Vĩnh Long: 13 năm tù cho băng cướp 'nhí'

31/10/2018 - 17:58
Bình và Nam lấy dao khống chế, trói ông Út vào gốc cây và cướp xe, 1 điện thoại di động, 900 ngàn đồng.

Hôm nay (31/10), kết thúc phiên xét xử vụ án hình sự về tội “trộm cướp tài sản” Tòa sơ thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Long tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Hoàng 21 tuổi 7 năm tù; Trần Văn Nam 18 tuổi và Nguyễn Quang Bình 18 tuổi, mỗi người 3 năm tù. Cả 3 bị cáo đều ở xã An Bình, huyện Long Hồ Long.

Theo hồ sơ vụ án, vào ngày 20/12/2015, sau khi uống rượu say, Hoàng rủ Nam và Bình đi cướp xe gắn máy của những người chạy xe ôm. Hoàng đi mua 3 con dao làm hung khí. Sau đó, Nam và Bình mang theo dao đi đến khu vực Bưu điện tỉnh Vĩnh Long thuê xe ôm của ông Nguyễn Văn Út, 61 tuổi ở Phường 2, thành phố Vĩnh Long chở đến khu dân cư Minh Linh, thuộc Phường 5, thành phố Vĩnh Long.

 

vov_cuop_nhi_goft.jpg
Tuyên án băng cướp "nhí". Ảnh: VOV

 

Tại đây, Bình và Nam lấy dao khống chế, trói ông Út vào gốc cây và cướp xe, 1 điện thoại di động, 900 ngàn đồng. Sau khi cướp được tài sản, cả 3 người bỏ trốn lên Thành phố Hồ Chí Minh và bán tài sản lấy tiền tiêu xài.

Tháng 12/2017, cả 3 bị cáo đến cơ quan Công an đầu thú. Trong quá trình điều tra, bị cáo Hoàng lại tiếp tục bỏ trốn và bị cơ quan điều tra ra quyết định truy nã. Đến tháng 8/2018, bị cáo Hoàng bị bắt giữ.

Tại phiên tòa, cả 3 bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội. Xét thấy hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, gây mất an ninh trật tự tại địa phương. Bị cáo Hoàng là người chủ mưu xúi giục người chưa thành niên phạm tội nên Hội đồng xét xử tuyên phạt 7 năm tù, riêng đối với Trần Văn Nam và Nguyễn Quang Bình mỗi bị cáo bị tuyên phạt 3 năm tù cùng về tội cướp tài sản.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm