Vào bệnh viện Thanh Nhàn sinh con, sản phụ dương tính với Covid-19

H.Y
05/09/2021 - 14:59
Vào bệnh viện Thanh Nhàn sinh con, sản phụ dương tính với Covid-19

Một khu vực phong toả trên địa bàn thành phố. Ảnh minh hoạ: Minh Ngọc

Chị H. trước đó đã xét nghiệm 2 lần và đều cho kết quả âm tính. Đến khi vào viện chuyển dạ, chị mới có kết quả dương tính.

Trưa 5/9, Sở Y tế Hà Nội cho biết, đã ghi nhận một trường hợp phụ nữ nhập viện do chuyển dạ và người này có kết quả dương tính. Cụ thể, chị B.T.H (sinh năm 1989) ở Hoàng Liệt, Hoàng Mai. Chị H. sống trong khu vực phong tỏa. Ngày 27/8, chị H. chuyển dạ và được chuyển vào BV Thanh Nhàn. Trước đó, chị H. đã xét nghiệm và 2 lần âm tính. Tại bệnh viện Thanh Nhàn, chị có kết quả xét nghiệm ngày 2/9 dương tính.

Ngoài ra, Sở Y tế Hà Nội còn thông tin về trường hợp anh L.A.Q (sinh năm 1985) ở Tả Thanh Oai, Thanh Trì. Anh Q làm nghề shipper tự do. Anh là F1 do ngày 27/8 có vào quán cơm cạnh tổng kho 216 Phan Trọng Tuệ uống nước. Tại đây, anh tiếp xúc gần chủ quán là F0. Sau đó, anh Q được chuyển cách ly tập trung tại khu cách ly Vĩnh Quỳnh. Đến ngày 4/9, anh có triệu chứng, được lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả dương tính.

Vào bệnh viện Thanh Nhàn sinh con, sản phụ dương tính với Covid-19 - Ảnh 1.

Lấy mẫu xét nghiệm diện rộng cho người dân sống trong khu vực có nguy cơ cao. Ảnh: Minh Ngọc

Được biết, từ 6h sáng đến 12h trưa 5/9, Thành phố Hà Nội đã ghi nhận thêm 40 ca dương tính với Covid-19. Trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 được ghi nhận tại cộng đồng là chị H.T.D., 37 tuổi, trú tại Tả Thanh Oai, Thanh Trì. Người này được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc tại khu vực nguy cơ cao ngày 4/9 và có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Số còn lại là những người sống trong khu vực phong toả, khu cách ly.

Vào bệnh viện Thanh Nhàn sinh con, sản phụ dương tính với Covid-19 - Ảnh 2.

Hiện nay, ngoài ở dịch đang "nóng" nhất tại phường Thanh Xuân Trung (459), Hà Nội còn một số ổ dịch đang tiếp tục ghi nhận thêm người nhiễm nCoV là Văn Miếu (117 ca nhiễm), Văn Chương (90), ngõ 24 Kim Đồng (47), chợ Ngọc Hà (17), Tân Lập (20).

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021) đến nay, Thành phố đã có 3.520 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.563 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 1.957 ca.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm