điều không may là lần này kết quả siêu âm vẫn là con gái. Mẹ chồng chị sau khi biết tin đã tìm mọi cách thúc chị phá bỏ. Dù không đành lòng nhưng cuối cùng chị vẫn chấp nhận nghe theo lời mẹ chồng.

Trong lúc phẫu thuật, bác sĩ phát hiện thành tử cung quá mỏng do trước đây đã phá thai nhiều lần, dẫn đến xuất huyết lượng lớn. Cuối cùng chị đã tử vong.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm