Vaccine Covid-19 của AstraZeneca được cho phép tiếp tục sử dụng

Linh Trần
19/03/2021 - 12:03
Vaccine Covid-19 của AstraZeneca được cho phép tiếp tục sử dụng

Vaccine ngừa Covid-19 AstraZeneca

Cơ quan Dược phẩm châu Âu xác định, vaccine AstraZeneca không liên quan đến việc tăng nguy cơ đông máu trên tổng thể những người nhận vaccine.

Sản phẩm vaccine ngừa Covid-19 AstraZeneca của công ty AstraZeneca liên kết với đại học Oxford của Anh đã được cấp phép sử dụng khẩn cấp ở châu Âu vào hồi cuối tháng 1/2021. Hiện đã được chích ngừa cho khoảng 20 triệu người. Tuy nhiên, từ đầu tháng 3/2021, các nhà chức trách nhận được thông báo về 7 trường hợp đông máu trong nhiều mạch máu và 18 trường hợp máu đông trong mạch máu não tại một số quốc gia. Điều này đã làm dấy lên những lo ngại về độ an toàn của vaccine, dẫn đến việc khoảng 20 nước châu Âu và một số nước khác tạm dừng sử dụng vaccine ngừa Covid-19 AstraZeneca để chờ kết quả điều tra.

Ngày 18/3, Cơ quan Dược phẩm châu Âu (European Medicines Agency) đã công bố kết quả sơ khởi trong việc điều tra. Theo đó, lợi ích của vaccine trong việc chống lại mối đe dọa lớn của Covid-19 cao hơn nguy cơ tác dụng phụ rất nhiều; Vaccine cho thấy không liên quan đến việc tăng nguy cơ đông máu trên tổng thể những người nhận vaccine; Không có bằng chứng về lỗi sản phẩm trong các lô vaccine hoặc các địa điểm sản xuất vaccine. Tuy nhiên, vaccine có thể liên quan đến những trường hợp "rất hiếm" tạo cục máu đông liên quan đến hiện tượng giảm tiểu cầu (thrombocytopenia), bao gồm cả những trường hợp "hiếm gặp" tạo cục máu đông trong mạch máu não.

Tổ chức y tế thế giới (WHO) cũng đưa ra nhận định rằng, việc chủng ngừa Covid-19 sẽ không làm giảm bệnh tật hoặc tử vong do các nguyên nhân khác. Các hiện tượng huyết khối làm tắc mạch máu được biết là xảy ra thường xuyên. Huyết khối tĩnh mạch là bệnh tim mạch phổ biến thứ ba trên toàn cầu.

Như vậy, các thông tin đưa ra của các tổ chức y tế là không tìm thấy mối liên quan của vaccine đến sự tăng nguy cơ rối loạn đông máu tổng thể nhưng không bác bỏ hoàn toàn việc liên quan đến một số trường hợp "rất hiếm" gặp! Hầu hết các trường được báo cáo đều ở phụ nữ dưới 55 tuổi. Do vậy, họ đưa ra khuyến cáo bổ sung khi chích vaccine ngừa Covid-19 AstraZeneca, mọi người cần chú ý đến các triệu chứng. Trường hợp có biểu hiện khó thở, đau ở ngực hoặc dạ dày, sưng hoặc lạnh ở cánh tay hoặc chân, nhức đầu nghiêm trọng hoặc bị mờ mắt sau khi tiêm chủng, chảy máu dai dẳng, nhiều vết bầm tím nhỏ, đốm đỏ hoặc tía, hoặc chảy máu dưới da cần đến cơ sở y tế ngay.

Các thông báo từ các tổ chức y tế như trên đã khiến nhiều nước lên kế hoạch tiếp tục sử dụng vaccine này để chích ngừa ngay. Trong đó Ý, Pháp, Đức và một số quốc gia khác sẽ bắt đầu chích lại từ hôm nay (thứ Sáu). Bồ Đào Nha sẽ tiếp tục vào thứ Hai tuần tới; Tây Ban Nha và Hà Lan cũng sẽ chích lạo vào tuần tới. Trong khi cơ quan y tế công cộng của Thụy Điển cho biết sẽ mất "vài ngày" để quyết định.

Tại Việt Nam, Chương trình Tiêm chủng Mở rộng quốc gia (TCMR) cho biết, đến nay tổng số người đã được tiêm vaccine phòng Covid-19 lên 27.546 người. Tất cả đều là cán bộ, nhân viên y tế đang trực tiếp điều trị bệnh nhân Covid-19, các nhân viên y tế thực hiện các nhiệm vụ như lấy mẫu bệnh phẩm, xét nghiệm, truy vết, thành viên các tổ Covid-19 cộng đồng và Ban Chỉ đạo phòng chống dịch các địa phương.

Cũng theo báo cáo, trong số những người được tiêm, chỉ có một số ca có phản ứng phụ thông thường, 5 người phản vệ độ II, 1 ca có shock phản vệ độ 3 đã được cấp cứu và xử lý an toàn. Những người còn lại đã được tiêm vaccine AstraZeneca đều bình thường, sức khỏe ổn định. 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm