Vĩnh Long: Hiệu quả từ mô hình “Gia đình có sức khỏe - không khói thuốc” tại phường An Hội
Trong thời gian qua, Hội LHPN phường An Hội (tỉnh Vĩnh Long) đã triển khai hiệu quả hoạt động tuyên truyền tác hại của thuốc lá, cũng như mô hình “Gia đình có sức khỏe - không khói thuốc”. Qua đó góp phần xây dựng thói quen sinh hoạt lành mạnh trong mỗi gia đình; khi mỗi ngôi nhà là một không gian sạch khói thuốc lá, cộng đồng sẽ khỏe mạnh và văn minh hơn.
PV Báo Phụ nữ Việt Nam có cuộc trao đổi với bà Phạm Thị Kiêm Liên, Chủ tịch Hội LHPN phường An Hội liên quan đến vấn đề này.
+ Bà đánh giá thế nào về tình trạng hút thuốc lá trên địa bàn hiện nay, có chuyển biến gì so với trước không?
Bà Phạm Thị Kiêm Liên: Hiện nay, tình trạng hút thuốc lá trên địa bàn vẫn còn diễn ra, chủ yếu tập trung ở nam giới, nhất là tại các quán cà phê, điểm sinh hoạt cộng đồng và một số hộ gia đình. Tuy nhiên, so với trước đây, nhận thức của người dân về tác hại của thuốc lá đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Bà Phạm Thị Kiêm Liên, Chủ tịch Hội LHPN phường An Hội. tỉnh Vĩnh Long
Thông qua công tác tuyên truyền thường xuyên của các ngành, đoàn thể, trong đó có Hội Liên hiệp Phụ nữ, nhiều người dân đã nâng cao ý thức hơn trong việc bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình. Tình trạng hút thuốc nơi công cộng từng bước giảm, nhiều hộ gia đình xây dựng môi trường "không khói thuốc", đặc biệt phụ nữ và trẻ em đã mạnh dạn nhắc nhở người thân hạn chế hút thuốc trong nhà.
Bằng những cách làm gần gũi, linh hoạt và phù hợp với từng gia đình, mô hình "Gia đình có sức khỏe - không khói thuốc"do Hội LHPN phường An Hội triển khai đã góp phần thay đổi thói quen sinh hoạt, tạo dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, đặc biệt bảo vệ phụ nữ và trẻ em khỏi tác hại của khói thuốc lá.
+ Hoạt động tuyên truyền và mô hình "Gia đình có sức khỏe - không khói thuốc" được triển khai cụ thể thế nào, thưa bà?
Trong thời gian qua, Hội LHPN phường đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá bằng nhiều hình thức đa dạng như: lồng ghép trong các buổi sinh hoạt chi, tổ Hội; tuyên truyền tại các cuộc họp dân cư; phát tờ rơi; tuyên truyền trên mạng xã hội, nhóm Zalo của Hội; treo băng rôn, khẩu hiệu hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5.

Hội LHPN phường phát huy vai trò của cán bộ, hội viên trong tuyên truyền tác hại của thuốc lá
Bên cạnh đó, Hội còn phối hợp với ngành y tế, Mặt trận và các đoàn thể tổ chức truyền thông nâng cao nhận thức về tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe phụ nữ, trẻ em và cộng đồng. Một số chi hội còn xây dựng mô hình "Gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an" gắn với môi trường không khói thuốc", góp phần nâng cao ý thức trong hội viên và người dân.
Về mô hình "Gia đình có sức khỏe - không khói thuốc", ngay từ lúc đầu triển khai, Hội LHPN phường An Hội hướng đến mục tiêu vận động các gia đình "nói không với thuốc lá", nâng cao nhận thức về tác hại khói thuốc lá. Thông qua hoạt động tổ hội, nhóm sinh hoạt lồng ghép truyền thông theo chuyên đề "không khói thuốc" định kỳ giúp người dân dễ tiếp cận và dễ làm theo. Điểm nổi bật của mô hình là không áp đặt hay phê phán người hút thuốc lá, mà tạo sự đồng cảm, hướng họ thay đổi bằng chính nhận thức của mình. Nhờ cách làm nhẹ nhàng nhưng hiệu quả, số hộ thực hiện mô hình tăng lên hàng năm, môi trường sống ngày càng trong lành.
Qua các hoạt động tuyên truyền, đa số cán bộ, hội viên phụ nữ đã hiểu rõ hơn về tác hại của thuốc lá, tích cực vận động người thân hạn chế và tiến tới bỏ thuốc lá; góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, văn minh và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
+ Bà đánh giá thế nào về vai trò, trách nhiệm của cán bộ, hội viên trên địa bàn đối với việc tuyên truyền tác hại thuốc lá đến người thân trong gia đình, người dân?
Cán bộ, hội viên phụ nữ đóng vai trò rất quan trọng trong công tác tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá. Với lợi thế gần gũi gia đình và cộng đồng, chị em thường xuyên vận động chồng, con và người thân không hút thuốc trong nhà, nơi có trẻ em, người già và phụ nữ mang thai; đồng thời tuyên truyền đến người dân thông qua các buổi sinh hoạt tổ, nhóm và tiếp xúc hằng ngày.
Thuận lợi là hiện nay người dân ngày càng quan tâm đến sức khỏe nên dễ tiếp cận và đồng tình với nội dung tuyên truyền. Nhiều gia đình tích cực hưởng ứng xây dựng môi trường không khói thuốc.

Các mô hình góp phần bảo vệ môi trường, sức khỏe được triển khai hiệu quả
Tuy nhiên, vẫn còn một số khó khăn như thói quen hút thuốc đã tồn tại lâu năm, một số người chưa thực sự thay đổi hành vi; việc tuyên truyền đôi lúc còn gặp tâm lý e ngại khi góp ý người thân hoặc người lớn tuổi.
+ Trong thời gian tới, Hội LHPN phường sẽ triển khai hoạt động tuyên truyền tác hại của thuốc lá đến người dân như thế nào để đạt được hiệu quả tốt hơn nữa?
Trong thời gian tới, Hội LHPN phường sẽ tiếp tục đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền nhằm nâng cao hiệu quả phòng, chống tác hại của thuốc lá trong cộng đồng. Hội sẽ tăng cường lồng ghép tuyên truyền trong các phong trào, cuộc vận động của Hội; phối hợp tổ chức truyền thông tại khu dân cư, trường học và các buổi sinh hoạt chuyên đề.
Đặc biệt, Hội chú trọng phát huy vai trò của cán bộ, hội viên phụ nữ trong việc tuyên truyền trực tiếp đến người thân trong gia đình và hàng xóm; vận động xây dựng gia đình "không khói thuốc", góp phần bảo vệ sức khỏe phụ nữ và trẻ em.
Ngoài ra, Hội sẽ tiếp tục nhân rộng các mô hình hiệu quả, đẩy mạnh tuyên truyền trên mạng xã hội, góp phần nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi của người dân đối với việc sử dụng thuốc lá.
Cảm ơn bà đã chia sẻ !