Dùng chất gây nghiện từ khi còn học cấp 3, nữ chủ quán spa đã phải nhập viện 3 lần, trong đó có lần bị hoang tưởng, ảo giác nặng, luôn có cảm giác ai đó sắp sát hại mình.
Đang là sinh viên năm thứ 3, Hương trót có bầu rồi mang thai, sinh con khi chưa kịp tổ chức đám cưới, sau đó cô bị trầm cảm vì cuộc sống thay đổi, chồng chưa cưới không quan tâm.
Trầm cảm là một trong những căn nguyên dẫn đến hành vi tự sát ở mọi lứa tuổi. Các triệu chứng không đặc trưng như sự giảm sút học hành, giảm quan tâm về ngoại hình, thu mình...
Theo chuyên gia về sức khỏe tâm thần trẻ em, các bậc cha mẹ cần đặc biệt chú ý đến "giai đoạn vàng" trong can thiệp điều trị chứng tự kỷ cho trẻ. Nếu qua "giai đoạn vàng", hiệu quả điều trị giảm đáng kể.
Ở nhà, trẻ thường hay đập đầu vào tường do căng thẳng, khó chịu, hoặc cấu véo vào tay, mặt. Vì thế, cơ thể trẻ đầy vết sẹo. Gia đình cũng cho con đi khám, nhưng không nghĩ con bị tự kỷ nên không điều trị.
Đã lập gia đình lần thứ hai, tuy nhiên, mỗi lần gần gũi chồng, chị L.T.H. không có cảm xúc nên phải đến Viện sức khỏe tâm thần điều trị.
“Trẻ bị rối loạn tăng động giảm chú ý sẽ gặp phải các vấn đề trong quá trình phát triển tâm sinh lý, học tập, giao tiếp, phát triển cảm xúc cũng như các kỹ năng xã hội của trẻ”, bác sĩ Lê Công Thiện chia sẻ.
Chị Hồng đi khám bệnh ở khắp nơi, từ tuyến huyện lên tuyến tỉnh rồi lên BV tuyến Trung ương, ai mách thuốc gì thì uống thuốc đó nhưng bệnh không thuyên giảm. Cuối cùng, chị lên Viện Sức khỏe tâm thần để thăm khám và được xác định bị stress.
Trong thời gian gần đây, Viện sức khỏe tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai liên tục tiếp nhận nhiều bệnh nhân bị rối loạn cảm xúc ở độ tuổi học đường. Nguyên nhân thường do các em phải chịu nhiều áp lực từ nhà trường, gia đình...
Bệnh nhân thức thâu đêm chỉ để trò chuyện hay chờ mọi người like một bức ảnh vừa đăng tải. Dần dần, bệnh nhân xuất hiện tình trạng mất ngủ, học hành sa sút, sinh hoạt đảo lộn. Bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị trầm cảm do lạm dụng mạng xã hội.