Trước những lo lắng về bệnh đậu mùa khỉ, WHO đã cung cấp các thông tin cần thiết để các quốc gia có biện pháp phòng, chống phù hợp.
Bộ Y tế đề nghị các địa phương tăng cường giám sát phát hiện các trường hợp nghi ngờ ngay tại cửa khẩu; nhất là các trường hợp đi về từ 12 quốc gia đang lưu hành dịch bệnh đậu mùa khỉ.
Sau khi ghi nhận tình trạng gia tăng số trẻ bị tổn thương gan liên quan đến Covid-19 tại Anh, WHO đã đưa ra cảnh báo.
Việt Nam sẽ được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) chuyển giao công nghệ sản xuất vắc xin mRNA cùng với Bangladesh, Indonesia, Pakistan, Serbia.
Trước những băn khoăn của dư luận về biến chủng Omicron, WHO đã đưa ra những khuyến cáo để người dân hiểu và có thái độ, hành động đúng trong phòng chống dịch Covid-19.
TS. Takeshi Kasai, Giám đốc WHO Khu vực Tây Thái Bình Dương rất ấn tượng với các biện pháp chống dịch Covid-19 mà Cao Bằng, Điện Biên đã triển khai trong 2 năm qua.
Tối 26/11, Tổ chức Y tế Thế giới đã nâng Omicron lên mức cao nhất là "biến thể đáng lo ngại". Đây là "biến thể đáng lo ngại" thứ 5, đồng thời là chủng virus mới nổi được đưa vào nhóm này nhanh nhất.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đang kêu gọi đóng góp 7,7 tỷ USD để cung cấp hỗ trợ y tế giúp các nước nghèo đối phó biến chủng Delta.
Cho đến nay, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã phê duyệt 6 loại vaccine phòng covid-19. Sự chấp thuận từ WHO là bảo chứng về an toàn và hiệu quả để mỗi quốc gia xem xét phê duyệt theo quy định của mình.
Vaccine ngừa Covid-19 do hãng Pfizer/BioNtech sản xuất là mẫu vaccine ngừa Covid-19 đầu tiên trên thế giới được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cấp phép sử dụng khẩn cấp.