Tỷ lệ nữ ứng viên HĐND sau hiệp thương vòng 2 đạt trên 35%

01/04/2016 - 16:59
Theo Hội đồng bầu cử quốc gia, tỷ lệ ứng viên nữ HĐND ở 3 cấp tỉnh, huyện và xã qua hiệp thương vòng 2 đạt trên 35%.
 Tập huấn nữ ứng cử viên đại biểu HĐND tại Vĩnh Phúc (ảnh V. Hà)


Báo cáo mới đây của Hội đồng bầu cử quốc gia cho biết: Qua hội nghị hiệp thương vòng 2, tổng số ứng viên HĐND cấp tỉnh/thành phố đã được lập danh sách sơ bộ là 7.552 người. Trong đó, tỷ lệ nữ ứng viên HĐND cấp này có 2.993 người, đạt tỷ lệ 39,63%.

Còn ở cấp quận/huyện, thống kê sơ bộ của 57/63 tỉnh, thành phố, tổng số ứng viên HĐND cấp huyện là 41.360 người. Trong đó, nữ ứng viên có 16.360 người, tỉ lệ 39,56%.

Tại cấp xã/phường, thống kê sơ bộ của 55/63 tỉnh, thành phố, tổng số người ứng cử sau hội nghị hiệp thương lần 2 thỏa thuận lập danh sách sơ bộ là 452.056 người. Trong đó, số nữ ứng viên HĐND xã, phường có 170.450 người, tỉ lệ 37,71%.

Như vậy, tỷ lệ ứng cử viên HĐND được lập danh sách sơ bộ sau hiệp thương vòng 2 ở cả 3 cấp (tỉnh, huyện và xã) đạt trên 35%.

Theo Hội đồng bầu cử quốc gia, một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới là: Tổ chức tốt việc lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử từ nay đến 12/4/2016 bảo đảm chất lượng, hiệu quả, đúng pháp luật.

Đồng thời chuẩn bị tiến hành Hội nghị hiệp thương lần 3 (trong khoảng từ ngày 13/4 đến 17/4/2016) và ban hành Nghị quyết công bố danh sách chính thức những người ứng cử theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước. Trong đó, đảm bảo đạt tỷ lệ nữ theo quy định của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm