Vươn lên thoát nghèo từ nguồn vốn vay Ngân hàng Chính sách xã hội

Minh Trang
24/11/2022 - 10:24
Vươn lên thoát nghèo từ nguồn vốn vay Ngân hàng Chính sách xã hội

Chị Võ Thị Vân, ngụ xã Hưng Nhượng (huyện Giồng Trôm, Bến Tre) mạnh dạn vay vốn phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu

Thời gian qua, nhiều hội viên, phụ nữ trên địa bàn tỉnh Bến Tre đã mạnh dạn vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội nhằm đầu tư vào sản xuất, chăn nuôi. Nguồn vốn vay ưu đãi đã phát huy hiệu quả thiết thực, tiếp sức cho các hộ nghèo, cận nghèo có điều kiện phát triển kinh tế, góp phần giảm nghèo bền vững.

Mạnh dạn vay vốn phát triển kinh tế

Tại xã Châu Bình (huyện Giồng Trôm, Bến Tre), hầu như mọi người đều cảm phục trước ý chí, nỗ lực vươn lên thoát nghèo của chị Ngô Thị Mỹ Hạnh suốt nhiều năm qua. Được biết, cách đây 10 năm, chồng chị bị tai nạn mất sức lao động, mọi sinh hoạt cá nhân phải do người khác hỗ trợ. Cũng chính từ đó, hầu như mọi gánh nặng trong cuộc sống dồn lên đôi vai người vợ, người mẹ là chị. 

Chị Hạnh phải bỏ công việc làm thuê gọt dừa mướn, dành thời gian chăm sóc cho chồng và con nhỏ, cuộc sống bấp bênh không có thu nhập ổn định.

Không chấp nhận cuộc sống nghèo khó, túng quẫn, năm 2014, chị Hạnh tiếp cận với nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Giồng Trôm, vay số tiền 30 triệu đồng để đầu tư chuồng trại và một con bò con. Hàng ngày, ngoài thời gian chăm sóc con và lo cho chồng, chị tranh thủ thời gian đi cắt cỏ để chăm bò.

Vươn lên thoát nghèo từ nguồn vốn vay Ngân hàng chính sách xã hội  - Ảnh 1.

Từ nguồn vốn vay, chị Ngô Thị Mỹ Hạnh, ngụ xã Châu Bình (huyện Giồng Trôm, Bến Tre) đầu tư chăn nuôi, vươn lên thoát nghèo

Nhờ áp dụng những kiến thức, kinh nghiệm qua các buổi sinh hoạt, hội thảo, tập huấn chuyển giao về kỹ thuật canh tác, kỹ thuật chăn nuôi cộng với tính cần cù, chịu khó, đến năm 2020 chị đã trả hết nợ cũ. Đồng thời, chị mạnh dạn vay thêm 80 triệu đồng để mua 2 con bò nái, dành ít vốn còn lại mua bán thêm trái cây ở chợ. Một thời gian sau, kinh tế gia đình đã trở nên khá hơn, chị trả tất nguồn vốn vay cũ nâng lên mức vốn vay lên 100 triệu đồng mua ba con bò nái.

Sau nhiều năm chị vừa gánh vác gia đình, vừa tích cực chăn nuôi phát triển kinh tế, đến nay đàn bò của chị đã ngày một tăng lên, có thêm thu nhập từ việc bán bò con. Cũng từ đó, chị mua thêm đất để trồng cỏ chăn nuôi bò và xen canh trồng dừa… mang lại nguồn thu nhập ổn định. Đến năm 2021, gia đình chị đã thoát nghèo và có được kinh tế ổn định.

Vươn lên thoát nghèo từ nguồn vốn vay Ngân hàng chính sách xã hội  - Ảnh 2.

Hội viên, phụ nữ mạnh dạn phát triển kinh tế gia đình

Vươn lên khá giàu

Tại ấp Bàu Dơi, xã Hưng Nhượng (huyện Giồng Trôm, Bến Tre), gia đình chị Võ Thị Vân cũng là một trong những hộ tiêu biểu sử dụng nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội. Trước đây, gia đình chị Vân là hộ nghèo nhiều năm liên tiếp. Vào cuối năm 2020, thông qua Hội LHPN xã, chị được tổ tiết kiệm và vay vốn giới thiệu tiếp cận nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội, qua đó đã vay 60 triệu đồng để đầu tư phát triển mô hình chăn nuôi.

Từ nguồn vốn này, vợ chồng chị mua 4 con heo lứa, 2.000 con gà và xây dựng chuồng trại. Nhờ chịu khó chăm sóc, đàn gà chị bán được giá cao, vợ chồng chị tiếp tục nuôi thêm gà để nuôi. Sau khi xuất bán trừ chi phí, vợ chồng chị lãi được một số tiền kha khá. Còn đối với đàn heo, chị để heo sinh sản, cứ xoay vòng nuôi heo con, bán heo lứa và chọn giống tốt duy trì heo sinh sản. Nhờ cần cù, chịu khó chăm sóc, số lượng đàn heo nhà chị duy trì ổn định.

Vươn lên thoát nghèo từ nguồn vốn vay Ngân hàng chính sách xã hội  - Ảnh 3.

Hội viên, phụ nữ đầu tư vào chăn nuôi vươn lên thoát nghèo

Không dừng lại ở đó, chị Vân còn mạnh dạn mua thêm bò, dê đề nuôi. Với sự cần cù, chịu khó cuộc sống gia đình chị ổn định hơn, tiết kiệm được một số vốn và mua thêm đất để tiếp tục phát triển kinh tế gia đình.

Theo Hội LHPN xã Hưng Nhượng, thời gian qua, Hội thông qua nguồn vốn vay của Ngân hàng Chính sách xã hội đã tạo điều kiện, giới thiệu cho nhiều chị em phụ nữ tiếp cận nguồn vốn đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh và chăn nuôi. Trong đó, nhiều chị em nhờ nguồn vốn vay này đã thoát nghèo, đối với những hộ mới thoát nghèo giúp thoát nghèo bền vững, vươn lên khá giàu. Từ các mô hình này, Hội sẽ nhân rộng cho các hội viên, phụ nữ học tập noi theo. Đồng thời sẽ phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội tập huấn các nguồn vốn vay về chế độ ưu đãi đối với đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo giúp hội viên, phụ nữ phát triển kinh tế.

Được biết, hiện nay, trên địa bàn xã Hưng Nhượng có 8 tổ tiết kiệm và vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội do Hội LHPN xã quản lý. Trong đó, có hơn 370 hộ được tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi với tổng dư nợ hơn 8,9 tỷ đồng. Từ nguồn vốn này, đã có 61 hộ thoát nghèo bền vững, góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển và đóng góp vào xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm