Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
09/12/2025 - 18:50 (GMT+7)

Vượt qua bạo bệnh, người phụ nữ Tày khởi nghiệp nông sản "tử tế" vươn ra thế giới

N.Minh
Vượt qua bạo bệnh, người phụ nữ Tày khởi nghiệp nông sản "tử tế" vươn ra thế giới

Chị Lương Minh Thảo (bìa trái) giới thiệu sản phẩm sạch của HTX Nông sản và Dược liệu Minh Thảo đến khách hàng

Bị chẩn đoán mắc ung thư buồng trứng ở tuổi ngoài 30, đứng giữa lằn ranh sinh tử, người phụ nữ dân tộc Tày Lương Minh Thảo, sinh năm 1977, đang sống và làm việc ở Hà Nội, đã quyết định trở về quê hương Tuyên Quang. Từ vực thẳm bệnh tật, chị đã hồi sinh, không chỉ trở thành Giám đốc HTX Nông sản và Dược liệu Minh Thảo mà còn đưa những sản phẩm sạch của Hàm Yên vươn ra thế giới.

Chị Lương Minh Thảo có quãng đời sôi nổi tại Hà Nội. Chị từng làm báo, rồi làm việc cho một công ty tư nhân. Tuy nhiên, cuộc đời chị bất ngờ bị "bẻ lái" ở tuổi 33, khi chị nhận hung tin mắc ung thư buồng trứng.

Khi bệnh trở nặng vào năm 39 tuổi, chị Thảo phải đối diện với muôn vàn khó khăn và lằn ranh sinh tử. Sức khỏe suy kiệt đến mức tóc rụng, móng tay rụng, cân nặng giảm thê thảm từ 68kg xuống chỉ còn 40kg, thị lực cũng mờ đi. Trong hoàn cảnh kinh tế eo hẹp, con cái còn quá nhỏ, chị không thể dùng nhiều tiền để chữa bệnh. Sức cùng lực kiệt, chị buộc lòng phải từ bỏ công việc và trở về quê nhà Hàm Yên.

Vượt qua bạo bệnh, người phụ nữ Tày khởi nghiệp nông sản "tử tế" vươn ra thế giới- Ảnh 1.

Chị Lương Minh Thảo, Giám đốc HTX Nông sản và Dược liệu Minh Thảo. Ảnh: BTQ

Thời điểm ấy, chị đưa ra một quyết định mang tính bước ngoặt: Tự cứu lấy mình bằng cách quay về với tự nhiên. "Mình nghĩ mình phải dùng các sản phẩm để thanh lọc cơ thể với thành phần tự nhiên nhất để cứu chính bản thân", chị Thảo tâm sự.

Liều thuốc hồi sinh kỳ diệu

Từ quyết tâm tự cứu lấy mình, thay đổi hoàn toàn lối sống, chị Thảo ưu tiên các thức ăn thô và giản dị. Chị tin vào sức mạnh hồi phục của thiên nhiên và tìm thấy sự hỗ trợ từ những sản vật sẵn có của quê hương. Mật ong ngâm hoa đu đủ, cùng với các loại nước ép từ chanh và quất, hai loại quả dồi dào ở Tuyên Quang, đã trở thành những người bạn đồng hành đặc biệt. Chị kiên trì sử dụng, nhận thấy chúng giúp cơ thể thanh lọc, tăng cường sức đề kháng và cảm nhận được sự giảm thiểu tích cực đối với các tế bào bệnh.

Kỳ tích đã xảy ra. Nhờ vào ý chí sinh tồn mạnh mẽ, sự kiên trì theo đuổi lối sống mới, kết hợp với các biện pháp điều trị cần thiết, chị Thảo đã dần hồi sinh. Hiện tại, chị đã hoàn toàn khỏe mạnh, không còn dấu vết của tế bào ung thư, thị lực cũng trở lại bình thường. Dù đã vượt qua cửa tử, chị vẫn giữ thói quen khám định kỳ 3 tháng một lần, như một lời nhắc nhở về hành trình hồi sinh phi thường của mình.

Sự hồi sinh phi thường của chị đã nhanh chóng truyền cảm hứng. Những người bạn quen biết trong quá trình chữa bệnh ở viện thấy sức khoẻ chị tốt lên đã nhờ chị làm giúp nước ép chanh và quất. Đó cũng chính là những khách hàng đầu tiên của chị. Đây chính là cơ duyên để chị Thảo thành lập Cơ sở sản xuất Nông sản và Dược liệu Minh Thảo vào năm 2012. Sau hơn 10 năm hoạt động, cơ sở sản xuất được "nâng cấp" lên thành HTX vào năm 2022.

Khát vọng nông sản "tử tế" vươn ra thế giới

Hành trình khởi nghiệp của chị Thảo không chỉ để kiếm sống, mà còn xuất phát từ sự đồng cảm sâu sắc với bà con nông dân quê mình. Chị chứng kiến cảnh "được mùa mất giá" và nỗi vất vả của họ khi không tìm được đầu ra cho nông sản sạch. Với tư cách là Giám đốc HTX, chị Thảo đặt ra một tiêu chí kinh doanh là tổ chức sản xuất ra những nông sản "tử tế" nhất. Tiêu chí đầu tiên là bảo vệ sức khỏe của người sản xuất và người tiêu dùng.

Vượt qua bạo bệnh, người phụ nữ Tày khởi nghiệp nông sản "tử tế" vươn ra thế giới- Ảnh 2.

Sản phẩm sấy khô của HTX Nông sản và Dược liệu Minh Thảo. Ảnh: BTQ

HTX của chị Thảo tập trung vào sản xuất chuyên sâu để có thể xuất khẩu sang nhiều nước. Các sản phẩm chủ lực bao gồm: Cam sành thái lát sấy khô; Chanh thái lát sấy khô; Nước ép từ quả chanh và quả quất. Ngoài ra, HTX còn có các sản phẩm khác như: hạt đỗ chiên, trà lá sen, trà hoa sen, củ sen cắt lát sấy khô, hoa đu đủ sấy khô, siro quất, thanh long sấy khô, dứa sấy khô, trà hoa vàng, ngô nếp nương sấy giòn, chuối tây sấy giòn…

Sau hơn 10 năm, HTX đã liên kết sản xuất với hàng trăm hộ dân các xã vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn ở Hàm Yên.

Điều thực sự khiến người ta ngưỡng mộ ở người phụ nữ dân tộc Tày này chính là sự đầu tư vào tri thức. Chị Thảo không ngừng tự học, tự trau dồi và thông thạo cả tiếng Trung, tiếng Anh. Ngoại ngữ là một trong những chìa khóa đưa nông sản Hàm Yên vươn ra thế giới. Sản phẩm cam và chanh sấy khô của HTX đã được xuất khẩu sang châu Âu, sang Trung Quốc.

Trong khi chúng ta vẫn thường nhập khẩu và mua bản quyền công thức từ nước ngoài, thì chị Thảo đã bán bản quyền công thức nước cốt chanh của mình cho một đối tác lớn ở Trung Quốc. Bí quyết nằm ở hương thơm đặc trưng tinh túy của chanh ta, điều mà giống chanh lai của họ không thể nào có được.

Sau khi bán công thức, chị Thảo tiếp tục được đối tác tin tưởng, giao trọng trách quản lý chất lượng. Điều này không chỉ là một giao dịch thương mại, mà còn là sự công nhận dành cho chất lượng và tri thức Việt Nam, khẳng định vị thế của nông sản "tử tế" do người Việt Nam làm ra.

Câu chuyện của chị Lương Minh Thảo là lời khẳng định giản dị nhất về nghị lực sống. Khi đối diện với bệnh tật hiểm nghèo, chính sự kiên cường, ý chí vươn lên và tình yêu sâu sắc với nông sản quê nhà đã cho chị sức mạnh. Từ đó, chị không chỉ cứu được chính mình mà còn gây dựng nên một sự nghiệp đáng trân trọng, đưa những sản phẩm "tử tế" của Tuyên Quang vươn xa.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận