Viết tiếp ước mơ cho trẻ mồ côi nơi miền Tây xứ Nghệ

Minh Châu
30/10/2023 - 22:55
Viết tiếp ước mơ cho trẻ mồ côi nơi miền Tây xứ Nghệ

Bà Nông Thị Kim Tuyến và 2 cháu mồ côi đươc Hội LHPN huyện Tương Dương nhận đỡ đầu

Đã có 187 trẻ mồ côi tại huyện Tương Dương (Nghệ An) được nhận đỡ đầu trong Chương trình “Mẹ đỡ đầu” do Trung ương LHPN Việt Nam phát động. Chương trình mang ý nghĩa nhân văn lan tỏa sâu rộng ở huyện miền núi nghèo đã giúp nhiều trẻ vơi bớt khó khăn, hướng tới một tương lai tươi sáng hơn.

Sau khi Chương trình "Mẹ đỡ đầu" được Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, Hội LHPN huyện Tương Dương đã hưởng ứng và thực hiện hiệu quả, trở thành một trong những địa phương có số trẻ được nhận đỡ đầu nhiều nhất của tỉnh Nghệ An.

PV báo Phụ nữ Việt Nam đã có cuộc trao đổi với bà Nông Thị Kim Tuyến - Chủ tịch Hội LHPN huyện Tương Dương - về cách làm để chương trình ngày càng lan tỏa rộng rãi tính nhân văn và tăng cường kết nối trong cộng đồng.

- Sau 2 năm triển khai Chương trình "Mẹ đỡ đầu" do Hội LHPN Việt Nam phát động, huyện Tương Dương trở thành địa phương triển khai chương trình hiệu quả nhất ở tỉnh Nghệ An. Bà có thể chia sẻ về những thành quả đã đạt được?

Ngay sau khi Hội LHPN tỉnh Nghệ An hướng dẫn thực hiện Chương trình "Mẹ Đỡ đầu" hỗ trợ, chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ mồ côi, Hội LHPN huyện Tương Dương đã báo cáo với cấp ủy về mục đích, ý nghĩa của chương trình, đồng thời xin ý kiến thực hiện chủ trương, vận động các cơ quan, tổ chức có lòng hảo tâm nhận đỡ đầu trên địa bàn huyện và đã nhận được sự ủng hộ rất lớn.

Chúng tôi đã xây dựng kế hoạch về việc thực hiện hỗ trợ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Tương Dương và tập trung chỉ đạo Hội LHPN 17 xã, thị trấn thực hiện và đã được Hội phụ nữ cơ sở hưởng ứng.

Tính đến cuối tháng 10/2023, có 187 trẻ em mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đã được 31 cơ quan, tổ chức, cá nhân nhận đỡ đầu, theo cam kết hỗ trợ từ các "Mẹ đỡ đầu" với tổng số tiền hỗ trợ là 1.681.470.000 đồng và hàng tháng trợ cấp nhu yếu phẩm thiết yếu (gạo, mì chính, mì tôm, dầu ăn, đồ dùng học tập, xe đạp…) với tổng trị giá 51.650.000 đồng.

Chương trình "Mẹ đỡ đầu": Viết tiếp ước mơ cho trẻ mồ côi - Ảnh 1.

Lễ ký kết Chương trình "Mẹ đỡ đầu" tại huyện Tương Dương

- Những năm qua, Chương trình "Mẹ đỡ đầu" đã được các cấp Hội đồng lòng triển khai, để có giải pháp hỗ trợ và giúp đỡ hiệu quả, Hội LHPN huyện Tương Dương thực hiện và xây dựng kế hoạch thế nào, thưa bà?

Mẹ đỡ đầu là một chương trình nhân văn thể hiện rõ phẩm chất, tấm lòng nhân hậu, bao dung của người phụ nữ. Để chương trình thực sự lan tỏa, chúng tôi rất quan tâm công tác vận động, kết nối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài huyện.

Đẩy mạnh và tăng cường công tác truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, các kênh thông tin của Hội về kết quả các cháu đã được nhận đỡ đầu, hoạt động thăm hỏi, tặng quà của các nhà hảo tâm nhằm lan tỏa giá trị, tính nhân văn sâu sắc của Chương trình "Mẹ đỡ đầu" đến toàn xã hội.

Tổ chức triển khai, tuyên truyền về chương trình "Mẹ đỡ đầu" bằng nhiều hình thức như: thực hiện lồng ghép qua các hội nghị của tổ chức, các hội nghị giao ban khối, sinh hoạt hội, qua phương tiện thông tin truyền thanh huyện. Facebook, Zalo của Hội, gặp gỡ, trao đổi, đề xuất, kết nối với các nhà hảo tâm, thiện nguyện…

Rà soát, xác minh hoàn cảnh cụ thể của từng trẻ và lập danh sách theo thứ tự ưu tiên cần được đỡ đầu. Lập hồ sơ trẻ và mã hóa hồ sơ của từng trẻ. Tổ chức truyền thông, giới thiệu thông tin, nội dung Chương trình "Mẹ đỡ đầu" tới toàn thể cán bộ, hội viên, phụ nữ, các ngành, các cấp, các tổ chức, các cá nhân và toàn xã hội.

Chương trình "Mẹ đỡ đầu": Viết tiếp ước mơ cho trẻ mồ côi - Ảnh 2.

Đã có 187 trẻ mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Tương Dương được nhận đỡ đầu

Bện cạnh đó, chúng tôi vận động, kêu gọi, hỗ trợ kết nối "Mẹ đỡ đầu" nhận chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em mồ côi. Chia sẻ các câu chuyện về "Mẹ đỡ đầu" và trẻ, kết quả thực hiện Chương trình; hình thành Fanpage của chương trình...

Tìm hiểu, xác minh, lựa chọn, điều phối "Mẹ đỡ đầu", đảm bảo cân đối hài hòa giữa các trẻ. Tổ chức gặp gỡ, cam kết giữa "Mẹ đỡ đầu" với trẻ và gia đình trẻ, Hội LHPN cơ sở để thực hiện hoạt động đỡ đầu. Thành lập Câu lạc bộ "Mẹ đỡ đầu - Kết nối yêu thương".

- Tiếp nối những thành quả đã đạt được, ở giai đoạn tiếp theo, để Chương trình "Mẹ đỡ đầu" ngày càng lan tỏa rộng rãi tính nhân văn và tăng cường kết nối, Hội LHPN huyện Tương Dương sẽ triển khai ra sao?

Việc đỡ đầu sẽ giúp được nhiều trẻ em mồ côi có cơ hội được đến trường, có thêm điểm tựa trong hành trình khôn lớn, trưởng thành là những hành động, những việc làm xuất phát từ trái tim ấm áp.

Mẹ đỡ đầu lan tỏa yêu thương là một chương trình nhân văn thể hiện rõ phẩm chất, tấm lòng nhân hậu, bao dung của người phụ nữ. Để chương trình thực sự lan tỏa, có tính bền vững, các cấp Hội LHPN huyện Tương Dương sẽ tiếp tục hình thành mạng lưới để quản lý chương trình, rà soát trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn để kịp thời hỗ trợ.

Tăng cường kết nối huy động ngày càng có nhiều tổ chức, đơn vị, cá nhân đồng hành hỗ trợ và mang yêu thương đến với nhiều trẻ mồ côi giúp các em có tương lai tươi sáng hơn.

Chương trình "Mẹ đỡ đầu": Viết tiếp ước mơ cho trẻ mồ côi - Ảnh 3.

Cháu Lô Thị Thu H., học sinh lớp 6, trường PTDTBT THCS Lượng Minh (xã Lượng Minh) có hoàn cảnh rất khó khăn khi mẹ mất, bố đang đi tù. Cháu H. hiện đã được nhận đỡ đầu theo Chương trình "Mẹ đỡ đầu"

Trong thời gian tới, Ban Thường vụ Hội LHPN huyện Tương Dương tiếp tục chỉ đạo 17/17 cơ sở Hội hưởng ứng mạnh mẽ chương trình "Mẹ đỡ đầu - Kết nối yêu thương", mang yêu thương đến với những trẻ mồ côi, để các con vượt qua khó khăn trong học tập, cuộc sống. Hội tiếp tục theo dõi cập nhật danh sách trẻ mồ côi đang được đỡ đầu, còn đủ điều kiện để có các biện pháp giúp đỡ kịp thời.

Hội sẽ tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền tận dụng ưu thế của mạng xã hội để triển khai các hoạt động nhân văn, ý nghĩa của chương trình này tới cán bộ hội viên phụ nữ và nhân dân. Đồng thời chia sẻ những câu chuyện cảm động giữa mẹ đỡ đầu và con trên trang Fanpage của Hội, trong các nhóm zalo, trên các phương tiện báo đài…

Chương trình "Mẹ đỡ đầu": Viết tiếp ước mơ cho trẻ mồ côi - Ảnh 4.

Trường PTDTBT THCS Lượng Minh (xã Lượng Minh) nơi có rất nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Hiện đã có 6 học sinh được nhận đỡ đầu.

Nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của tổ chức Hội trong việc thực hiện chương trình "Đồng hành cùng con", "Mẹ đỡ đầu", nâng cao chất lượng các mô hình gây quỹ như mô hình "Gian hàng 0 đồng", "Biến rác thải thành việc có ích", "Cây ATM 1.000 đồng", "Hũ gạo tiết kiệm"… để có thêm nguồn lực cho chương trình "Mẹ đỡ đầu" trong những năm tiếp theo.

Bằng những việc làm cụ thể, ý nghĩa, Hội tiếp tục kêu gọi, vận động sự chung tay, đồng hành của các đơn vị, tổ chức cá nhân để lan tỏa chương trình "Mẹ đỡ đầu" tới cộng đồng.

Những mất mát của các cháu là không gì bù đắp được nhưng chúng tôi hy vọng bằng tình yêu thương và trách nhiệm của cả cộng đồng, trong đó trực tiếp là cán bộ hội, hội viên phụ nữ sẽ góp phần giúp đỡ nhiều trẻ mồ côi vơi bớt một phần khó khăn trong cuộc sống, giúp các em có một tương lai tươi sáng và tốt đẹp hơn.

- Xin cảm ơn bà!

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm