6 cách 'nạp' thức ăn nếu bị nôn và buồn nôn do điều trị ung thư vú

25/12/2016 - 16:41
Hầu hết phương pháp điều trị ung thư vú dẫn đến tác dụng phụ là buồn nôn và nôn. Điều này này có thể kiểm soát bởi các loại thuốc hoặc thay đổi cách ăn.
Theo các chuyên gia về chăm sóc sức khỏe, nếu buồn nôn hoặc nôn do quá trình điều trị ung thư vú, ngoài tác dụng phụ của thuốc, mùi thức ăn cũng có thể là một nguyên nhân gây nên các triệu chứng này. 
tuna.jpg
 Trong quá trình điều trị ung thư vú, có thể chia nhỏ các bữa ăn và tránh các loại thức ăn còn nóng
Các chuyên gia gợi ý về cách xử lý để giúp bạn có thể nạp thức ăn vào cơ thể khi buồn nôn hoặc nôn do quá trình điều trị ung thư vú:

1. Hãy nói với người thân, người chăm sóc về việc chỉ nấu thức ăn khi bạn ra khỏi nhà, như vậy sẽ hạn chế được sự khó chịu trong cơ thể gây nên từ mùi thức ăn và không gây chán ăn.

2. Chia nhỏ các bữa ăn và ăn thường xuyên. Nếu dạ dày cảm thấy khó chịu giữa các bữa ăn, hãy cố gắng ăn 6-8 bữa trong ngày và một bữa ăn nhẹ trước khi đi ngủ.

3. Sử dụng thực phẩm nguội để giảm bớt mùi và hương vị của nó.

4. Không nên ăn trong một căn phòng nóng bức. Không khí ngột ngạt có thể làm cho dạ dày của bạn cảm thấy tồi tệ hơn.

5. Súc miệng trước và sau bữa ăn. Điều này giúp loại bỏ các vị khó chịu trong miệng.

6. Ngồi hoặc nằm trong tư thế đầu gối cao lên ít nhất 1 giờ sau khi ăn. Giữ đầu của bạn cao có thể là một biện pháo tốt giúp bạn giảm các triệu chứng buồn nôn.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm