4 triệu trẻ em gái bị cắt xén bộ phận sinh dục nữ mỗi năm
Tuần hành ở Washington (Mỹ) kêu gọi chấm dứt nạn cắt xén bộ phận sinh dục nữ (FGM)
Hơn 230 triệu trẻ em gái và phụ nữ đang sống đã từng bị cắt xén bộ phận sinh dục nữ (FGM). Ước tính có thêm 22,7 triệu trẻ em gái có nguy cơ bị cắt xén bộ phận sinh dục nữ vào năm 2030 nếu không hành động kịp thời.
Cắt xén bộ phận sinh dục nữ (FGM) là một hành vi vi phạm nhân quyền, xâm phạm các quyền cơ bản của trẻ em gái và phụ nữ. Việc gây tổn thương bộ phận sinh dục nữ vì những lý do không liên quan đến y tế có thể gây ra những ảnh hưởng sức khỏe ngắn hạn đến suốt đời đối với sức khỏe thể chất, tình dục và tinh thần, kéo dài từ thời thơ ấu, độ tuổi sinh sản cho đến tuổi già.
Hiện có hơn 230 triệu trẻ em gái và phụ nữ đang sống đã từng bị cắt xén bộ phận sinh dục và cần được tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc phù hợp. Ước tính có thêm 22,7 triệu trẻ em gái có nguy cơ bị FGM vào năm 2030 nếu không hành động kịp thời. Mỗi năm, khoảng 4 triệu trẻ em gái phải chịu đựng hủ tục này, trong đó hơn 2 triệu trường hợp xảy ra trước 5 tuổi.

Kêu gọi chấm dứt nạn cắt xén bộ phận sinh dục nữ (FGM) ở châu Phi
Mặc dù đã có những nỗ lực nhưng một nửa tiến bộ chỉ đạt được trong thập kỷ vừa qua, điều đó vẫn chưa đủ. Tốc độ giảm phải nhanh hơn 27 lần để đạt được Mục tiêu Phát triển Bền vững năm 2030. Chấm dứt FGM đòi hỏi đầu tư bền vững. Cứ mỗi USD đầu tư để chấm dứt FGM, sẽ thu về 10 USD. Ngược lại, việc không hành động sẽ gây tốn kém. Điều trị các biến chứng sức khỏe do FGM gây ra ước tính tiêu tốn của hệ thống y tế 1,4 tỷ USD mỗi năm.
Nhân Ngày Quốc tế Không khoan nhượng đối với tục cắt xén bộ phận sinh dục nữ, chúng ta hãy cùng nhau tái khẳng định cam kết bảo vệ quyền của phụ nữ và trẻ em gái ở khắp mọi nơi. Đảm bảo rằng họ có thể sống tự do khỏi bạo lực và sợ hãi. Cùng nhau, chúng ta có thể chấm dứt sự bất công này một lần và mãi mãi.
Tổng thư ký Liên hợp quốc António Guterres
Mỗi hành động cam kết, dù là thay đổi chính sách, sáng kiến cố vấn, không gian an toàn cho đối thoại, hay câu chuyện chia sẻ về sự kiên cường, đều đại diện cho một bước tiến hướng tới một thế giới không còn nạn cắt xén bộ phận sinh dục nữ. Việc duy trì và đảm bảo nguồn tài trợ linh hoạt là rất quan trọng để bảo vệ những thành tựu đã đạt được. Cần duy trì động lực và đảm bảo các bên tham gia ở cấp quốc gia và cộng đồng có thể tiếp tục công việc của họ một cách tự tin và ổn định.

Shakira, một người sống sót sau nạn FGM, đang làm việc trong Chương trình chung của UNFPA-UNICEF về nâng cao nhận thức về hủ tục có hại này
Chương trình chung của Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) và Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) cùng với các đối tác kêu gọi mọi người tái khẳng định cam kết, bảo vệ những tiến bộ đã đạt được và đảm bảo rằng mọi phụ nữ và trẻ em gái đều có thể sống tự do khỏi nạn cắt xén bộ phận sinh dục nữ.
Ngày Quốc tế Không khoan nhượng đối với tục cắt xén bộ phận sinh dục nữ (FGM), được tổ chức hàng năm vào ngày 6/2, là cơ hội để nêu bật những tiến bộ đã đạt được và nâng cao nhận thức nhằm chấm dứt hủ tục có hại này. Chủ đề năm nay là "Hướng tới năm 2030: Không thể chấm dứt nạn cắt xén bộ phận sinh dục nữ nếu thiếu cam kết và đầu tư bền vững". Qua đó, nhấn mạnh sự cần thiết phải có sự tham gia bền vững từ chính phủ, xã hội dân sự, cộng đồng, các tổ chức từ thiện và cộng đồng quốc tế.
Liên hợp quốc kêu gọi hành động:
- Phá vỡ các rào cản: Tích hợp phòng chống cắt bỏ bộ phận sinh dục nữ vào các chương trình giáo dục, y tế và kinh tế.
- Tăng cường nguồn tài trợ: Phát huy nguồn lực trong nước và sự tham gia của khu vực tư nhân.
- Quyết định dựa trên dữ liệu: Đầu tư vào các hệ thống dữ liệu quốc gia để theo dõi tiến độ và định hướng chính sách.
- Sử dụng tầm ảnh hưởng: Hãy dùng kỹ năng chuyên môn hoặc tầm ảnh hưởng xã hội của bạn để thách thức những hành vi duy trì tục cắt bộ phận sinh dục nữ.